Nhà văn Nauy trong top "100 thiên tài còn sống" giành giải Nobel Văn học 2023

Giải Nobel Văn học năm 2023 đã thuộc về nhà văn - nhà viết kịch Na Uy Jon Fosse, vì “những vở kịch và văn xuôi sáng tạo của ông đã lên tiếng cho những điều không thể nói ra”, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố ngày 5/10.

Jon Fosse được báo Anh bình chọn là một trong 100 thiên tài còn sống.
Fosse, 64 tuổi, sinh ra ở bờ biển phía tây Na Uy. Kho tàng tác phẩm của ông bao gồm khoảng 40 vở kịch, cùng với vô số tiểu thuyết, thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và bản dịch. Năm lên 7 tuổi, một tai nạn nghiêm trọng khiến Fosse cận kề cái chết. Trải nghiệm này đã ảnh hưởng đáng kể đến việc viết lách ở tuổi trưởng thành của ông. Ông học tại ĐH Bergen và nghiên cứu văn học so sánh, sau đó bắt tay vào sự nghiệp văn chương.
Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông là “Raudt, svart” (Đỏ, Đen), được xuất bản năm 1983. Vở kịch đầu tiên của ông là “Og aldri skal vi skiljast” (Và chúng ta sẽ không bao giờ chia tay), được biểu diễn năm 1994. Fosse viết tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, sách thiếu nhi, tiểu luận và kịch. Tác phẩm của ông đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng. Ông cũng chơi nhạc, và phần lớn quá trình luyện viết ở tuổi thiếu niên của ông liên quan đến việc sáng tác lời bài hát cho các bản nhạc.
Năm 2003, Fosse được trao Huân chương Quân công của Tổng thống Pháp. Ông được báo Daily Telegraph xếp hạng thứ 83 trong danh sách 100 thiên tài còn sống. Năm 2011, Fosse được trao tặng toà nhà Grotten, nơi ở danh dự thuộc sở hữu của nhà nước Na Uy, nằm trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia ở trung tâm thành phố Oslo. Đây là vinh dự được Vua Na Uy đặc biệt ban tặng vì những đóng góp cho nghệ thuật và văn hóa Na Uy.
Viết kịch, dịch thuật
Fon Fossenhà viết kịch Na Uy được biểu diễn nhiều nhất sau Henrik Ibsen. Ông thường được gọi là “Henrik Ibsen mới” và các tác phẩm của ông là sự tiếp nối hiện đại của truyền thống do Henrik Ibsen thiết lập vào thế kỷ 19. Nhiều tác phẩm của Fosse đã được dịch sang tiếng Ba Tư và nhiều vở kịch của ông đã được trình diễn tại các sân khấu lớn ở thủ đô Teheran của Iran.
Fosse là một trong những nhà tư vấn văn học cho Bibel 2011 - bản dịch Kinh thánh bằng tiếng Na Uy xuất bản năm 2011, theo The Telegraph.
Tháng 4/2022, tiểu thuyết “A New Name: Septology VI-VII” của Fosse lọt vào vòng trong Giải thưởng Sách quốc tế. Cuốn này cũng lọt vào vòng chung kết Giải thưởng của Hội Phê bình sách quốc gia về tiểu thuyết năm 2023. Ngoài viết truyện, Fosse dịch nhiều tác phẩm của các tác giả Na Uy khác.
Năm 2015, Fosse được trao Giải thưởng Văn học của Hội đồng Bắc Âu cho bộ ba tiểu thuyết “Andvake” (Sự tỉnh táo), “Olavs draumar” (Những giấc mơ của Olav) và “Kveldsvaevd” (Sự mệt mỏi).
Đam mê ngôn ngữ ít phổ biến
Ông Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel về văn học, nhận định: “Các tác phẩm văn học lớn của ông (Jon Fosse) đa dạng về thể loại, gồm khoảng 40 vở kịch và vô số tiểu thuyết, tuyển tập thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và các bản dịch. Ông kết hợp giữa ngôn ngữ và bản chất của nền tảng Na Uy với các kỹ thuật nghệ thuật theo chủ nghĩa hiện đại”. Ông Jacques Testard, giám đốc nhà xuất bản chuyên in tiểu thuyết của Fosse, nói: “Ông ấy (Jon Fosse) là một nhà văn xuất sắc, đã tìm ra cách viết tiểu thuyết hoàn toàn độc đáo. Như biên tập viên người Na Uy Cecilie Seiness nói trong cuộc phỏng vấn gần đây, nếu bạn mở bất kỳ cuốn sách nào của Jon và đọc một vài dòng, nó không thể lẫn với bất kỳ ai khác”.
Nha van Nauy trong top
Nhà văn, nhà viết kịch Na Uy Jon Fosse (ảnh chụp tại Stockholm năm 2021). Ông sống một thời gian với người vợ thứ hai (quốc tịch Slovakia) ở Áo. Ảnh: AP 
Nhà văn Fosse cho biết, khi hay tin giành giải Nobel Văn học, ông “choáng ngợp và có phần sợ hãi”. Ông tuyên bố: “Tôi coi đây là một giải thưởng dành cho văn học mà mục tiêu trước hết là bản thân văn học mà không cần cân nhắc gì khác”.
Ông Fosse viết bằng Nynorsk - thứ tiếng ít phổ biến trong hai ngôn ngữ chính thức của Na Uy. Nhà văn 64 tuổi nói ông coi giải Nobel là sự công nhận đối với Nynorsk và phong trào quảng bá ngôn ngữ này. Được biết đến với cái tên “tiếng Na Uy mới” và chỉ được khoảng 10% dân số cả nước sử dụng, phiên bản ngôn ngữ của ông Fosse được phát triển vào thế kỷ 19 với các phương ngữ nông thôn làm nền tảng.
Ông Testard nhận xét: “Tiểu thuyết của ông (Jon Fosse) mang tính huyền bí, bắt nguồn từ khung cảnh các vịnh hẹp phía Tây nơi ông lớn lên. Điều rất quan trọng cần nhớ là ông viết bằng tiếng Nynorsk, còn gọi là tiếng Na Uy mới, một ngôn ngữ thiểu số ở Na Uy. Đó là một hành động chính trị. Ông cũng là một nhà viết kịch và nhà thơ xuất sắc. Ông ấy có trí tuệ đáng kinh ngạc”. Các tác phẩm văn học của ông Fosse đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ và các vở kịch của ông đã có hơn 1.000 phiên bản.
Suýt chết
Nhà văn Fon Fosse kể về tai nạn mà ông gặp phải lúc bảy tuổi suýt giết chết ông. Trong truyện “Scenes from a Childhood” (tạm dịch: Cảnh thời thơ ấu), ông mô tả máu trào ra từ cánh tay sau một cú ngã và được đưa đến bệnh viện (“Tôi sắp chết mặc dù tôi mới bảy tuổi”).
Ban đầu, Fosse là thành viên Giáo hội Na Uy, dù ông tự nhận mình là người vô thần trước năm 2012. Ông gia nhập Giáo hội Công giáo vào năm 2012 và tự nhập viện để cai nghiện rượu, theo The New Yorker.
Bên cạnh giải Nobel Hòa bình, giải Nobel Văn học thường thu hút nhiều sự chú ý và gây tranh cãi nhất, khiến các tác giả ít tên tuổi hơn trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu cũng như nâng cao doanh số bán sách cho họ, theo The Telegraph. Những năm qua, giải Nobel Văn học đã chọn ra một số người chiến thắng không phải là tiểu thuyết gia, mà là nhà viết kịch, sử gia, triết gia và thi nhân, thậm chí còn tạo ra bước đột phá mới với giải thưởng dành cho ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ Bob Dylan vào năm 2016.

