Kiev tuyên bố thành lập “vô số” tiểu đoàn mới

(Kiến Thức) - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Quốc phòng Sergey Galushko, cho biết, Ukraine sắp thành lập thêm nhiều lữ đoàn, trung đoàn và "vô số" tiểu đoàn mới.

"Chúng tôi sẽ thành lập 11 lữ đoàn, 4 trung đoàn và một số lượng lớn tiểu đoàn mới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải khôi phục lại khả năng chiến đấu của những đơn vị chịu thiệt hại trong chiến dịch chống khủng bố ở miền đông (chiến dịch ATO)", ông Galushko cho biết. Ngoài ra, các dự án viện trợ quân sự mà Ukraine ký kết với 16 quốc gia, với số vốn hơn 60 triệu USD, cũng đang được triển khai.
Kiev tuyen bo thanh lap
 Quân đội Ukraine.
Trong một diễn biến khác, báo cáo đăng tải trên website của Phái bộ giám sát đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cho biết, tổ chức này đã phát hiện được nhiều pháo hạng nặng của quân Ukraine tại ngôi làng ở Volnovakha.
"Gần khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát ở Volnovakha, SMM phát hiện được 5 khẩu pháo tự hành 152mm loại MSTA-S, triển khai tại điểm lẽ ra phải rút từ trước. Những vũ khí này không được đưa vào danh sách vũ khí hạng nặng cung cấp cho phái bộ OSCE theo thỏa thuận Minsk", báo cáo viết.
Vũ khí hạng nặng cũng được phát hiện tại các điểm dân cư Gorskoe và Zolotoye, Chabanovka, Novotoshkovskoe do Kiev kiểm soát và ở Krasnyi Luch (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng).

QĐ Trung Quốc lần đầu tập trận ở tây Thái Bình Dương

(Kiến Thức) - Lực lượng không quân Trung Quốc (PLAAF) lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận ở tây Thái Bình Dương, gây căng thẳng thêm cho tình hình ở Biển Đông.

Báo Bưu điện Hoa Nam đưa tin, vào ngày 30/3, PLAAF thực hiện các bài tập trên không phận eo biển Bashi nằm giữa vùng lãnh thổ Đài Loan và Philippines với mục đích tăng cường khả năng tác chiến của khối lực lượng này.
QD Trung Quoc lan dau tap tran o tay Thai Binh Duong
Một trong số những bức ảnh hiếm hoi về cuộc tập trận của PLAAF ở tây Thái Bình Dương được công bố.
Tuy nhiên, số lượng các máy bay chiến đấu mà Bắc Kinh huy động trong cuộc tập trận này đến nay vẫn chưa rõ. Trong khi đó, người phát ngôn của PLAAF, ông Shen Jinke cung cấp rất ít thông tin về số lượng và chủng loại cụ thể của các chiến đấu cơ tham gia tập luyện lần này. Trong bài viết về cuộc tập trận ở tây Thái Bình Dương, trang PLA Daily đã đăng các bức ảnh cho thấy một dàn máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của PLAAF.

Triều Tiên dọa tấn công Hàn Quốc “không thương tiếc“

(Kiến Thức) - Triều Tiên đe dọa thực hiện tấn công Hàn Quốc "không thương tiếc" nếu nước này tiến hành mở văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Seoul.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 30/3, Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) cho biết, họ sẽ không chỉ ngồi yên và xem sự kiện khai trương văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (LHQ) diễn ra. Đồng thời, ủy ban này đe dọa rằng Seoul sẽ là mục tiêu trừng phạt “không thương tiếc” của Bình Nhưỡng.
Cùng với đó, CPRK còn coi việc mở văn phòng trên là “hành động khiêu khích không thể tha thứ” chống lại nhà nước Triều Tiên.

Nhật gia tăng trừng phạt Triều Tiên trong vòng hai năm

(Kiến Thức) - Nhật gia tăng trừng phạt với Triều Tiên do Bình Nhưỡng trì hoãn báo cáo về việc điều tra vụ bắt cóc công dân Nhật vài thập kỉ trước.

Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản hôm nay (31/3) đã đưa ra thông báo rằng, nước này đã quyết định sẽ gia tăng lệnh trừng phạt áp đặt lên Bình Nhưỡng vì Triều Tiên trì hoãn báo cáo về việc điều tra vụ bắt cóc công dân Nhật vài thập kỉ trước.
Nhat gia tang trung phat voi Trieu Tien trong vong hai nam
 Chánh văn phòng Nội các chính phủ Yoshihide Suga.
Cụ thể, Nhật Bản sẽ mở rộng lệnh cấm vận với Triều Tiên và cấm tàu thuyền nước này vào các cảng biển của Nhật (trừ trường hợp vì lý do nhân đạo) trong vòng hai năm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.