Bức hình mặt người trên sao Hỏa được chụp bởi tàu vũ trụ Mỹ Viking 1 vào
tháng 7/1976. Từ bức ảnh này, con người đã nghĩ ra vô số giả thuyết và
cả kịch bản phim ảnh. Tàu thăm dò Messenger của Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Mỹ (NASA) phát
hiện hình ảnh “chuột Mickey” trên sao Thủy vào tháng 6/2012. Hình dạng
khuôn mặt và đôi tai lớn không phải là chuột Mickey mà thực chất là của 3
miệng núi lửa nằm chồng nhau ở bán cầu nam của sao Thủy. Trong đó,
miệng núi lửa lớn nhất có đường kính khoảng 105km là cái đầu của chuột
Mickey. Phần mặt đất chụp trong bức ảnh có hình dáng giống như dấu chân của một
sinh vật lạ đã đến sao Thủy cách đây không lâu. Có một giả thuyết vui
cho rằng đó chính là dấu chân của Con Quỉ Bánh Quy – một nhân vật hư cấu
xuất hiện trong các chương trình dành cho thiếu nhi ở Mỹ. Tuy nhiên,
nhìn dưới góc độ khoa học, dấu vết khác thường này tạo ra từ ba vụ va
chạm của sao Thủy tương ứng với ba mảnh thiên thạch từ lâu. Bức ảnh khuôn mặt cười trên sao Hỏa do tàu Global Surveyoer chụp năm 1999. Đài quan sát bằng tia X của NASA chụp được hình “Bóng ma” trên sao Opera
Neutron, ẩn tinh cách chúng ta 1.000 năm ánh sáng vào tháng 1/2013. Một bức ảnh khác về “mặt người” trên sao Hỏa do Global Surveyor chụp năm 2000. Mắt tinh vân Helix, NGC 7293, thuộc chòm sao Aquarius. Vành đai chính
của tinh vân Helix có đường kính khoảng 2 năm ánh sáng, chỉ bằng một nửa
khoảng cách của Mặt trời và ngôi sao hàng xóm gần nhất của nó. Đồ hình được ghi nhận năm 2012 về các đặc điểm “khuôn mặt” của Mặt trăng. Mặt trăng lúc này trông rất giống hình dạng một con thỏ. “Mặt người” vũ trụ trong tưởng tượng của các nhà làm phim “Du hành tới vũ trụ”.
Bức hình mặt người trên sao Hỏa được chụp bởi tàu vũ trụ Mỹ Viking 1 vào
tháng 7/1976. Từ bức ảnh này, con người đã nghĩ ra vô số giả thuyết và
cả kịch bản phim ảnh.
Tàu thăm dò Messenger của Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Mỹ (NASA) phát
hiện hình ảnh “chuột Mickey” trên sao Thủy vào tháng 6/2012. Hình dạng
khuôn mặt và đôi tai lớn không phải là chuột Mickey mà thực chất là của 3
miệng núi lửa nằm chồng nhau ở bán cầu nam của sao Thủy. Trong đó,
miệng núi lửa lớn nhất có đường kính khoảng 105km là cái đầu của chuột
Mickey.
Phần mặt đất chụp trong bức ảnh có hình dáng giống như dấu chân của một
sinh vật lạ đã đến sao Thủy cách đây không lâu. Có một giả thuyết vui
cho rằng đó chính là dấu chân của Con Quỉ Bánh Quy – một nhân vật hư cấu
xuất hiện trong các chương trình dành cho thiếu nhi ở Mỹ. Tuy nhiên,
nhìn dưới góc độ khoa học, dấu vết khác thường này tạo ra từ ba vụ va
chạm của sao Thủy tương ứng với ba mảnh thiên thạch từ lâu.
Bức ảnh khuôn mặt cười trên sao Hỏa do tàu Global Surveyoer chụp năm 1999.
Đài quan sát bằng tia X của NASA chụp được hình “Bóng ma” trên sao Opera
Neutron, ẩn tinh cách chúng ta 1.000 năm ánh sáng vào tháng 1/2013.
Một bức ảnh khác về “mặt người” trên sao Hỏa do Global Surveyor chụp năm 2000.
Mắt tinh vân Helix, NGC 7293, thuộc chòm sao Aquarius. Vành đai chính
của tinh vân Helix có đường kính khoảng 2 năm ánh sáng, chỉ bằng một nửa
khoảng cách của Mặt trời và ngôi sao hàng xóm gần nhất của nó.
Đồ hình được ghi nhận năm 2012 về các đặc điểm “khuôn mặt” của Mặt trăng.
Mặt trăng lúc này trông rất giống hình dạng một con thỏ.
“Mặt người” vũ trụ trong tưởng tượng của các nhà làm phim “Du hành tới vũ trụ”.