Không két sắt, ngân hàng, Hòa Thân giấu tiền ở đâu không ai phát hiện?

Trước khi có ngân hàng và két sắt, người Trung Quốc xưa đã phải tìm cách giấu tiền và tài sản một cách thông minh. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là Đệ nhất quan tham Hòa Thân.

Khong ket sat, ngan hang, Hoa Than giau tien o dau khong ai phat hien?
 Hòa Thân còn có tên khác là Hòa Khôn, thuộc tộc Nữu Hỗ Lộc của Mãn Châu, sinh năm 1750 (năm Càn Long thứ 15), mất ngày 22/02/1799, là một vị quan đại thần của triều Mãn Thanh thời vua Càn Long.

3 con giáp chấm hết vận đen, 1 tuổi giàu to trong 30 ngày tới

Càng về cuối năm, 4 con giáp dễ được thăng chức, tăng lương, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi trăm bề.

3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi
 Tuổi Sửu: Có thể nói trong năm Quý Mão may mắn và vận hạn của con giáp tuổi Sửu đan xen với nhau. Nếu như vào dịp đầu năm, tuổi Sửu gặp được những may mắn trời cho, nhất là từ tháng 2 đến tháng 7, thì càng về cuối năm, cuộc sống của họ lại phải đối mặt với nhiều thử thách.

