Hoàng Anh Gia Lai đầu tư trồng 5.000ha cà phê tại tỉnh Champasak (Lào)

Chiều 10/5, chính quyền tỉnh Champasak (Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trồng 5.000ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Dự lễ ký kết có đại diện chính quyền tỉnh Champasak, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Gia Lai và đại diện tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

quang-canh.jpg
Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh Hà Chính

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai khẳng định, tập đoàn quyết định đầu tư phát triển vùng nguyên liệu khi trồng 5.000ha cà phê và xây dựng nhà máy chế biến tại cao nguyên Bolaven, hướng tới sản xuất cà phê chất lượng cao phục vụ trong nước và xuất khẩu.

2u6a7187.jpg
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL phát biểu tại lễ ký kết.

Trong định hướng dài hạn, doanh nghiệp sẽ phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, lên đến hơn 20.000ha tại Lào, Campuchia và Việt Nam. Khi phát triển ổn định vùng nguyên liệu quy mô này, Hoàng Anh Gia Lai có thể vươn lên vị trí dẫn đầu thế giới về sở hữu diện tích vùng trồng cà phê.

ky-ket.jpg
Quang cảnh lễ ký kết . Ảnh Hà Chính

Ông Alounxay Sounnalath - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak khẳng định: “Chính quyền sẽ chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác chặt chẽ với Hoàng Anh Gia Lai trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh chúng tôi kỳ vọng Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sớm thúc đẩy triển khai dự án, tạo động lực cho sự phát triển”.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin, việc tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tróng đó Hoàng Anh Gia Lai quyết định đầu tư trôngf 5.000 ha cà phê vào tỉnh bạn sẽ mang lại nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

vo-tay.jpg
Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chính quyền tỉnh bạn và doanh nghiệp

Việc hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Champasak hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế, thương mại và văn hóa của địa phương.

Hoàng Anh Gia Lai hiện là doanh nghiệp lớn thứ hai cả nước trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông nghiệp, với diện tích đất trải dài rộng lớn tại Lào, Campuchia và Thái Lan, tập trung vào cây ăn quả như chuối, mít, xoài, sầu riêng cùng nhiều loại cây nông nghiệp khác.

Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, việc ký kết này này còn mang tính chiến lược trong việc hỗ trợ phát triển cộng đồng và thể thao. Cụ thể Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp nhận các vận động viên bóng đá tỉnh Champasak sang tập huấn tại Học viện bóng đá HAGL; hỗ trợ nâng cấp, tu bổ Sân vận động tỉnh Champasak; tài trợ kinh phí, trang thiết bị phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc tại tỉnh bạn vào năm 2028.

Mời bạn đọc xem Video ông Đoàn Nguyên Đức phát biểu tại lễ ký kết.

TP HCM trao giấy chứng nhận đầu tư 4 dự án công nghệ cao trị giá 1,23 tỉ USD

Sáng 25/4, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao trọng điểm quý 1/2026 tổng số vốn đầu tư 1,23 tỉ USD.

4 dự án công nghệ cao trọng điểm có tổng số vốn đầu tư đạt kỷ lục này bao gồm cả vốn đầu tư nước ngoài ( FDI) và vốn trong nước. Đó là các dự án công nghệ cao chiến lược thuộc các lĩnh vực: trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCMC và Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON); công nghệ y sinh (Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh) và thiết bị điện tử thông minh (Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam).

Lãnh đạo TP.HCM trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh (Ảnh: A.Đ)

Lãnh đạo TP.HCM trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh (Ảnh: A.Đ)

Hà Nội giải ngân đầu tư công 31.000 tỷ đồng, đạt khoảng 25,7% kế hoạch

Hà Nội đã giải ngân khoảng 31 nghìn tỷ đồng, vượt trung bình cả nước, tập trung tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn.

Năm 2026, Thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Đây là số vốn lớn, đòi hỏi sự quyết liệt, đồng bộ của tất cả các cấp ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, một trong những điểm nghẽn lớn nhất tác động đến kết quả giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng, nay đang từng bước được tháo gỡ. Nhiều công trình, dự án, nhất là dự án giao thông lớn như dự án đường Vành đai 1, Vành đai 2,5 các dự án cầu bắc qua sông Hồng đã được các địa phương bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công dự án.

Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng

Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ được chấp thuận là chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh, tổng vốn hơn 2.559 tỷ đồng.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh do Công ty cổ phần Viglacera Phú Thọ thực hiện.

dji2885-1624844378398-16248443788501869867429-20250812110346508.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới