Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Cô Bích: Salmonella là tác nhân gây bệnh
Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh kết luận vụ ngộ độc khiến 316 người mắc có nguyên nhân từ bánh mì, tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella.
Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh kết luận vụ ngộ độc khiến 316 người mắc có nguyên nhân từ bánh mì, tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella.
Bánh mì là món ăn nhanh hấp dẫn và tiện lợi, tuy nhiên thời gian gần đây, bánh mì lại là nguyên nhân gây ra một số vụ ngộ độc thực phẩm.
Theo Sở Y tế TP HCM, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 304 trường hợp có triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại tiệm cóc.
Tính đến ngày 9/11, ngành y tế TP HCM đã ghi nhận tổng cộng 171 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì và được điều trị tại 8 bệnh viện.
Đã có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế TP HCM với hơn 80 trường hợp ngộ độc, trong đó có 47 bệnh nhân đã được xuất viện.
Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm ở phường Hạnh Thông, TP HCM, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, phải nhập viện điều trị.
Được khai quật tại địa điểm khảo cổ Topraktepe, Thổ Nhĩ Kỳ, 5 ổ bánh mì 1.300 tuổi khiến các chuyên gia kinh ngạc khi còn vẹn nguyên.
Cây cảnh lá to quả tròn vừa đẹp vừa hữu ích, không chỉ thu hút tài lộc mà còn là nguồn thực phẩm nuôi cả nhà qua nhiều thế hệ.
Các nhà khảo cổ khai quật công trình “nhà tù bánh mì” ở Pompeii, nơi giam giữ công nhân trong điều kiện kinh hoàng khiến cả thế giới rùng mình.
Ổ bánh mì được biến hóa thành thiệp mời đám cưới độc nhất vô nhị, khiến dân mạng phát sốt và lan truyền chóng mặt trên Instagram những ngày qua.
Một tiệm bánh ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hồi sinh công thức bánh mì 5.000 tuổi. Theo đó, khách hàng xếp hàng dài để mua bánh mì.