Nàng cung nữ cả đời không tắm được Khang Hi xem như mẹ

Tương truyền, khi Tô Mạt Nhi mất đi, bà còn được hoàng đế để tang, tưởng nhớ.

Tô Mạt Nhi, hay còn gọi là Tô Mạt Nhĩ, là người tộc Mông Cổ, sinh ra trong một gia đình du mục nghèo vào những năm 1612. Theo tiếng Mông Cổ, tên bà có nghĩa là "cái túi làm bằng lông thú". Đến cuối đời vua Thuận Trị, bà đổi tên thành Tô Ma Lạt với ý nghĩa là "túi tiền vừa".

Tô Ma Lạt sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp và rất thông minh. Bà được quản gia phủ Bối lặc Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Bố chọn làm thị nữ theo hầu Nhị cách cách Mộc Bố Thái (cũng chính là Hiếu Trang Thái Hậu sau này).

Nang cung nu ca doi khong tam duoc Khang Hi xem nhu me

Chỉ trong vài tháng, Tô Ma Lạt đã thông thạo tiếng Mãn, tiếng Hán. Bà còn có tài viết chữ Mãn đẹp như mẫu. Nhờ đó mà Hiếu Trang Thái hậu càng tin tưởng, giao việc dạy chữ cháu nội Khang Hi cho bà.

Thiên bẩm Tô Ma Lạt tinh thông nhiều thứ, trong đó có may vá. Các bộ lễ phục sau này của hoàng thất nhà Thanh đa số đều làm trên mẫu thiết kế gốc của bà. Hiếu Trang Thái hậu luôn coi Tô Ma Lạt như chị em, suốt 60 năm tỉ tê, bạn bè. Họ luôn như hình với bóng, vượt qua cả tình chủ - tớ thông thường. Đến ngày vua Hoàng Thái Cực băng hà, Hiếu Trang Thái hậu phải ở góa khi chỉ 31 tuổi. Thấy vậy, Tô Ma Lạt quyết cả đời không lấy chồng để bầu bạn, hầu hạ chủ nhân.

Chẳng những vậy, Tô Ma Lạt còn rất được kính nể trong hoàng cung. Hiếu Trang Thái hậu gọi bà là cách cách, danh xưng vốn dành cho những cô gái có địa vị cao trong hoàng thất. Hoàng đế Khang Hi thì gọi bà là "ngạch nương", xem như là mẹ của mình. Các hoàng tử, công chúa của Khang Hi còn gọi bà là bà nội.

Suốt cả một đời, Tô Ma Lạt sống an phận, không tham uy quyền. Có thời điểm, Hiếu Trang Thái hậu muốn thăng cấp cho bà nhưng Tô Ma Lạt nhanh chóng từ chối, mong được ở lại hầu hạ Thái hậu.

Năm Khang Hi thứ 26 (1687), Hiếu Trang Thái Hoàng thái hậu qua đời, Tô Ma Lạt đau buồn đến đổ bệnh. Thấy vậy, Khang Hi đành phải tìm cách giúp bà bình ổn tinh thần. Ông phá vỡ mọi quy tắc, giao con trai Định Phi cho Tô Ma Lạt nuôi nấng. Cũng chính nhờ vậy mà bà lấy lại được sự sống, dành toàn tâm ý nuôi nấng hoàng tử.

Về con người Tô Ma Lạt, có rất nhiều điều khiến người đời sau tò mò. Bà cả đời không dùng bất cứ loại thuốc nào nhưng thọ đến 90 tuổi. Tô Ma Lạt cũng chẳng bao giờ tắm rửa, cả năm chỉ có 1 lần người khác thấy bà dùng nước vệ sinh thân thể rồi lại uống hết chỗ nước bẩn đó.

Kỳ lạ là thế nhưng Tô Ma Lạt vẫn nuôi dạy thập nhị a ca Dận Đào rất tốt. Sau này, đây là một trong những đứa con hoàng đế Khang Hi trọng dụng nhất. Dận Đào cũng là hoàng tử sống thọ nhất trong 35 đứa con trai của Khang Hi khi sống đến 79 tuổi.

Năm Khang Hi thứ 44 (1795), Tô Ma Lạt đổ bệnh nặng nhưng vẫn không chịu dùng thuốc. Bà qua đời trong lúc Khang Hi đang đi tuần, biết tin, ông liền dặn người khoan nhập liệm, chờ mình về gặp mặt lần cuối. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, một vị vua để tang một cung nữ. Khang Hi ngày đó tự tay lo liệu đám tang của Tô Ma Lạt. Người trong cung trước sự ra đi của bà cũng vô cùng thương tiếc.

Sau này, linh cữu của Tô Ma Lạt được đặt gần linh cữu Hiếu Trang Thái Hoàng thái hậu. Sau khi Ung Chính lên ngôi, ngoài xây lăng cho Hiếu Trang Thái Hoàng thái hậu, ông còn xây mộ của Tô Ma Lạt ngay gần đó. Cho đến nay, khu lăng mộ của bà vẫn được rất nhiều du khách ghé thăm.

Bất ngờ tiêu chuẩn chọn vợ yêu của hoàng đế Trung Quốc

Để trở thành phi tần của hoàng đế là điều không hề dễ dàng. Nữ nhân được tuyển chọn không những có nhan sắc mà còn có tài năng, xuất thân cao sang.

Bat ngo tieu chuan chon vo yeu cua hoang de Trung Quoc
Vào thời cổ đại, có thể nói mục đích lớn nhất trong đời của rất nhiều người phụ nữ là được nhập cung và trở thành phi tử của Hoàng đế Trung Quốc xưa. Tuy nhiên, để trở thành phi tần là điều không hề dễ dàng, phải đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn lớn dưới đây. 

Éo le đời cung nữ sống thử: Phải "kiểm tra" phò mã

Để đảm bảo bản thân không gả cho nhầm người, thời phong kiến công chúa đã có cách đặc biệt để xác định. Đó là cử 1 cung nữ tới phủ phò mã.

Công chúa sẽ được gả cho người như thế nào?

Theo "Công dương truyền" ghi chép, vào thời nhà Chu, hoàng đế không được phép gả con gái của mình cho người trong cùng gia tộc nên chỉ có thể gả cho chư hầu. Vào thời đó, chư hầu được phân thành 5 tước vị: Công, hầu, bá, tử, nam.

Sang hè 2023: Top con giáp như Rồng cưỡi mây, phất lên giàu có

Mùa hè 2023 chính là thời điểm vượng vận, vượng tài, vượng danh, vượng tình cảm của những con giáp sau đây.

Sang he 2023: Top con giap nhu Rong cuoi may, phat len giau co

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thân không khởi sắc, công việc gặp nhiều trở ngại, mọi việc đều không như ý, không có bước đột phát trong cuộc sống. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới