Ai là người chăm sóc bầy corgi của cố Nữ hoàng Anh?

Google News

Khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, bà để lại 4 chú chó, bao gồm Candy, Muick, Sandy và Lizzie. Nhiều người quan tâm liệu ai sẽ chăm sóc bầy cún sau khi bà qua đời.

Ngày 11/9, Hoàng tử Andrew và vợ cũ của ông là Sarah Ferguson - Công tước và Nữ công tước xứ York - sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp tục nuôi nấng 2 chú chó Muick và Sandy, Guardian đưa tin.

Nữ hoàng đặt tên cho Muick, phát âm là Mick, theo tên hồ Loch Muick trên điền trang Balmoral (Scotland).

Sandy là món quà từ Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie, hai con gái của Hoàng tử Andrew, dành tặng bà nội nhân dịp sinh nhật lần thứ 95.

Ai la nguoi cham soc bay corgi cua co Nu hoang Anh?

Suốt cuộc đời, cố Nữ hoàng Anh từng nuôi hơn 30 chú chó giống/lai giống Corgi. Ảnh: Matt Green.

Hiện chưa rõ ai sẽ là người chăm sóc 2 cún cưng còn lại là Candy và Lizzie, theo NPR. Một số chuyên gia suy đoán rằng chúng có thể được tách ra và trao cho các thành viên khác trong gia đình nuôi nấng.

Angela Kelly, người phụ trách phục trang cho nữ hoàng, cho biết những chú chó là niềm an ủi lớn của vị quân vương trong thời gian đại dịch.

“Tôi đã lo lắng rằng chúng sẽ gây phiền toái thêm cho nữ hoàng, nhưng hóa ra chúng lại là những món quà tuyệt vời. Chúng rất đẹp, mang lại niềm vui và nữ hoàng thường đi dạo cùng chúng ở Home Park”, bà kể lại.

Suốt cuộc đời, cố Nữ hoàng Elizabeth II nuôi hơn 30 chú chó, chủ yếu là hậu duệ của cún cưng Susan - món quà sinh nhật năm 18 tuổi của bà. Cố Công nương Diana, vợ cũ của Vua Charles III, từng gọi bầy chó là “những tấm thảm biết di chuyển”.

Chúng được ngủ trong những chiếc giỏ có nệm đặt tại phòng riêng. Mỗi chú chó đều có thực đơn riêng, phù hợp với thói quen và khẩu vị. Chúng được ăn beefsteak, ức gà và các loại rau củ giàu dưỡng chất, theo tác giả Brian Hoey đề cập trong cuốn sách Royal Pets by Appointment.

Ai la nguoi cham soc bay corgi cua co Nu hoang Anh?-Hinh-2

Nữ hoàng Elizabeth II chơi với chú chó cưng tại Lâu đài Winsdor hôm 4/2. Ảnh: Steve Parsons.

Năm 2018, sau khi Willow, hậu duệ cuối cùng của Susan, qua đời vì ung thư, nữ hoàng suy sụp và quyết định dừng nhân giống bầy Corgi hoàng gia.

"Có lẽ Willow là sự liên kết cuối cùng của nữ hoàng với ký ức ấu thơ. Hơn nữa, bà ấy sợ chúng sẽ bơ vơ sau khi mình qua đời", nguồn tin thân cận của điện Buckingham chia sẻ với Daily Mail tại thời điểm đó.

Niềm yêu thích của cố nữ hoàng Anh với giống chó này cũng được tôn vinh trong Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì, với sự kiện 70 chú chó Corgi tụ họp tại Balmoral và một cuộc thi đấu giữa những vật nuôi này tại trường đua Musselburgh.

Ngày 8/9, bà Ferguson bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Nữ hoàng Elizabeth II trên mạng xã hội, nói rằng vị quân vương đã khuất là “người mẹ chồng và người bạn tuyệt vời nhất”.

Dù đã ly hôn từ năm 1996, Công tước và Nữ công tước xứ York vẫn sống cùng nhau tại biệt thự Royal Lodge ở Windsor. Theo một nguồn thạo tin nói với Telegraph tuần qua, nữ công tước gắn bó với nữ hoàng thông qua hoạt động cưỡi ngựa và dắt chó đi dạo.

“Thậm chí sau khi ly hôn, bà vẫn duy trì tình bạn tuyệt vời của mình với nữ hoàng bằng cách trò chuyện thường xuyên và dắt bầy cún đi dạo ở Frogmore”, nguồn tin này cho biết thêm.

Năm 2020, Hoàng tử Andrew đã xin thôi nghĩa vụ hoàng gia vì bê bối liên quan tới cáo buộc tấn công tình dục. Đầu năm nay, Nữ hoàng Anh đã quyết định tước bỏ chức vụ trong quân đội và sự bảo trợ của hoàng gia đối với con trai mình.

Theo Ánh Dương/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)