Hé lộ ông chủ đứng sau Cty vốn 10 triệu “giải cứu” Saigon One Tower?

(Kiến Thức) - Mặc dù chỉ có quy mô vốn ở mức 10 triệu đồng, nhưng Công ty CP Di sản quốc tế Hồ Tràm lại đề xuất với UBND TP HCM “giải cứu” dự án Saigon One Tower.

Mới đây, Công ty CP Di sản quốc tế Hồ Tràm mới đây đã có đề xuất với UBND TP HCM về việc đầu tư dự án tòa nhà Cao ốc Sài Gòn M&C (Saigon One Tower) tại mặt đường Tôn Đức Thắng, quận 1.
Đáng nói, Saigon One Tower là dự án cao ốc với vốn đầu tư ban đầu lên tới 256 triệu USD. Trong khi, quy mô vốn của Công ty CP Di sản quốc tế Hồ Tràm chỉ ở mức 10 triệu đồng.
He lo ong chu dung sau Cty von 10 trieu “giai cuu” Saigon One Tower?
 Gần 1 thập kỷ đã trôi qua, nhưng tòa nhà Saigon One Tower vẫn chưa thể hoàn thành. (Ảnh: Zing.vn).
Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Di sản quốc tế Hồ Tràm được thành lập tháng 11/2019, có trụ sở tại số 33 đường số 8, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, TP HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.
Tại thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 300 triệu đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Ông Nguyễn Quốc Long (50%), ông Lê Nguyên Thành (30%) và Lê Quang Ngọc (20%).
Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp là ông Nguyễn Quốc Long.
Đến cuối năm 2019, vốn thực góp của các cổ đông của Di sản quốc tế Hồ Tràm chỉ là 10 triệu đồng, tổng tài sản chỉ ở mức vỏn vẹn 8,94 triệu đồng.
Được biết, ngoài đại diện cho Công ty CP Di sản quốc tế Hồ Tràm, ông Long cũng đang đứng tên tại Công ty CP Du lịch Hồ Tràm và Công ty CP quốc tế Hồ Tràm.
Trong đó, Công ty CP Du lịch Hồ Tràm không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, còn Công ty CP quốc tế Hồ Tràm đã ngừng hoạt động.
Theo Tạp chí Nhà Đầu Tư, năm 2014, Công ty CP Du lịch Hồ Tràm từng gây rúng động dư luận khi công bố ký kết cùng Công ty Dragon Best International (trụ sở Hồng Kông) hợp đồng nguyên tắc về việc tham gia đầu tư vào 3 dự án lớn ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên tới 100 tỷ USD.
Cụ thể, 3 dự án lần lượt là: Khu trung tâm phức hợp thương mại, tài chính, khách sạn, khu nhà ở, trung tâm hội nghị quốc tế tại Ba Son và Tân Cảng (TP HCM), tổng vốn đầu tư 32 tỷ USD; dự án Khu du lịch sinh thái quốc tế Hồ Tràm và mở rộng thị trấn Phước Bửu tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD; dự án Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, tổng vốn đầu tư lên đến 50 tỷ USD. Tuy nhiên, những siêu dự án này chỉ tồn tại “trên giấy”.
Dự án Saigon One Tower nằm ngay góc đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt (quận 1, TP HCM) có khuôn viên hơn 6.672 m2, mật độ xây dựng 46% với quy mô 41 tầng (không tính 5 tầng hầm và 3 tầng kỹ thuật). Theo thiết kế, công trình cao 185 m, gồm khu căn hộ 180 căn và khu văn phòng.
Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Sài Gòn One Tower, liên doanh của Công ty CP M&C, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist, Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Tổng mức đầu tư ban đầu của án này lên đến 256 triệu USD (tương đương 5.000 tỷ đồng).
Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2007, nhưng đến năm 2011 đã bất ngờ bị ngừng thi công. Thời điểm này, dự án chỉ mới xây dựng xong phần thô. Ước tính 80% khối lượng công việc đã được hoàn thành, kính bao tòa nhà cũng đã ốp gần hết. Gần 1 thập kỷ đã trôi qua, nhưng tòa nhà vẫn chưa thể hoàn thành.

Điểm danh 13 dự án "rùa bò" bị thu hồi ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Trong năm 2018, UBND tình Nghệ An đã ra quyết định thu hồi 13 dự án chậm tiến độ. Đáng chú ý, nhiều dự án đều rơi vào tình trạng liên tục được gia hạn nhưng vẫn không đảm bảo tiến độ đã cam kết. 

