Hợp tác quốc phòng góp phần tăng cường quan hệ Việt-Mỹ

Đó là lời nhấn mạnh của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trong cuộc hội đàm với Đại tướng Martin Dempsey (Mỹ) trong cuộc gặp sáng nay (14/8).

“Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ đã có những bước phát triển thiết thực trong thời gian qua, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện đã được thiết lập giữa hai nước”, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhấn mạnh như trên tại cuộc hội đàm với Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, sáng 14/8 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Martin Dempsey duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam.
 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Martin Dempsey duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam.
Trước đó đã diễn ra Lễ đón chính thức Đại tướng Martin Dempsey và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên đoàn Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Việt Nam. Bên cạnh đó, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm đáp lễ chuyến thăm chính thức Mỹ của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ vào tháng 6/2013.
Tại buổi hội đàm, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chào mừng Đại tướng Martin Dempsey và đoàn sang thăm Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Martin Dempsey và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Mỹ.
 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Martin Dempsey và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Mỹ.
Hai bên đã trao đổi về các vấn đề quan tâm, cũng như đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước thiết lập vào tháng 7/2013 và Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký tháng 9/2011.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Martin Dempsey cùng nhất trí cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên, trong đó có trao đổi đoàn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo quân y.
Trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương theo Bản ghi nhớ, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn, tìm kiếm cứu nạn, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển, đào tạo…
Quang cảnh buổi hội đàm.
 Quang cảnh buổi hội đàm.
Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Martin Dempsey và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Mỹ sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh; thăm thành phố Đà Nẵng và Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin và một số đơn vị trên địa bàn, cũng như đi thăm một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tận mắt khẩu súng AK-74 "độ" riêng cho đặc nhiệm Nga

(Kiến Thức) - Súng trường AK-74M pro là một biến thể đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các đơn vị đặc nhiệm với kiểu dáng rất hầm hố.

Cơ quan An ninh liên bang (FSB), Nga mới đây đã tổ chức cuộc thi Championship-7 giữa các đơn vị đặc nhiệm trứ danh của cơ quan này. Ở đây, các binh sĩ ngoài việc phô diễn các kĩ năng chiến đấu cực đỉnh thì còn đem tới những mẫu súng hầm hố, điển hình là khẩu AK-74M pro. Trong ảnh, một binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm Alpha đang thực hiện một động tác bắn mục tiêu trong tư thế nằm nghiêng rất khó.
Cơ quan An ninh liên bang (FSB), Nga mới đây đã tổ chức cuộc thi Championship-7 giữa các đơn vị đặc nhiệm trứ danh của cơ quan này. Ở đây, các binh sĩ ngoài việc phô diễn các kĩ năng chiến đấu cực đỉnh thì còn đem tới những mẫu súng hầm hố, điển hình là khẩu AK-74M pro. Trong ảnh, một binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm Alpha đang thực hiện một động tác bắn mục tiêu trong tư thế nằm nghiêng rất khó.

Chiêm ngưỡng khí tài quang-điện tử do Việt Nam chế tạo

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học về khí tài quang-điện tử Việt Nam, 13 sản phẩm loại này do Viện KH-CN Quân sự chế tạo đã được giới thiệu.

13 sản phẩm được trưng bày lần này đều đã được áp dụng thử tại nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân; có những sản phẩm đã tham gia quá trình bắn trình diễn tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu). Trong ảnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra sản phẩm khí tài quang-điện tử do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự thiết kế, chế tạo.
 13 sản phẩm được trưng bày lần này đều đã được áp dụng thử tại nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân; có những sản phẩm đã tham gia quá trình bắn trình diễn tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu). Trong ảnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra sản phẩm khí tài quang-điện tử do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự thiết kế, chế tạo.

Xem mặt “khắc tinh của tàu ngầm” Việt Nam muốn mua

Tạp chí Jane’s Defence dẫn lời quan chức cấp cao Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) cho hay, Việt Nam có thể sẽ yêu cầu chính phủ Mỹ bán máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion.
Tạp chí Jane’s Defence dẫn lời quan chức cấp cao Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) cho hay, Việt Nam có thể sẽ yêu cầu chính phủ Mỹ bán máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion.

