"Điệp khúc" mời là trúng của Công ty Hưởng Phúc tại đơn vị tư vấn Lộc Phú Trung [Kỳ 2]

Trong tổng số 38 gói thầu do Công ty Lộc Phú Trung mời thầu, Công ty Hưởng Phúc đã giành chiến thắng 29 gói với tổng giá trị hơn 175 tỷ đồng.

Trong hoạt động đầu tư công, tính cạnh tranh và minh bạch luôn được đề cao để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Tuy nhiên, số liệu thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về lịch sử tham gia thầu của Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc (MST: 1101552489) lại cho thấy một sự gắn kết đặc biệt với Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung, đơn vị tư vấn đấu thầu quen thuộc tại Long An.

Cụ thể, Công ty Hưởng Phúc đã tham gia tổng cộng 38 gói thầu do Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung đứng vai trò bên mời thầu. Kết quả, nhà thầu này trúng tới 29 gói, chỉ trượt 5 gói, còn lại là các gói chưa có kết quả hoặc bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Hưởng Phúc thông qua đơn vị mời thầu này đạt con số ấn tượng 175.666.600.640 đồng. Con số này chiếm phần lớn trong tổng giá trị trúng thầu hơn 265 tỷ đồng của doanh nghiệp kể từ khi thành lập đến nay.

Phân tích sâu hơn cho thấy, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp tại đơn vị tư vấn này lên tới hơn 76%. Đây là một tần suất trúng thầu rất cao, đặc biệt khi các gói thầu xây lắp thường có tính cạnh tranh gay gắt. Điểm chung của nhiều gói thầu này là kịch bản Công ty Hưởng Phúc chiến thắng sát giá dự toán hoặc các đối thủ tham gia cùng thường bị loại sớm vì các lỗi hồ sơ năng lực. Điển hình như tại gói thầu "Xây dựng giai đoạn 2" dự án Trường TH Long Định trị giá hơn 16 tỷ đồng, đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Một thành viên Sang Tiến Phát đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực kinh nghiệm. Điều đáng lưu tâm là hai đơn vị này từng có lịch sử liên danh với nhau trong quá khứ, nhưng tại gói thầu này lại "đối đầu" và một bên mắc lỗi sơ đẳng về hợp đồng tương tự.

xay-moi-truong-tieu-hoc-long-dinh.jpg
Dự án Trường TH Long Định

Theo hồ sơ, chuỗi trúng thầu của bộ đôi Hưởng Phúc - Lộc Phú Trung kéo dài qua nhiều năm. Năm 2024, nhà thầu này trúng gói "Xây dựng giai đoạn 1" giá hơn 20,5 tỷ đồng. Năm 2023 là gói "Đường vào Trường THCS Tân Ân". Năm 2022, hàng loạt gói thầu như "Trụ sở Công an xã Tân Chánh", "Cải tạo, mở rộng Trụ sở UBND huyện"... đều xướng tên đơn vị trúng thầu là doanh nghiệp này. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu này chỉ đạt khoảng 94.27% so với giá dự toán, cho thấy nguồn vốn ngân sách chưa được tối ưu hóa triệt để.

Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long nhận định: Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 quy định rõ về việc đảm bảo cạnh tranh. Việc một nhà thầu trúng thầu với tần suất dày đặc tại cùng một đơn vị mời thầu có thể dẫn đến những nghi ngại về việc "cài cắm" tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để hạn chế các nhà thầu lạ. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra quy trình lập và đánh giá hồ sơ tại các gói thầu này để đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng.

Sự "ăn ý" giữa một đơn vị tư vấn và một nhà thầu trong thời gian dài là hiện tượng cần được giám sát chặt chẽ. Khi ngân sách nhà nước chi trả hàng trăm tỷ đồng cho các dự án xây dựng, tính minh bạch phải được đặt lên hàng đầu để tránh những hệ lụy về chất lượng công trình và lãng phí đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Năng lực thực tế của Công ty Hưởng Phúc trước áp lực triển khai đồng thời nhiều dự án lớn.

Công ty Hưởng Phúc trúng gói thầu 16 tỷ đồng tại dự án Trường TH Long Định [Kỳ 1]

Vượt qua đối thủ bị loại từ vòng năng lực, Công ty Hưởng Phúc trúng gói thầu hơn 16 tỷ đồng, nối dài mạch thắng thầu tuyệt đối trong năm 2025 tại khu vực Cần Giuộc.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, ngày 10/12/2025, ông Trần Khắc Đại, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc đã ký Quyết định số 2555/QĐ-BQLDAKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng giai đoạn 2" thuộc Dự án Trường TH Long Định. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc (MST: 1101552489) với giá trúng thầu 16.212.090.136 đồng. So với giá gói thầu 16.719.477.723 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà một mức khiêm tốn.

qd.jpg
Quyết định số 2555/QĐ-BQLDAKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng giai đoạn 2" thuộc Dự án Trường TH Long Định. (Nguồn: MSC)

Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Tiêu chí “tạo hình” trở thành rào cản?

Nhà thầu cho rằng, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc (Tây Ninh) làm chủ đầu tư “cài cắm” tiêu chí nhân sự lạ.

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn xã Cần Giuộc với dự toán mua sắm 2,264 tỷ đồng sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế; Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định 2160/QĐ-PKT ngày 11/12/2025.

Theo đó, gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ có giá 2,12 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc trực tiếp mời thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 12 tháng; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 31/12/2025.

Công ty Mai Xuân: Tham gia 67 gói thầu trong năm 2025 và những "địa hạt" trúng thầu tuyệt đối

Chỉ tính riêng năm 2025, Công ty Mai Xuân đã tham gia tới 67 gói thầu trên cả nước. Với lịch sử trúng thầu gần 900 tỷ đồng, doanh nghiệp này đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ tại thị trường miền Tây, bên cạnh vị thế "bất bại" tại một số chủ đầu tư ở TP HCM.

Trong bức tranh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (Công ty Mai Xuân) nổi lên như một nhà thầu có tần suất hoạt động dày đặc và năng lực trúng thầu đáng chú ý.

Hồ sơ nhà thầu "trăm tỷ"

Đọc nhiều nhất

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Tin mới

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.