Giới sử học Trung Quốc cho hay họ đã phát hiện khu mộ 2.000 tuổi thời Tây Hán với quy mô lớn. Phát hiện khảo cổ này giúp các chuyên gia tìm hiểu sâu hơn về phong tục chôn cất thời Tây Hán (202 TCN - 8 sau Công nguyên).Tại khu mộ cổ 2.000 tuổi thời Tây Hán trên, các chuyên gia khai quật được 113 bộ hài cốt. Mỗi bộ hài cốt được chôn cất trong 2 - 3 bình đựng thi thể bằng đất sét.Ban đầu, các chuyên gia khảo cổ khai quật được 6 ngôi mộ vào tháng 5/2016. Tính đến nay, họ đã phát hiện được 113 ngôi mộ tại khu mộ quy mô lớn thời Tây Hán.Tất cả bộ hài cốt tại khu mộ này được chôn cất theo cùng một phương pháp. Theo đó, các thi thể được đặt trong 2 - 3 bình đất sét cỡ lớn.Điều đặc biệt là một lỗ nhỏ được khoan ở một bên của bình đất sét. Các chuyên gia tin rằng người xưa làm như vậy để linh hồn người chết có được sự tự do.Trước đây, các chuyên gia cho rằng, phương pháp chôn cất này chỉ dành cho trẻ em. Tuy nhiên, với phát hiện mới này, người lớn cũng được chôn cất trong các bình đất sét.Bởi lẽ có 6 thi thể người trưởng thành trong số 107 bộ hài cốt trẻ em được chôn cất theo phương pháp trên tại khu mộ quy mô lớn thời Tây Hán trên.Zhang Baogang - người đứng đầu Bảo tàng Hoàng Hoa cho hay những bộ hài cốt trên đều thuộc tầng lớp dân thường. Việc phát hiện hơn 100 bộ hài cốt tại địa điểm khảo cổ này giúp các chuyên gia hiểu hơn về phong tục chôn cất của người dân ở Fudi - thành phố thời Tây Hán.
Giới sử học Trung Quốc cho hay họ đã phát hiện khu mộ 2.000 tuổi thời Tây Hán với quy mô lớn. Phát hiện khảo cổ này giúp các chuyên gia tìm hiểu sâu hơn về phong tục chôn cất thời Tây Hán (202 TCN - 8 sau Công nguyên).
Tại khu mộ cổ 2.000 tuổi thời Tây Hán trên, các chuyên gia khai quật được 113 bộ hài cốt. Mỗi bộ hài cốt được chôn cất trong 2 - 3 bình đựng thi thể bằng đất sét.
Ban đầu, các chuyên gia khảo cổ khai quật được 6 ngôi mộ vào tháng 5/2016. Tính đến nay, họ đã phát hiện được 113 ngôi mộ tại khu mộ quy mô lớn thời Tây Hán.
Tất cả bộ hài cốt tại khu mộ này được chôn cất theo cùng một phương pháp. Theo đó, các thi thể được đặt trong 2 - 3 bình đất sét cỡ lớn.
Điều đặc biệt là một lỗ nhỏ được khoan ở một bên của bình đất sét. Các chuyên gia tin rằng người xưa làm như vậy để linh hồn người chết có được sự tự do.
Trước đây, các chuyên gia cho rằng, phương pháp chôn cất này chỉ dành cho trẻ em. Tuy nhiên, với phát hiện mới này, người lớn cũng được chôn cất trong các bình đất sét.
Bởi lẽ có 6 thi thể người trưởng thành trong số 107 bộ hài cốt trẻ em được chôn cất theo phương pháp trên tại khu mộ quy mô lớn thời Tây Hán trên.
Zhang Baogang - người đứng đầu Bảo tàng Hoàng Hoa cho hay những bộ hài cốt trên đều thuộc tầng lớp dân thường. Việc phát hiện hơn 100 bộ hài cốt tại địa điểm khảo cổ này giúp các chuyên gia hiểu hơn về phong tục chôn cất của người dân ở Fudi - thành phố thời Tây Hán.