3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-2

Theo các chuyên gia phong thủy, phải đến tháng 12, tuổi Sửu mới dần trở lại phong độ của dịp đầu năm, sự nghiệp không những phát triển vững chắc mà tiền kiếm được cũng ngày một nhiều hơn, đặc biệt là những người làm về kinh doanh.

 

3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-3

Tuổi Hợi: Năm Quý Mão 2023 là năm mà những người tuổi Hợi nên họ có gặp khó khăn song cũng có những thuận lợi nhất định. Theo các chuyên gia phong thủy, từ tháng 10 đến cuối tháng 12 là lúc tuổi Hợi ăn nên làm ra, tiền chảy vào túi ào ạt, nếu biết nắm bắt và tận dụng thì có thể đổi đời nhanh chóng.

 

3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-4

Tuy nhiên, từ tháng 11 đến đầu tháng 12 lại là lúc vận may chững lại với người tuổi Hợi. Trong lúc này, họ nên bình tĩnh, chấp nhận và chờ đợi cơ hội tốt tới với họ. May mắn là từ đầu tháng 12 trở đi, tuổi Hợi dần tạm biệt với những vận xui nói trên. Cuộc sống sẽ từng bước ổn định và tạo lập được những thành tựu rực rỡ của riêng mình, nhất là đầu năm Giáp Thìn 2024.



3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-5

Tuổi Dậu: Cũng giống như tuổi Sửu và tuổi Hợi, tuổi Dậu cũng gặp vận đỏ vào nửa đầu năm, sự nghiệp và cuộc sống đều hanh thông, suôn sẻ.



3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-6

Tuy nhiên, vào dịp giữa năm, trong khi 1 số con giáp bước vào giai đoạn tốt để làm ăn thì tuổi Dậu lại gặp khó khăn hơn, cả về vấn đề sức khỏe lẫn công việc. Tử vi học có nói từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 12 là giai đoạn thử thách nhất của người tuổi Dậu, đòi hỏi ở họ sự bền bỉ, kiên nhẫn và thái độ lạc quan để vượt qua khó khăn.

 

3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-7

Tuy nhiên, từ khoảng mồng 10 tháng 12 trở đi, những xui xẻo sẽ dần qua hết, nhường chỗ cho những may mắn bất ngờ trong cuộc sống của người tuổi Dậu. Tài vận của họ không những thay đổi tích cực, sức khỏe không còn gì đáng lo ngại, và những mối quan hệ riêng tư của họ cũng sẽ có kết quả tốt.

 

3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-8

Tuổi Dần:  Không như 3 con giáp nói trên sẽ vượt qua hết mọi khó khăn trong 1 tháng sắp tới, tuổi Dần là con giáp nắm giữ vận may lớn nhất trong những tháng cuối năm.



3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-9
 

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là 1 sự bù đắp cho những thiệt thòi của tuổi Dần vào giai đoạn đầu và giữa năm, từ tháng 10 đến tháng 12. Có những lúc, cuộc sống và công việc của họ đã hơi lao đao do gặp họa tiểu nhân gièm pha.

3 con giap cham het van den, 1 tuoi giau to trong 30 ngay toi-Hinh-10
 Tử vi học có nói, từ tháng 10 trở đi, những vận đen của tuổi Dần sẽ hoàn toàn kết thúc. Cuộc sống của họ giống như bước sang một trang mới nhiều thay đổi tích cực. Từ giờ đến hết năm Qúy Mão 2023, tuổi Dần được hưởng nhiều tài lộc, sung túc và đủ đầy, khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp thông tin vui vẻ, lạc quan cho bạn đọc).

Mời quý độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền



Kinh ngạc nghe chuyên gia lý giải về sự tồn tại của linh hồn

Năm 2020, Roger Penrose cùng 2 nhà khoa học được trao giải Nobel Vật lý. Bên cạnh các thành tựu nghiên cứu về hố đen vũ trụ, ông Penrose gây xôn xao dư luận khi đưa ra giả thuyết sốc về linh hồn.

Kinh ngac nghe chuyen gia ly giai ve su ton tai cua linh hon
 Ba nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez cùng được vinh danh giải Nobel vật lý 2020 vì những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực vật lý thiên văn. Họ cùng chia sẻ giải thưởng 10 triệu crown Thụy Điển (1,1 triệu USD). 

Đọc nhiều nhất

Tin mới