Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 12/11/2025, ông Trần Quốc Trung - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 3252/QĐ-CSII về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị". Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phòng làm việc, phòng học, nhà vệ sinh phục vụ công tác tại Cơ sở II.

qd-799.jpg
Quyết định số 3252/QĐ-CSII về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị". Nguồn: MSC

Quyết định phê duyệt cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát là đơn vị trúng thầu với giá 2.010.700.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 2.040.042.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,4%, tương ứng số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà trường gần 30 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 20 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Cuộc đua "tam mã" và chiến thắng sát nút

Để đi đến kết quả này, gói thầu (Số E-TBMT: IB2500374219) đã trải qua quá trình mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 18/2025/BCĐG-TP ngày 10/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Giao thông Thành Phát (đơn vị tư vấn) lập, có 03 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát, Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Việt.

Dữ liệu từ báo cáo đánh giá cho thấy một kịch bản cạnh tranh khá thú vị khi cả 03 nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Cụ thể, tại bước đánh giá về tài chính, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) của các bên lần lượt là: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát (2.010.700.000 đồng), Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T (2.015.243.000 đồng) và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Việt (2.035.000.000 đồng).

Như vậy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát đã giành chiến thắng nhờ bỏ giá thấp hơn đối thủ xếp thứ hai (Công ty Hưng Thịnh T&T) khoảng 4,5 triệu đồng, một khoảng cách rất mong manh trong gói thầu trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2025: Tham gia 13, trúng cả 13

Chiến thắng tại ĐH Ngoại thương Cơ sở II không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là mảnh ghép tiếp theo trong bức tranh hoạt động đấu thầu đầy ấn tượng của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát trong năm 2025.

Theo dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu, tính từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2025), Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát đã tham gia tổng cộng 13 gói thầu và trúng thầu tuyệt đối 100% (13 gói). Tổng giá trị các gói thầu trúng trong năm 2025 bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh là rất đáng kể đối với quy mô của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ trúng thầu của doanh nghiệp này là sự tập trung dày đặc vào nhóm khách hàng thuộc khối giáo dục đại học công lập tại TP.HCM. Cụ thể, ngoài gói thầu vừa trúng tại ĐH Ngoại thương Cơ sở II, nhà thầu này còn là "gương mặt thân quen" tại các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thống kê sơ bộ cho thấy, chỉ riêng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), trong năm 2025, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát đã được công bố trúng ít nhất 06 gói thầu. Điển hình như gói thầu "Mua sắm vật tư điện làm nguồn điện cho Trường" (QĐ phê duyệt ngày 29/10/2025); gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn Sơn màu PU cửa gỗ..." (QĐ phê duyệt ngày 22/10/2025); hay gói thầu xây lắp quy mô hơn 12,8 tỷ đồng (với vai trò liên danh phụ) được phê duyệt ngày 28/04/2025.

Tương tự, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), nhà thầu này cũng liên tiếp được xướng tên ở 03 gói thầu trong năm 2025, bao gồm các gói cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất tại cơ sở Linh Xuân và Thủ Đức với các quyết định phê duyệt rải rác từ tháng 6 đến tháng 11/2025.

Năng lực nhà thầu nhìn từ các quy định pháp luật

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hậu An Phát được thành lập ngày 08/04/2019, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP.HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Duy Khanh.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là các trường đại học, về lý thuyết cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu đó. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100% số gói tham dự) trong một năm tài chính cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm về tính cạnh tranh thực chất trên thị trường đấu thầu mua sắm công.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo ngân sách nhà nước (hoặc nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập) được sử dụng hiệu quả nhất thông qua cơ chế cạnh tranh lành mạnh về giá và kỹ thuật.

Tại gói thầu IB2500374219 vừa qua ở Cơ sở II ĐH Ngoại thương, mặc dù quy trình được thực hiện qua mạng và có 3 nhà thầu tham dự, nhưng việc khoảng cách giá trúng thầu so với nhà thầu xếp hạng 2 rất thấp, cộng với lịch sử "bách chiến bách thắng" của Hậu An Phát, là những dữ liệu thực tế đáng để các cơ quan chức năng và chủ đầu tư lưu tâm trong công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đấu thầu. Liệu sự lặp lại của một cái tên tại các gói thầu có tính chất tương tự ở các trường đại học có phải là chỉ dấu của một năng lực vượt trội thực sự, hay còn những yếu tố khách quan nào khác hỗ trợ?

Thiết nghĩ, việc công khai, minh bạch hóa quá trình lựa chọn nhà thầu không chỉ dừng lại ở việc đăng tải thông tin theo quy định, mà còn cần sự giám sát chặt chẽ về chất lượng thực hiện hợp đồng của các nhà thầu "quen mặt", để đảm bảo rằng đồng vốn đầu tư cho giáo dục thực sự mang lại hiệu quả cao nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Gói thầu thiết bị giáo dục tại Quảng Trị: Kịch bản "một mình một ngựa" và hồ sơ năng lực của Thiên Bình

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 5 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 15h03 ngày 22/11/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (Mã TBMT: IB2500470656).

Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 5.096.575.900 đồng, thuộc lĩnh vực hàng hóa, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện ngắn chỉ trong 30 ngày. Đây là một phần trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2025.

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 158 tỷ đồng, xuất hiện nhà thầu giảm tới gần 60 tỷ đồng

Tại gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục trị giá hơn 158 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, biên bản mở thầu ghi nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 7 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu thấp nhất chỉ gần 100 tỷ đồng, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm "siêu khủng" lên tới gần 37%.

Biên bản mở thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 158 tỷ đồng tại Vĩnh Long vừa hé lộ cuộc đua gay cấn giữa 7 nhà thầu. Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giá dự thầu giữa các đơn vị lên tới gần 60 tỷ đồng, đặt ra nhiều câu hỏi về việc thẩm định giá và áp lực giải ngân trong bối cảnh các quy định mới của Luật Đấu thầu đang được áp dụng.

Cuộc đua "thập diện mai phục" tại gói thầu 158 tỷ đồng

Đua gói thầu hơn 200 tỷ tại Đồng Nai: Xây lắp 368 tạo lợi thế lớn về giá?

Tại gói thầu XL11 do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai mời thầu, Công ty Cổ phần Xây lắp 368 đang có lợi thế lớn khi bỏ giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 22/11/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Chủ đầu tư) đã hoàn thành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu XL11: Thi công hạng mục cầu vượt ngang trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2500182078, nằm trong Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (đợt 2). Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 200.186.887.371 đồng, thực hiện trong 450 ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đọc nhiều nhất

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Tin mới

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi đã trúng tới 10/15 gói thầu tham gia. Tỷ lệ trúng thầu cao tại "sân nhà" đối lập với quy mô vốn và lịch sử đấu thầu giới hạn ở các địa phương khác đang đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực sự.

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Công ty Núi Hồng: Từ những cuộc "Nam tiến" nghìn tỷ đến nốt trầm trượt thầu năm 2025 [Kỳ 2]

Sở hữu hồ sơ năng lực với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng phần lớn "thành tích" của Công ty Cổ phần Núi Hồng đến từ các gói thầu liên danh. Bước sang năm 2025, khi "mang chuông đi đánh xứ người" tại hàng loạt dự án ở Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu gốc Nghệ An này lại liên tiếp nhận "trái đắng".

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.