Hóa thạch viết lại lịch sử ra đời của động vật có vú

Nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia (CONICET) của Argentina đã cho thấy, việc sinh con đã xuất hiện ở ít nhất một tổ tiên động vật có vú, Chiniquodon theotonicus, sống cách đây khoảng 236 triệu năm.

chiniquodon-theotonicus-life-reconstruction.jpg
Những bà mẹ kỷ Tam Điệp - Loài động vật có vú, sinh con đầu tiên. Minh họa của María de los Ángeles Miceli Baro

Tác giả chính Adriana Mancuso, nhà nghiên cứu tại CONICET cho biết, sự cạnh tranh gay gắt về thức ăn và áp lực săn mồi mạnh mẽ, kết hợp với xu hướng khô hạn và tính mùa vụ rõ rệt, phôi của các loài đẻ con sẽ được bảo vệ tốt hơn so với phôi của các loài đẻ trứng.

fmamm-05-1845319-g001.jpg
Hóa mô cổ sinh của Chiniquodon theotonicus và các ví dụ về dòng dõi sơ sinh ở động vật có vú nhau thai hiện nay.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy một dấu hiệu tăng trưởng bất thường trong cấu trúc vi mô của hóa thạch C. theotonicus trưởng thành được phát hiện ở tây bắc Argentina.

So sánh với các cá thể sống cho thấy đặc điểm này là một đường sinh trưởng sơ sinh, một vòng tăng trưởng rõ rệt có thể xuất hiện ở xương hoặc răng. Những đường này hình thành để đáp ứng sự tăng trưởng nhanh chóng diễn ra ngay sau khi sinh.

Các nhà nghiên cứu đã ước tính khối lượng cơ thể của con vật khi mới sinh và so sánh với khối lượng cơ thể khi trưởng thành. Sau đó, họ so sánh với dữ liệu từ vài nghìn động vật có vú, bò sát và chim đang sinh sống.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phép đo từ xương hóa thạch để ước tính kích thước và trọng lượng của cá thể C. theotonicus khi sinh và khi chết. Tính toán của họ cho thấy con vật nặng khoảng 1,7kg khi mới sinh và khoảng 12kg khi chết. Điều đó có nghĩa là C. theotonicus sơ sinh chỉ đạt khoảng 14% khối lượng cơ thể mà nó đạt được sau này.

img-2959.jpg
Hóa thạch hộp sọ của cá thể Chiniquodon theotonicus làm thay đổi dòng thời gian của động vật có vú.

Tỷ lệ đó rất đáng chú ý khi so sánh với các loài bò sát còn sống. Một số loài rùa, rắn và cá sấu nặng từ 8kg đến 14,5kg sinh ra con non chỉ nặng từ 9g đến 53g. Do đó, tỷ lệ khối lượng cơ thể giữa con non và con trưởng thành của chúng cực kỳ thấp, chỉ khoảng 0,1% đến 0,6%.

Các loài chim cũng có xu hướng sinh ra con non có kích thước tương đối nhỏ. Một số loài sếu, bồ nông và kền kền nặng từ 8kg đến 21,5kg có con non chỉ nặng từ 110g đến khoảng 357g, tương ứng với tỷ lệ khối lượng cơ thể giữa con non và con trưởng thành khoảng 1,3% đến 4,5%.

Các loài động vật có vú trưởng thành có kích thước tương đương (nặng từ 8kg đến 15kg) có thể sinh ra con non nặng từ 35,5g đến 1,87kg. Tỷ lệ khối lượng cơ thể giữa con non và con trưởng thành có thể lên tới 18,77%.

fmamm-05-1845319-g003.jpg
Dòng thời gian xuất hiện của động vật có vú được viết lại hợp lý theo cả 2 giả thuyết dù xuất phát từ động vật đẻ trứng hay không.

Việc sinh con thường được xem là một bước tiến hóa tương đối gần đây trong dòng dõi động vật có vú. Những phát hiện này cho thấy nó có thể đã xuất hiện sớm hơn nhiều, làm dấy lên khả năng rằng các đặc điểm khác được cho là tiến hóa sau này đã có mặt ở loài cynodont.

Giả thuyết về sự tuyệt chủng của khủng long được giới khoa học thừa nhận nhiều nhất.

Hóa thạch 83 triệu năm thay đổi dòng thời gian của khủng long

Một hóa thạch nhỏ được thu thập trên một hòn đảo ở Nam Cực hơn 40 năm trước được xác định là đốt sống đuôi của loài khủng long cách đây 83 triệu năm. 

Một hóa thạch nhỏ được thu thập trên một hòn đảo ở Nam Cực hơn bốn thập kỷ trước hóa ra là đốt sống đuôi của một loài khủng long sauropod thuộc nhóm Titanosauria, từng lang thang ở Nam Cực khoảng 83 triệu năm trước.

Tạp chí Acta Palaeontologica Polonica đã công bố phát hiện đã làm đảo lộn dòng thời gian mà loài sinh vật này xuất hiện tại Nam Cực.

Phát hiện hóa thạch răng của động vật tiền sử cách đây 160 triệu năm

Các chuyên gia phát hiện hóa thạch răng của động vật có vú cách đây 160 triệu năm ở vùng Tây Bắc Trung Quốc.

Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc và Đức đã thông báo rằng, họ đã phát hiện 17 chiếc răng hóa thạch của một chi động vật có vú mới sống cách đây 160 triệu năm ở vùng Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.

Những chiếc răng hóa thạch của loài động vật có vú này được các nhà nghiên cứu người Đức và Trung Quốc tìm thấy trong một tầng địa chất thuộc kỷ Jura Thượng (cách đây khoảng 160 triệu năm trước) ở khu vực Lưu Hoàng Câu, phía tây Urumqi, thủ phủ của Tân Cương.

Bí ẩn hang động tiền sử chứa hóa thạch răng voi châu Á

Các chuyên gia phát hiện hang động thời tiền sử ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, nơi đây chứa hóa thạch răng voi châu Á.

Bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài hàng triệu năm, có một hang động trên núi nằm ở Thị trấn Tân Thiên, Thành Huyền Thành, Thành phố phía nam Tỉnh An Huy (Trung Quốc). Hang động này gần đây đã được các nhà khảo cổ học khai quật và phân loại là một hang động thời tiền sử. Nó chứa đựng một kho tàng xương hóa thạch động vật và các đồ vật bằng đá quý khác nhau.

anh-chup-man-hinh-2026-06-30-092543.png
Một mảnh xương hóa thạch hình lưỡi liềm khổng lồ nặng 2kg đã được khai quật trong quá trình tìm kiếm. Ảnh: @China.org.

Đọc nhiều nhất

Tin mới