Khởi tố, bắt giam đối tượng lợi dụng dịch COVID-19 để chiếm đoạt tài sản

Chiều 27/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đặng Thị Bích Thùy (sinh năm 1992, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lệnh bắt tạm giam bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Khoi to, bat giam doi tuong loi dung dich COVID-19 de chiem doat tai san
 Đối tượng Đặng Thị Bích Thùy tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát
Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 2/2020, Cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của anh Bùi Công Nam, sinh năm 1988, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và Ngô Ngọc Đông, sinh năm 1989, trú tại Vạn Phái, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về việc bị một đối tượng quen trên mạng xã hội tên là Thùy, nhân viên bán hàng điện thoại tại Hà Nội nói có thể cung cấp 80 thùng khẩu trang y tế với giấy tờ đầy đủ, giá 3,2 triệu đồng/thùng, đề nghị hai anh tìm mối để bán hàng.
Tin tưởng ở Thùy và hám lợi khi khẩu trang đang tăng giá do dịch COVID-19, Nam và Đông đã nhiều lần chuyển tiền cho Thùy để đặt cọc khi có yêu cầu.
Sau nhiều lần chuyển với số tiền đặt cọc lên đến 650 triệu đồng nhưng vẫn không nhận được khẩu trang nên Nam, Đông đã làm đơn trình báo lên cơ quan Công an.
Nhận được đơn trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng Thùy và tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.
Trước cơ quan chức năng, bước đầu Thùy khai nhận do nghiện đánh bạc trên mạng qua các hình thức chơi game online và bị thua nên tìm cách lừa đảo để có tiền chơi tiếp. Thấy dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cùng với tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, giá khẩu trang tăng cao nên Thùy đã lừa Nam, Đông để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.

Hà Nội chi thêm hàng trăm tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

214 tỷ đồng UBND TP Hà Nội quyết định cấp bổ sung mua sắm máy móc, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đó là thông tin được lãnh đạo Sở Y tế TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV hay Covid-19), do Chủ tịch UBND TP chủ trì.

Chưa có thông tin về lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhiễm COVID-19

Theo Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chưa có thông tin về việc lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có khoảng gần 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Chỉ tính riêng năm 2019, số người Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc là hơn 7.000 người. Trong tổng số đó, có khoảng 12.000 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại nước này. Để giúp người lao động có thể phòng tránh được dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra tại Hàn Quốc, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) có những chỉ đạo cụ thể đối với Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chua co thong tin ve lao dong Viet Nam tai Han Quoc nhiem COVID-19
Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: vhrc)

Nhiễu loạn thông tin vụ Tuấn “khỉ”, nhiều người đang "ngáo nổi tiếng" trên mạng

(Kiến Thức) - Vụ việc Tuấn "khỉ" gây chấn động dư luận vừa qua, có nhiều người đã bất chấp đăng tải thông tin sai sự thật về Tuấn "khỉ" để mong cầu nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi
Mới đây, một lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng một phụ nữ tên T.B.T. (trú tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vì chia sẻ thông tin sai sự thật về Tuấn "khỉ" gây ảnh hưởng uy tín ngành công an.
Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-2
Theo vị lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, ngày 18/2, Sở phát hiện trên tài khoản Facebook Trịnh Thư có chia sẻ một clip với nội dung không đúng về việc công an bắn hạ Tuấn "khỉ". Sau đó, Sở kết hợp công an xác định bà T. chính là người đã chia sẻ thông tin trên. Sau khi cơ quan chức năng làm việc, bà T. đã gỡ bỏ nội dung chia sẻ trên Facebook của mình. (Một thanh niên livestream về cuộc vây bắt Tuấn "Khỉ". Nguồn: Zing)
Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-3
Nam thanh niên mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải: Đầu tháng 2/2020, một thanh niên tên S.Q.K. (21 tuổi. trú tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đề nghị đầu thú. (Ảnh: Nhiều người tìm đến gia đình Tuấn ''khỉ'' để livestream. Nguồn: Kinhtedothi)
Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-4
Sau khi nhận được thông tin trên, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã mời K. lên làm việc. Tại cơ quan công an, K. thừa nhận hành vi mạo danh Tuấn "khỉ" nhờ ông Hải đưa đi đầu thú, với mục đích chọc phá "chơi". Tuy nhiên, thanh niên này bị tâm thần nên cơ quan chức năng không xử lý được.
Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-5
Chụp ảnh, quay clip đám tang Tuấn "khỉ" mạng xã hội câu like: Sau khi cơ quan công an bàn giao thi thể của đối tượng Tuấn "khỉ" cho gia đình đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM), phía gia đình Tuấn "khỉ" yêu cầu những người đến viếng không được sử dụng điện thoại, máy ảnh khi vào đám tang. (Ảnh: Nhiều người hiếu kỳ xuất hiện bất cứ nơi nào mà họ nghe có thông tin về Tuấn "khỉ", kể cả đám tang. Nguồn: Nguoiduatin)

Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-6
Mặc dù gia đình Tuấn "khỉ" đã có biện pháp để tránh sự hiếu kỳ, cũng như trục lợi của một số cá nhân nhưng các Youtuber vẫn đến quay phim, livestream bên ngoài ngôi nhà. Thậm chí, nhiều ống kính zoom tối đa để bắt được các khoảnh khắc, hoạt động của gia đình Tuấn "khỉ" tại đám tang. (Ảnh: Nhiều Youtuber đang trục lợi từ hành vi vi phạm pháp luật. Nguồn: Nguoiduatin)
Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-7
Trả lời báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông cho rằng, việc một số người chờ trước nhà của gia đình Lê Quốc Tuấn để quay clip hoặc phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tính nhân văn. Bởi lẽ bị can Tuấn "khỉ" đã bị lực lượng công an bắn hạ và đã phải trả giá bằng mạng sống của mình về những việc làm trái pháp luật trước đó. (Ảnh: Plo)
Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-8
Luật sư Toại cho rằng, gia đình Tuấn "khỉ" không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của anh ta. Tội ác và cái chết của Tuấn "khỉ" đối với gia đình đã là một nỗi đau lớn. Trong khi gia đình Tuấn "khỉ" đang đau thương lại có người quay clip hoặc phát sinh trực tiếp lên mạng xã hội để câu like, câu view là thiếu tính nhân văn cần lên án. (Ảnh: Vietnamnet)
Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-9
Theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự, "đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác”. (ảnh: Vietnamnet)
Nhieu loan thong tin vu Tuan “khi”, nhieu nguoi dang “ngao” noi tieng tren mang xa hoi-Hinh-10
Như vậy, nơi ở của gia đình Tuấn "khỉ" thuộc phạm vi riêng tư, bí mật của gia đình. Hành vi quay clip khi chưa được sự đồng ý của các thành viên trong gia đình đều là hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, hành vi này còn có dấu hiệu vi phạm Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018. Do đó, cơ quan chức năng hoàn toàn có cơ sở triệu tập những người này để làm việc, yêu cầu giải trình và xử lý theo quy định của pháp luật

Phạt người đăng thông tin thất thiệt về Tuấn "khỉ". (Truyền Hình Đồng Tháp)

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.