Phát biểu tại triển lãm An ninh và Quốc phòng Quốc tế (LAAD 2013) tại Brazil, Giám đốc chương trình tuần tra biển Clay Fearnow cho hay, Hải quân Việt Nam đang quan tâm tới việc mua 6 máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion dư thừa (Mỹ không dùng tới) để bảo vệ đường bờ biển dài gần 3.500km và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) có diện tích 1.396.299km2.
Phát biểu tại triển lãm An ninh và Quốc phòng Quốc tế (LAAD 2013) tại Brazil, Giám đốc chương trình tuần tra biển Clay Fearnow cho hay, Hải quân Việt Nam đang quan tâm tới việc mua 6 máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion dư thừa (Mỹ không dùng tới) để bảo vệ đường bờ biển dài gần 3.500km và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) có diện tích 1.396.299km2.

“Hải quân Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm tới P-3 và chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ để thương vụ này phát triển tốt”, ông Fearnow nói.
“Hải quân Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm tới P-3 và chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ để thương vụ này phát triển tốt”, ông Fearnow nói.

Theo ông Fearnow, Tập đoàn Lockheed Martin cũng “khuyên” Việt Nam lựa chọn biến thể mới nhất P-3C Orion. Vì chúng tiên tiến hơn và có số giờ bay thấp hơn.
Theo ông Fearnow, Tập đoàn Lockheed Martin cũng “khuyên” Việt Nam lựa chọn biến thể mới nhất P-3C Orion. Vì chúng tiên tiến hơn và có số giờ bay thấp hơn.

Máy bay tuần tra hải quân P-3C do Tập đoàn Lockheed (Mỹ) thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra biển, trinh sát, tác chiến chống tàu mặt nước và tác chiến chống ngầm. Đây được xem là một trong những “sát thủ chống tàu ngầm” hàng đầu thế giới hiện nay.
Máy bay tuần tra hải quân P-3C do Tập đoàn Lockheed (Mỹ) thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra biển, trinh sát, tác chiến chống tàu mặt nước và tác chiến chống ngầm. Đây được xem là một trong những “sát thủ chống tàu ngầm” hàng đầu thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, theo ông Fearnow, những chiếc P-3C bán cho Việt Nam là trường hợp đầu tiên không bao gồm vũ khí, được trang bị hệ thống trinh sát biển giống như cảm biến hồng ngoại nhìn trước và hệ thống khác. Trong ảnh là buồng lái chiếc P-3C Orin của Mỹ.
Tuy nhiên, theo ông Fearnow, những chiếc P-3C bán cho Việt Nam là trường hợp đầu tiên không bao gồm vũ khí, được trang bị hệ thống trinh sát biển giống như cảm biến hồng ngoại nhìn trước và hệ thống khác. Trong ảnh là buồng lái chiếc P-3C Orin của Mỹ.

Như vậy, những chiếc bán P-3C mà Lockheed Martin muốn bán cho Việt Nam có thể chỉ giữ lại các hệ thống trinh sát biển.
Như vậy, những chiếc bán P-3C mà Lockheed Martin muốn bán cho Việt Nam có thể chỉ giữ lại các hệ thống trinh sát biển.

Dù vậy, ông Fearnow cũng lưu ý rằng, nếu mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp thì các hệ thống vũ khí có thể được cung cấp sau này.
Dù vậy, ông Fearnow cũng lưu ý rằng, nếu mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp thì các hệ thống vũ khí có thể được cung cấp sau này.

P-3C Orion thiết kế với khoang chứa trong thân và 10 giá treo trên cánh mang được 9,1 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối hạm tầm ngắn AGM-84, bom thông thường, bom hạt nhân, ngư lôi chống ngầm.
P-3C Orion thiết kế với khoang chứa trong thân và 10 giá treo trên cánh mang được 9,1 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối hạm tầm ngắn AGM-84, bom thông thường, bom hạt nhân, ngư lôi chống ngầm.

Hệ thống vũ khí của P-3C Orion “thừa khả năng” diệt nhiều tàu ngầm và kể cả chiến hạm nổi.
Hệ thống vũ khí của P-3C Orion “thừa khả năng” diệt nhiều tàu ngầm và kể cả chiến hạm nổi.

P-3C lắp 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Allison T56-A-14 (công suất 4.600 mã lực/chiếc) cho phép đạt tốc độ tối đa 750km/h, bán kính chiến đấu 2.490km, trần bay 10.400m, hoạt động liên tục trên không 16 tiếng.
P-3C lắp 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Allison T56-A-14 (công suất 4.600 mã lực/chiếc) cho phép đạt tốc độ tối đa 750km/h, bán kính chiến đấu 2.490km, trần bay 10.400m, hoạt động liên tục trên không 16 tiếng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới