Ho sốt, đau đầu 2 ngày, người phụ nữ tại Hà Nội viêm não mô cầu nguy kịch

Tỷ lệ tử vong của bệnh lên tới 10 – 15% dù được điều trị. Khoảng 20% người sống sót phải mang di chứng suốt đời như tổn thương não, mất thính giác, cắt cụt chi.

Viêm màng não do não mô cầu đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong cả nước. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tiến triển nhanh và có thể gây biến chứng nặng trong thời gian ngắn.

Trước thực trạng này, nhu cầu tăng cường các biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt là tiêm chủng vắc xin, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Không có bệnh lý nền diễn biến cấp tính trong vòng 2 ngày

Bệnh nhân nữ 59 tuổi, trước đó không phát hiện bệnh lý nền, làm nghề trông giữ trẻ và không đi du lịch trước thời điểm phát bệnh. Người bệnh nhập Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng ho, sốt, đau đầu với diễn biến rất cấp tính trong vòng 2 ngày.

Khi vào viện, bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng: đau đầu dữ dội, kích thích, hội chứng màng não dương tính (cổ cứng, gáy cứng), sốt cao. Xét nghiệm dịch não tủy cho thấy nhiều bất thường với dịch đục và nhanh chóng phát hiện hình ảnh song cầu Gram âm hình hạt cà phê qua nhuộm soi.

viem-mang-nao-1.jpg
Hình ảnh song cầu Gram âm này là dấu hiệu đặc trưng của vi khuẩn não mô cầu - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai ngay lập tức nhận định đây rất có thể là ca viêm màng não do não mô cầu – căn bệnh có mức độ nguy hiểm cao và khả năng lây lan nhanh, đặc biệt khi bệnh nhân làm nghề trông trẻ.

Bệnh nhân nhanh chóng được điều trị theo phác đồ đặc hiệu và cách ly. Kết quả PCR và nuôi cấy dịch não tủy sau đó cho kết quả dương tính. Những người tiếp xúc gần đã được truy vết, khoanh vùng và thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau 4 ngày điều trị nội trú, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: hết sốt, tỉnh táo, có thể tự sinh hoạt. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần tiếp tục được theo dõi sát để phát hiện kịp thời các biến chứng.

viem-mang-nao.png
Dịch não tủy xét nghiệm viêm màng não mô cầu - Ảnh BVCC

Bệnh do não mô cầu không chừa ai và vô cùng nguy hiểm

Viêm màng não do não mô cầu là một trong những bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm nhất với tốc độ tiến triển rất nhanh, có thể đe dọa tính mạng chỉ trong 24 giờ. Bệnh không chừa ai và vô cùng nguy hiểm.

Theo nghiên cứu, tỷ lệ tử vong của bệnh lên tới 10 – 15% dù được điều trị. Khoảng 20% người sống sót phải mang di chứng suốt đời như tổn thương não, mất thính giác, cắt cụt chi do hoại tử hoặc chậm phát triển trí tuệ.

Vi khuẩn não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp (ho, hắt hơi, nói chuyện) và lan rộng nhanh trong môi trường đông người như trường học, ký túc xá, nhà trẻ, khu quân sự.

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh, các nhóm sau có nguy cơ cao hơn:

Trẻ em dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên 15-24 tuổi

Học sinh, sinh viên sống trong môi trường tập thể

Người suy giảm miễn dịch hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch

Người đi du lịch hoặc công tác đến vùng dịch lưu hành

Nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với người bệnh.

viem-mang-nao-2.jpg
Bác sĩ Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai thăm khám cho người bệnh viêm màng não do não mô cầu - Ảnh BVCC

Vắc xin - giải pháp duy nhất và hiệu quả nhất để chủ động phòng bệnh

Bác sĩ Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vắc xin - giải pháp duy nhất và hiệu quả nhất để chủ động phòng bệnh. Vi khuẩn não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh, trong đó nhóm B, A, C, Y, W là nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất tại Việt Nam và trên thế giới.

Hiện có hai loại vắc xin quan trọng:

Bexsero (GSK – Ý): phòng nhóm B

Menactra (Sanofi – Mỹ): phòng các nhóm A, C, Y, W-135

Các bác sĩ Đơn vị Tư vấn và Tiêm chủng Vắc xin Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo: Người dân, đặc biệt trẻ em và thanh thiếu niên cần tiêm đầy đủ và kết hợp cả hai loại vắc xin theo đúng phác đồ để tạo lớp bảo vệ toàn diện trước các nhóm vi khuẩn nguy hiểm đang lưu hành.

Dịch não mô cầu lan rộng, trẻ hoá, phòng ngừa thế nào?

Trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng gia tăng như hiện nay, bác sĩ cảnh báo đã đến lúc cần một chiến lược “bảo vệ rộng” để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao

Não mô cầu (Neisseria meningitidis) là một trong những tác nhân vi khuẩn nguy hiểm hàng đầu gây bệnh viêm màng não. Bệnh do não mô cầu xâm lấn (IMD) cũng có thể diễn tiến thành nhiễm trùng huyết (< 15%), sốc nhiễm trùng do não mô cầu (20%) hay viêm phổi (5-20%) hoặc các thể bệnh khác.

Trẻ sơ sinh sốc nhiễm trùng, suy hô hấp do viêm não mô cầu

Não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng.

20 ngày tuổi đã nguy kịch vì nhiễm viêm não mô cầu

Ngày 9/6, khoa Hồi sức Sơ sinh – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, vừa qua, khoa đã tiếp nhận một trường hợp viêm màng não mô cầu ở trẻ sơ sinh. Bệnh nhi 20 ngày tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn, thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhờ được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới