Iran thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa Mersad-16 tự sản xuất

Quân đội Iran vừa thử nghiệm thành công hệ thống phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu thù địch Mersad-16 tự sản xuất trong nước.

Cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 31/8 tại sa mạc Dasht-e Kavir ở tỉnh Semnan.
Mersad-16 là hệ thống đánh chặn các mục tiêu tốc độ cao như tên lửa hành trình tầm thấp, Tướng Mohammad Khoshghalb - Phó tư lệnh Lực lượng Phòng không Iran cho biết.
Iran thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa Mersad-16 tự sản xuất.
Iran thu nghiem thanh cong he thong ten lua Mersad-16 tu san xuat
 
Theo ông Khoshghalb, hệ thống tên lửa đất đối không này đặc biệt tiên tiến, có các khả năng tác chiến điện tử và được sản xuất bằng 100% công nghệ Iran. Cuộc thử nghiệm đã chứng minh khả năng của hệ thống Mersad-16 và sẵn sàng đưa vào hoạt động để bảo vệ Iran trước các mối đe dọa.
Hệ thống Mersad-16 thử nghiệm ngày 31/8 được nâng cấp so với các phiên bản trước đây và có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu thù địch đang hướng về phía Iran. Mersad-16 là một hệ thống lưu động, kết hợp các công nghệ radar mới của Iran (Hafez và Najm-804) cùng tên lửa đánh chặn mới có tên Shalamcheh 2.
Iran đã công khai giới thiệu các hệ thống vũ khí mới trong năm qua trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ và các nước phương Tây.
Hồi tháng 5, trong cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Palestine, Iran đã ra mắt 3 hệ thống mới, gồm radar Quds, một hệ thống tên lửa đất đối không “9-Day” và một máy bay không người lái có tên “Gaza” có tầm hoạt động 2.000km./.

Mây đen che phủ bầu trời Kabul sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan

Chuyến bay quân sự cuối cùng rời đi, kết thúc cuộc chiến dài nhất của Mỹ tại nước ngoài và đánh dấu sự kết thúc sự hiện diện của nước này tại Afghanistan, nhưng mở ra tương lai vô định cho người dân quốc gia này.

May den che phu bau troi Kabul sau khi My rut khoi Afghanistan
Chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ trong khu vực, Tướng Kenneth McKenzie, cho biết chiếc máy bay C-17 cuối cùng rời Kabul cùng với đại sứ Mỹ ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương hôm 31/8. 

Khu trục hạm Zumwalt 4 tỷ USD có đánh chìm được tàu chiến Kirov?

Khi hai khu trục hạm mạnh nhất của hai cường quốc hải quân đối đầu nhau, đó là khu trục hạm tàng hình Zumwalt trị giá hơn 4 tỷ USD của Hải quân quân Mỹ và tuần dương hạm Kirov, thì phần thắng sẽ nghiêng về ai?

Khu truc ham Zumwalt 4 ty USD co danh chim duoc tau chien Kirov?

Việc suy giảm mối quan hệ giữa Nga và phương Tây gần đây, đã đặt cuộc chiến giữa các tàu mặt nước trở lại "bàn cân". Sau hơn một thập kỷ hỗ trợ các cuộc chiến trên bộ ở Trung Đông và Trung Á, Hải quân Mỹ đang tái đầu tư cho nhiệm vụ cốt lõi là đánh chìm tàu của đối phương.

Xe tăng chủ lực T-84 Oplot là tượng đài cuối cùng của Ukraine?

Từng là chiếc nôi của ngành công nghiệp chế tạo xe tăng của Liên Xô; nhưng hiện nay ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine rơi vào cảnh đổ nát và thậm chí không thể sản xuất nổi xe tăng trong nước.

Xe tang chu luc T-84 Oplot la tuong dai cuoi cung cua Ukraine?

Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Ukraine thừa hưởng năng lực sản xuất loại xe tăng chủ lực cao cấp và đắt tiền nhất của Liên Xô là T-80. Cùng với đó, Ukraine là một trong ba cơ sở riêng biệt của Liên Xô, nơi chế tạo xe tăng T-72 rẻ hơn vào thập niên 1980; đó chính là Nhà máy Mareshev (ZTM) nằm ở thành phố Kharkiv.

Đọc nhiều nhất

Tin mới