Theo nguồn tin trên Nhadautu.vn, trong năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh, kiểm tra đối với 96 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý là trong tổng số 96 dự án bị thanh, kiểm tra thì tại các Khu kinh tế, KCN chiếm tới 17 dự án nằm trong “tầm ngắm” liên quan đến chậm tiến độ theo cam kết ban đầu.
Theo đó, đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thu hồi 13 dự án chậm tiến độ.

Soi kỹ trụ sở Bộ Ngoại giao nghìn tỷ chậm tiến độ

Sau 10 năm thi công, trụ sở hơn 4.000 tỉ của Bộ Ngoại giao vẫn còn dang dở vì đội vốn, khiến Bộ này phải xin cơ chế đặc thù để "giải cứu" trụ sở nghìn tỷ chậm tiến độ.

Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc xin cơ chế đặc thù của dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao. Bộ Xây dựng cho rằng, việc lập một dự án mới để thi công tiếp trụ sở chỉ xử lý tình huống, chưa giải quyết triệt để các vướng mắc dự án.

Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-2
Theo Bộ Xây dựng, nếu áp dụng cơ chế đặc thù cho tất cả các hợp đồng xây lắp, thiết bị thuộc dự án như đề xuất của Bộ Ngoại giao sẽ dẫn tới bất cập trong quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng, gây thất thoát, lãng phí tài sản, giảm hiệu quả đầu tư. Việc quyết toán các gói thầu thi công dở dang để lập dự án mới không phù hợp với quy định pháp luật. Việc chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu đơn phương chấm dứt hợp đồng tại dự án cũng không đơn giản vì sẽ khó phân định trách nhiệm bảo hành, bảo trì công trình xây dựng dở dang. Việc đổi nhà thầu thi công dự án dẫn tới phải tổ chức lựa chọn lại nhà thầu mới sẽ kéo dài tiến độ, làm tăng chi phí đầu tư.
Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-3
Bộ Xây dựng cho biết thêm, để gỡ vướng cho trụ sở nghìn tỉ dở dang, Ban quản lý dự án của Bộ Ngoại giao cần xác định lại kế hoạch tổng thể triển khai tiếp dự án và tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án.
Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-4
Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao do Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao làm chủ đầu tư, được phê duyệt từ tháng 7/2009 với tổng vốn 3.484 tỉ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng vốn lên 4.022,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn 1 triển khai xây dựng trụ sở, Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao đã phê duyệt dự toán các gói thầu với tổng giá trị lên tới 5.952,7 tỉ đồng, vượt xa tổng mức đầu tư được duyệt. Điều này dẫn đến tổng giá trị ký kết các hợp đồng thi công giai đoạn 1 lên tới 4.688,9 tỉ đồng, vượt tổng mức đầu tư 666,2 tỉ đồng.
Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-5
Quy mô xây dựng trụ sở hoành tráng với 14 tầng nổi, 1 tầng hầm, có sân đỗ trực thăng, diện tích xây dựng 16.282m2, không bao gồm diện tích ngoài trời như khu vực để xe, thảm cỏ, khu thể thao giải trí và đường giao thông nội bộ. 
Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-6

Do thiếu vốn đầu tư nên từ năm 2017 nhiều gói thầu thuộc dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao đã được Kiểm toán Nhà nước xác định chậm tiến độ.

Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-7
Bên trong công trình đang được quây hàng rào tôn.
Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-8
Với tổng vốn đầu tư nhiều nghìn tỉ đồng, công trình xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao là cấp công trình đặc biệt.
Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-9
Nhiều hạng mục dang dở, để không. Nhiều đám cỏ dại mọc tùm lum bên trong công trình. 
Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-10
Cổng chính giữa của công trình trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội).
Soi ky tru so Bo Ngoai giao nghin ty cham tien do-Hinh-11
Trụ sở Bộ Ngoại giao tọa lạc ở vị trí đắc địa trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) ngay nút giao với Đại lộ Thăng Long.

Nghệ An thu hồi 151 dự án chậm tiến độ

Riêng trong năm 2018, UBND tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đối với 106 dự án. Qua kiểm tra, tỉnh có quyết định thu hồi 151 dự án với diện tích sử dụng 36 nghìn ha đất.

Nghe An thu hoi 151 du an cham tien do
Sáng 4/4, UBND tỉnh tổ chức họp báo về kinh tế - xã hội quý I/2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê 
Băn khoăn dự án chậm tiến độ

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.