HAGL bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

(Kiến Thức) - Sau kiểm toán, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức báo lỗ sau thuế hơn 2.383 tỷ đồng, trong đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 1.255 tỷ đồng.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020. Trong đó, hãng kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam (E&Y) đã có ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.
Theo phía kiểm toán, kết thúc năm 2020, HAGL phát sinh khoản lỗ thuần hơn 2.380 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn tại thời điểm lập BCTC của HAGL đã vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi một số khoản vay ngắn hạn đã bị trễ hạn thanh toán.
Những nguyên nhân này đã khiến kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAGL.
Sau kiểm toán, doanh thu công ty của ông Đoàn Nguyên Đức năm 2020 đạt hơn 3.175 tỷ đồng, tăng 53% so năm 2019, lỗ sau thuế hơn 2.383 tỷ đồng, trong đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 1.255 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 2.025 tỷ đồng.
So với con số trước kiểm toán, doanh thu tăng nhẹ lên 3.176 tỷ đồng từ mức 3.085 tỷ đồng con số tự lập, bên cạnh đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng hơn 56 tỷ đồng lên 1.256 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế tại ngày 31/12/2020 của HAG hơn 6.300 tỷ đồng.
HAGL bi kiem toan nghi ngo ve kha nang hoat dong lien tuc
 Nguồn: HAGL.
Một vấn đề đáng chú ý trước đó, tại BCTC hợp nhất quý 4/2020 ghi nhận việc HAGL đã đẩy khoản lỗ hơn 5.000 tỷ đồng về quá khứ.
Chi tiết hơn, số liệu tại ngày 31/12/2019 đã được điều chỉnh lại, trong đó tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2019 đã giảm đi 5.057 tỷ đồng do tăng dự phòng các khoản phải thu ngắn/dài hạn khó đòi.
Việc tăng dự phòng khiến HAGL lỗ thêm, lãi sau thuế chưa phân phối giảm 4.916 tỷ đồng, xuống mức lỗ lũy kế 4.625 tỷ đồng.
Phía HAGL cho biết lý do tăng dự phòng như trên liên quan đến việc các xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất.
Ban Tổng Giám đốc đã quyết định điều chỉnh hồi tố BCTC kiểm toán năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng.

Dù thứ này có giá cao, chủ vựa dừa lại không mong muốn có

Mộng dừa mọc trong quả dừa, thời điểm nào giá bán cũng ở mức cao gấp nhiều lần quả dừa. Tuy nhiên, chủ vựa dừa lại không mong muốn nó xuất hiện vì có thứ này đồng nghĩa với việc dừa ế ẩm hoặc giá rẻ.
 

Mộng dừa hay nhiều người gọi là mọng dừa, là thứ mọc bên trong quả dừa. Khi dừa mọc mầm, bên trong quả dừa sẽ hình thành nên mộng dừa, lấy chất từ nước và cơm dừa để nuôi mầm. Mầm càng to, mộng dừa cũng càng to.

Năng lực CĐT dự án Dolce Penisola bị yêu cầu chấm dứt việc rao bán ra sao?

Chủ đầu tư dự án Dolce Penisola vừa bị Sở Xây dựng Quảng Bình yêu cầu chấm dứt việc rao bán khi chưa đủ điều kiện là Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji. Doanh nghiệp này thành lập năm 2018, có vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Nhiều lùm xùm
Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã có văn bản thông báo về việc chưa đủ điều kiện huy động vốn tại dự án Tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng Dolce Penisola Quảng Bình.

Soi hồ sơ Cty Hùng Vương nợ thuế 22 tỷ, bị dừng làm thủ tục hải quan

Công ty Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Hùng Vương hiện đang nợ thuế trên 21,7 tỷ đồng và bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Gòn khu vực IV cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Gòn khu vực IV vừa ký quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Hùng Vương.
Quyết định cưỡng chế nêu trên nhằm thi hành thông báo về tiền nợ thuế và các khoản thu khác theo thông báo của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV. Lý do doanh nghiệp bị cưỡng chế là không thực hiện nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.