Hội thảo khoa học Hải Phòng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Sáng 25/4, Liên hiệp các Hội KH&KT Hải Phòng phối hợp Hội Khoa học Lịch sử và CLB Trung Dũng – Quyết Thắng tổ chức Hội thảo khoa học "Hải Phòng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ".
Thiên Di
Quang cảnh hội thảo.
Tại hội thảo, TS Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng là TP Cảng, thành phố trung dũng - quyết thắng. Do đó, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hải Phòng có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần làm phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp và cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
TS Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.
Hội thảo đã góp phần làm rõ thêm chủ trương và những đóng góp quan trọng của các Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng - Kiến An trong quá trình cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong những năm 1953 đến 7/5/1954. Kết quả của hội thảo góp thêm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân thành phố trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời, đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi, khát vọng yêu chuộng hòa bình.
Hội thảo còn góp phần đúc rút những kinh nghiệm, bài học lịch sử để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
TS Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.
TS Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hải Phòng cho biết, quân và dân Hải Phòng đã lập nhiều chiến công vang dội từ tháng 6 đến tháng 12/1953. Tiêu biểu, ngày 11/6/1953, Đội vũ trang tuyên truyền huyện An Dương kết hợp với Đội tác chiến 12 của tỉnh đánh mìn trên đường số 5, phá hủy một đầu tàu, lật đổ 8 toa xe lửa chở đầy vũ khí. Cả tàu bốc cháy. Nền đường sắt bị khoét sâu 1 mét, rộng 5 mét, dài 10, làm ngưng trệ sự vận chuyển trong 16 giờ.
Trong nội thành Hải Phòng, tháng 12/1953, công nhân xi măng lại đốt kho quân nhu đặt trong nhà máy. Toàn bộ quần áo lính, đồ hộp do Mỹ viện trợ cháy từ đêm ngày 8 đến chiều ngày 9/12, gây thiệt hại 20 triệu đồng. Tiểu thương ở chợ sắt bãi thị đòi giảm thuế. Công nhân Cảng, Ga Hải Phòng bãi công đòi tăng lương. Các tầng lớp nhân dân tẩy chay cuộc bầu cử Hội đồng thành phố.
Như vậy, kế hoạch Nava từng bước thất bại thảm hại trên địa bàn Hải Phòng - Kiến An. Những chiến thắng của quân và dân Kiến An - Hải Phòng cuối năm 1953, đầu năm 1954 đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân cả nước, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đại tá Lê Sĩ Mão chia sẻ về những kỷ niệm khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tại hội thảo, các đại biểu tham luận nhiều nội dung như, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng - Kiến An đẩy mạnh kháng chiến góp phần làm phá sản kế hoạch Nava của thực dân Pháp và phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ; ý nghĩa, bài học lịch sử của chiến công đập tan trận càn Cờ-lốt của thực dân Pháp của Đảng bộ, quân và dân Tiên Lãng; trận tập kích sân bay Cát Bi (7/3/1954) - ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm...
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà tặng quà các chiến sĩ Điện Biên.
Trong khuôn khổ của hội thảo, Câu lạc bộ Trung Dũng – Quyết thắng TP Hải Phòng đã tặng quà, tri ân các chiến sĩ Điện Biên TP Hải Phòng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Chiến thắng 30/4/1975: Góc nhìn từ truyền thông thế giới:
Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Hải Phòng lần thứ 4
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hải Phòng vừa tổ chức lễ phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 4, năm 2022-2023.
Hội thi nhằm động viên, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy phòng trào thi đua nghiên cứu, phát huy khả năng lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.
Tại lễ phát động, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố công bố thể lệ, đồng thời hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ tư, năm 2022 - 2023 tới các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Tiếp xúc cử tri Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng
Sau khi nghe ý kiến của cử tri Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã tiếp thu và báo cáo làm rõ một số nội dung phản ánh.
Chiều 28/11, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố để lấy ý kiến tham gia vào nội dung Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri là thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng được thông tin về nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nội dung quan trọng dự kiến sẽ được HĐND thành phố xem xét, quyết định và thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng
Ngày 17/10, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có buổi làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng về công tác trí thức trên địa bàn thành phố.
Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành ủy thành phố Hải Phòng về công tác trí thức trên địa bàn thành phố vào ngày 17/10.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch; Phạm Hữu Duệ, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội; Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bùi Kim Tuyến, Trưởng Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội; Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức; Dương Thị Nga, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế Liên hiệp Hội Việt Nam.
Chiều 27/8, tại khu vực trưng bày phục vụ Đại hội IX Liên hiệp các Hội Việt Nam, nhiều đại biểu đã dành thời gian trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt Khoa học & Đời sống.
Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX.
GS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng VUSTA cần phát huy vai trò cầu nối, quy tụ trí thức để tiếng nói khoa học trở thành nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.
Đại biểu kỳ vọng Liên hiệp Hội khóa IX tăng kết nối, tạo cơ chế thuận lợi để trí thức, doanh nghiệp phát huy khoa học công nghệ, đóng góp cho đất nước.
Đại biểu kỳ vọng Liên hiệp Hội khóa IX tăng kết nối, tạo cơ chế thuận lợi để trí thức, doanh nghiệp phát huy khoa học công nghệ, đóng góp cho đất nước.
GS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng VUSTA cần phát huy vai trò cầu nối, quy tụ trí thức để tiếng nói khoa học trở thành nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.
29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX.
Chiều 27/8, tại khu vực trưng bày phục vụ Đại hội IX Liên hiệp các Hội Việt Nam, nhiều đại biểu đã dành thời gian trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt Khoa học & Đời sống.
Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
GS.VS Trần Đình Long cho rằng VUSTA cần phát huy phản biện xã hội, kết nối trí thức với doanh nghiệp, địa phương để đưa khoa học vào sản xuất và đời sống.
Đại hội VII năm 2015 đánh dấu bước phát triển mạnh về tổ chức, với 140 hội thành viên và 2,8 triệu hội viên, tiếp tục khẳng định vai trò đội ngũ trí thức.
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Đại hội V năm 2004 đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, khi tư vấn, phản biện, tập hợp trí thức và hội nhập được đặt trong yêu cầu mới.
Đại hội IV năm 1999 diễn ra khi đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ghi dấu bước phát triển về tổ chức, phản biện và hội nhập của đội ngũ trí thức.
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh cho rằng, VUSTA đang có nguồn lực trí tuệ lớn, cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối và đặt khoa học nền tảng vào vị trí chiến lược.
GS.VS Châu Văn Minh kỳ vọng Đại hội IX mở ra không gian cởi mở hơn, kết nối nguồn lực trí thức và tạo thêm cơ hội để các chuyên gia cống hiến cho đất nước.
Đại hội II năm 1988 ghi dấu bước phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, với vai trò tư vấn, phản biện và mạng lưới hội thành viên ngày càng mở rộng.