Khởi công tuyến đường nối các tỉnh miền núi phía Bắc với cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Bộ Giao thông Vận tải vừa khởi công dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc với cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Chương trình do Chính phủ Úc tài trợ.

Ngày 27/12//2021, tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu), Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc được đầu tư bằng nguồn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Chính phủ Úc và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư 5.339 tỷ đồng tương đương 235,328 triệu USD.
Khoi cong tuyen duong noi cac tinh mien nui phia Bac voi cao toc Ha Noi - Lao Cai
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khởi công dự án. 
Trong đó vốn vay ADB là 187,277 triệu USD; vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc là 4,481 triệu USD; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 43,569 triệu USD)
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, sau khi xây dựng và đi vào khai thác, dự án sẽ đảm bảo tính kết nối giữa các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái với cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Dự án sẽ rút ngắn hành trình từ các trung tâm chính trị, kinh tế của các tỉnh miền núi về Thủ đô Hà Nội.
Khoi cong tuyen duong noi cac tinh mien nui phia Bac voi cao toc Ha Noi - Lao Cai-Hinh-2
Các đơn vị thi công bắt đầu triển khai dự án. 
Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị xây dựng, tư vấn giám sát, thiết kế xác định rõ đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt tạo động lực phát triển đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Do đó, đòi hỏi mỗi hạng mục thi công phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Huy động hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ thi công.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công giải quyết các vấn đề liên quan tới giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thi công.
Dự án có hai tuyến kết nối đó là: 
(1) Tuyến 1: kết nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội – Lào Cai; (2) Tuyến 2: nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
+ Tuyến 1: Điểm đầu dự án (Km0+000): Nút giao IC16 của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km91+500 QL279) huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối dự án (Km146+540): Ngã ba Bệnh viện (Km34+800 QL4D), thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Chiều dài tuyến khoảng 147 km cấp III miền núi.
+ Tuyến 2: Điểm đầu dự án (Km0+0.00): Nút giao IC14 của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km149+705 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai) thuộc địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điểm cuối dự án (Km54+069.24): Giao với QL32 tại Lý trình Km209+500 thuộc địa phận thị trấn Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chiều dài tuyến khoảng 53 km cấp IV miền núi.
Về kết cấu mặt đường:
+ Tuyến 1: Đoạn từ (Km0+000 – Km12+700) sử dụng mặt đường BTXM Bê tông xi măng ¦r=5 MPa, dày 25cm; Đoạn từ Km12+700 - Km146+540: sử dụng mặt đường BTN, thiết kế mặt đường Bê tông nhựa nóng 2 lớp, với Eyc ³140 Mpa. Xây dựng 09 cầu mới trên tuyến.
+ Tuyến 2: Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, thiết kế mặt đường Bê tông nhựa nóng 2 lớp, với Eyc ³130 Mpa. Xây dựng 03 cầu mới trên tuyến.
Dự án được có tổng cộng 11 gói thầu, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2024.
Trong đó gói thầu XL-08 là gói thầu đầu tiên chính thức được khởi công xây dựng ngày 27/12/2021. Dự kiến gói thầu cơ bản hoàn thành vào 06/2024.
Gói thầu xây lắp XL-08 với tổng chiều dài khoảng 18km. Xây dựng đoạn tuyến Km128+040 - Km 137+040 và Km 137+960 - Km 146+540 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Điểm đầu gói thầu: Km 128+040 thuộc xã Bản Hon, huyên Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Điểm cuối gói thầu: Km 146+540 thuộc phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Bề rộng mặt đường: 8m; Bề rộng nền đường: 9m. Mặt đường bê tông nhựa cao cấp A1, Eyc ≥ 140 Mpa. Giá trị gói thầu (bao gồm cả VAT): 285,461 tỉ đồng. Thời gian thi công: 30 tháng. Nhà thầu thi công gói thầu XL08: Liên danh Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 – Công ty TNHH số 10 Lai Châu.

Tân Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel là ai?

Từ ngày 1/1/2021, Đại tá Tào Đức Thắng sẽ trở thành Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel thay Thiếu tướng Lê Đăng Dũng nghỉ hưu theo chế độ.

Tan Chu tich kiem Tong Giam doc Tap doan Viettel la ai?

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 25/12/2021 bổ nhiệm Đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn này từ ngày 1/1/2022. 

Tan Chu tich kiem Tong Giam doc Tap doan Viettel la ai?-Hinh-2

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định 2199/QĐ-TTg về việc Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2022. Như vậy, đại tá Tào Đức Thắng sẽ thay vị trí của thiếu tướng Lê Đăng Dũng để trở thành người đứng đầu của Viettel. 

Tan Chu tich kiem Tong Giam doc Tap doan Viettel la ai?-Hinh-3

Đại tá Tào Đức Thắng sinh ngày 15/7/1973, quê Thanh Hóa. Tân Chủ tịch Viettel có trình độ Thạc sĩ Điện tử viễn thông. Ông Thắng giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel từ tháng 8/2015 đến nay. (Ảnh: Vietnamnet). 

Tan Chu tich kiem Tong Giam doc Tap doan Viettel la ai?-Hinh-4

Đại tá Tào Đức Thắng đi lên từ chuyên viên Phòng Quản lý Kỹ thuật - Công ty Điện thoại Hà Nội, chuyên viên Phòng Quản lý Viễn thông, Bưu điện Hà Nội. 

Tan Chu tich kiem Tong Giam doc Tap doan Viettel la ai?-Hinh-5

Sau đó, Đại tá Tào Đức Thắng trải qua nhiều vị trí: Phó Giám đốc - Tổng Công ty Viễn thông Viettel, Giám đốc - Tổng Công ty mạng lưới Viettel; 

Tan Chu tich kiem Tong Giam doc Tap doan Viettel la ai?-Hinh-6

Đại tá Thắng cũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Tổng Công ty mạng lưới Viettel, Tổng Giám đốc - Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel, thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel. 

Tan Chu tich kiem Tong Giam doc Tap doan Viettel la ai?-Hinh-7

Trên cương vị Tổng giám đốc Tổng công ty Viettel Global, ông Thắng đã góp phần tích cực trong việc mở rộng thị trường viễn thông của Viettel tại 9 quốc gia thuộc 3 châu lục với vùng phủ tới 175 triệu dân. 

Tan Chu tich kiem Tong Giam doc Tap doan Viettel la ai?-Hinh-8

Viettel là tập đoàn công nghệ, viễn thông hàng đầu của Việt Nam. Trong năm 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh song Viettel vẫn tiếp tục tăng trưởng. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cho thấy doanh thu Vettel đạt khoảng 128.600 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước và lãi trước thuế 19.900 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,1%. 

>>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung 15 bí thư tỉnh, thành được Bộ Chính trị bổ nhiệm. Nguồn: Truyền hình TTXVN.

Dải phân cách rộng khiến đường Hoàng Quốc Việt dễ ùn tắc

Hiện dải phân cách đường Hoàng Quốc Việt quá rộng khiến mặt đường 2 bên bị hẹp. Trong tháng 12, dải phân cách này sẽ được xén để mở rộng mặt đường.

Dai phan cach rong khien duong Hoang Quoc Viet de un tac
Đường Hoàng Quốc Việt được cho là một trong những tuyến đường lớn của Thủ đô Hà Nội. 

Thân thế sự nghiệp tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Than the su nghiep tan Chu tich Hoi Sinh vien Viet Nam

Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X đã thảo luận và hiệp thương bầu nhân sự tham gia BCH, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.