Thạc sĩ thất nghiệp đổi đời nhờ thứ giá chỉ 7 nghìn ở Việt Nam

Cuộc đời vốn luôn có những bước ngoặt mà ta không lường trước được, và Lý Ngôn Hồng - cựu giáo viên trường cao đẳng tư nhân ở thành phố Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) có lẽ là người thấu hiểu trải nghiệm này hơn ai hết.

Ngôn Hồng là người Sơn Đông (Trung Quốc), ngay từ khi còn học đại học, cô đã tự mình đi dạy thêm để trang trải học phí. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học Nhân dân Trung Quốc, cô nhanh chóng có được một công việc giáo viên lương cao lại rất được xã hội trọng vọng. Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, năm 32 tuổi, cô bỗng mất đi “cần câu cơm”, trở thành 1 trong số rất nhiều người bị thất nghiệp ở Trung Quốc.
Thac si that nghiep doi doi nho thu gia chi 7 nghin o Viet Nam

Do tuổi đã lớn so với mặt bằng chung, bản thân cũng không muốn tiếp tục làm công ăn lương, Ngôn Hồng quyết định chuyển hướng khởi nghiệp bằng đặc sản của thành phố Bắc Hải - trứng vịt biển.

Thac si that nghiep doi doi nho thu gia chi 7 nghin o Viet Nam-Hinh-2

Cựu giáo viên bắt đầu tự mày mò về bán hàng online, tự mở gian hàng để bán trứng vịt biển. Điều bất ngờ đã xảy ra, chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng, gian hàng của cô đã tiêu thụ được hơn 1.000 quả trứng. Sau đó, mức tiêu thụ cứ thế tăng dần, từ 5.000, 10.000 cho tới 20.000 quả/ngày. Chỉ chưa đầy nửa năm, gian hàng online của Ngôn Hồng đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ.

Thac si that nghiep doi doi nho thu gia chi 7 nghin o Viet Nam-Hinh-3

Sau khi khai thác thị trường thành công, Ngôn Hồng liền xây dựng trang trại nuôi vịt biển và xưởng gia công. Sau 2 năm khởi nghiệp, cô đã thành lập được công ty riêng, đồng thời hợp tác với các hộ nuôi vịt biển trên rừng đước ven vịnh Bắc Bộ Quảng Tây. Ngoài ra, cựu giáo viên này còn thiết lập hệ thống tiêu chuẩn nuôi vịt biển, thiết lập giá sàn thu mua đảm bảo cho hộ nuôi vịt.

Thac si that nghiep doi doi nho thu gia chi 7 nghin o Viet Nam-Hinh-4

Tuy nhiên, Ngôn Hồng vẫn muốn làm được nhiều hơn thế. Cô bắt đầu xây dựng chuỗi sản xuất sốt, nước tương từ lòng đỏ của trứng vịt biển, đồng thời sở hữu cơ sở nuôi vịt của riêng mình.

Thac si that nghiep doi doi nho thu gia chi 7 nghin o Viet Nam-Hinh-5

Hiện tại, Ngôn Hồng đã giúp đỡ hơn 200 hộ nuôi vịt thoát nghèo, doanh thu một năm gần đây vượt mức 50 triệu NDT (1.562 tỷ đồng), lãi ròng hơn 10 triệu NDT (312 tỷ đồng), trở thành doanh nghiệp sản xuất, gia công và kinh doanh trứng vịt biển nổi tiếng ở thành phố Bắc Hải.

Thac si that nghiep doi doi nho thu gia chi 7 nghin o Viet Nam-Hinh-6

Được biết, vịt biển ở đây thường ăn tôm, cá nhỏ bị mắc kẹt sau thủy triều, nhờ vậy trứng của chúng rất giàu dinh dưỡng. Lớp vỏ trứng rất cứng, lòng đỏ có màu vàng ươm đẹp mắt, lớp màng bọc ngoài lòng đỏ đặc sệt.

Ở Việt Nam hiện cũng đã nuôi được vịt biển, trứng của chúng có giá khoảng 7.000 đồng/quả trên thị trường.

12 nơi tốt nhất ở châu Á cho khởi nghiệp

Theo bảng xếp hạng của Fintechnews về quốc gia và vùng lãnh thổ tốt nhất ở châu Á-Thái Bình Dương dành cho khởi nghiệp, Việt Nam đứng thứ 12.

1. Singapore được Ngân hàng Thế giới xếp hạng là quốc gia tốt thứ hai để tiến hành kinh doanh trên toàn cầu. Đây là một quốc gia giàu có (GDP bình quân đầu người là 52.962 USD), với tỷ lệ thất nghiệp thấp (2,15%) và khả năng truy cập internet tốt (81%). (Ảnh: CNBC).
 1. Singapore được Ngân hàng Thế giới xếp hạng là quốc gia tốt thứ hai để tiến hành kinh doanh trên toàn cầu. Đây là một quốc gia giàu có (GDP bình quân đầu người là 52.962 USD), với tỷ lệ thất nghiệp thấp (2,15%) và khả năng truy cập internet tốt (81%). (Ảnh: CNBC).

Khởi nghiệp thất bại, nữ 8X Hà Nội ôm khoản nợ cả tỷ đồng

Sau hai lần khởi nghiệp thất bại, bà mẹ 8X Hà Nội thừa nhận không có con đường nào là bằng phẳng. Theo chị, những sai lầm trong khởi nghiệp không chỉ phải trả giá bằng tiền bạc mà cả công sức.

Chị Nguyễn Ngân (1983) sinh ra ở một huyện ngoại thành Hà Nội chia sẻ sau một vài năm đi làm thuê để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, năm 2010 chị quyết định khởi nghiệp bằng việc đầu tư một ảnh viện áo cưới tại Thủ đô.

Bỏ 250.000 đồng mua cây này về trồng, sau 5 năm thu về trăm triệu/năm

Cất bằng đại học để trở về quê khởi nghiệp, sau 5 năm, 8x đã có thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng/năm.

Tốt nghiệp Đại học, Phan Đức Thiện (1985, trú tại xóm Mai Thịnh, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng như bao người khác, đi làm thuê các nghề khác nhau để kiếm tiền. Mức thu nhập của anh sau khi ra trường cũng không phải là thấp. Nhưng với niềm đam mê nông nghiệp từ nhỏ, anh quyết định trở về quê khởi nghiệp vào năm 2016.

Tuy nhiên, thời điểm này anh chưa biết mình sẽ đầu tư vào loại cây gì hay con gì. Trong một lần tình cờ biết đến cây sung Mỹ, anh bắt đầu tìm hiểu và biết được loại cây này được trồng rất nhiều ở các nước châu Âu. “Trong đầu tôi nghĩ rằng chắc nó có công dụng gì tốt cho sức khỏe nên họ mới trồng nhiều đến vậy. Chính vì thế, tôi tìm hiểu đến công dụng của nó và bắt đầu mua 1 cây giống với giá 250.000 đồng về trồng thử”, anh Thiện chia sẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới