Hà Nội và TP. HCM khai thác 3 đường bay nội địa mỗi ngày

Chiều 29/3, Bộ GTVT đã ban hành quyết định hạn chế các chuyến bay chở khách đi/đến Hà Nội và TP. HCM để phòng dịch Covid-19. Theo đó, từ 0h ngày 30/3 tới hết ngày 15/4, các hãng hàng không Việt Nam phải giảm tần suất khai thác các đường bay nội địa đi/đến 2 địa phương này.

Ha Noi va TP. HCM khai thac 3 duong bay noi dia moi ngay
Ảnh minh họa. 
Mỗi hãng chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày với các đường bay: Hà Nội - TPHCM/ Đà Nẵng/Phú Quốc; TPHCM - Đà Nẵng/Phú Quốc. Các hãng phải dừng toàn bộ các đường bay còn lại đi/đến Hà Nội và TPHCM. Lệnh hạn chế trên không áp dụng với các chuyến bay vận tải hàng hoá.
Trường hợp đặc biệt phát sinh các chuyến bay đi/đến Hà Nội và TPHCM, các hãng phải có văn bản đề nghị Cục Hàng không xem xét quyết định. Trường hợp các địa phương có kiến nghị việc cắt giảm đường bay đi/đến, Cục Hàng không phải báo cáo Bộ GTVT quyết định.
Bộ GTVT cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không được yêu cầu phối hợp với địa phương để giám sát việc cách ly của các tổ bay từ nước ngoài về, nhằm phòng chống lây lan dịch bệnh; thực hiện khai báo y tế với tất cả hành khách trước khi lên tàu bay.

Mận sắp vào mùa, nhìn ngay điểm này để phân biệt mận Trung Quốc

(Kiến Thức) - Theo chia sẻ của nhiều người bán, mận Việt Nam thường có vị chua thanh, còn mận Trung Quốc lại ăn ngọt, ruột mềm, khi để tủ lạnh thường bị nẫu ruột.

Man sap vao mua, nhin ngay diem nay de phan biet man Trung Quoc
Tuy chưa vào chính vụ nhưng mận đầu mùa đang được nhiều chị em "săn lùng". Điều này tạo điều kiện cho mận Trung Quốc kém chất lượng dễ dàng trà trộn. 

Phá sản đại gia lừng lẫy một thời sống cảnh nghèo khó tin

Cảnh sống hiện tại khác xa với thời vàng son của ông.

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin
Hồi những năm 1980, người đàn ông này là người đứng đầu công ty khai khoáng trị giá hàng triệu USD. Công ty của ông khai thác vàng ở Papua New Guinean. Thời điểm đó, ông còn đầu tư cả chứng khoán. 

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-2
Nhờ quá trình đầu tư và kiếm tiền, ông David Glasheen (người Australia) có trong tay khối tài sản 28,4 triệu USD.  

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-3
 Tuy nhiên, năm 1987, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ giảm 508 điểm kỷ lục, ông bị mất 7,25 triệu USD. Sau đó, vợ ông cũng mất nhiều tiền. Năm 1993, gần như tài sản của ông đã "bốc hơi" và phá sản.

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-4
 Khi hoàn tất ly hôn với vợ đầu, ông gặp một người phụ nữ người châu Phi. Hai người cùng thuê chỗ ở tại một hòn đảo có tên Phục Hồi. Đây là hòn đảo hoang sơ ngoài khơi phía Đông của Australia.

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-5
Hai người dựng lều trên đảo để ở với hi vọng có thể xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang chảnh 60 phòng nhưng rồi ý tưởng đó cũng tiêu tan. 

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-6
 Người phụ nữ châu Phi cũng rời bỏ ông với đứa con nhỏ. Giờ đây, ông sống một mình trên đảo.

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-7
Ông dùng nguồn điện từ năng lượng mặt trời và Internet. Glasheen chỉ vào trong bờ mua tạp hóa vài lần một năm. 

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-8
 Ông tự trồng rau, bắt cua và cá để nấu ăn. Nước ngọt được tích trữ từ nước mưa hoặc lấy từ một địa điểm trên đồi của đảo.

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-9
 Vì quá cô đơn, ông đăng quảng cáo trên mạng tìm kiếm bạn gái nhưng đến nay vẫn chưa có ai. Từng có một cô gái người Italia đến đảo, song mọi chuyện không đi tới đâu.

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-10
 Giờ đây, ông có một hình nộm phụ nữ sống cùng và coi đó như là người bạn gái.

Pha san dai gia lung lay mot thoi song canh ngheo kho tin-Hinh-11
 Ông có hợp đồng thuê một phần đảo đến năm 2039. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ liệu ông có được tiếp tục ở lại đảo sau năm 2039 hay không. 


Chi tiết chuyến bay VNA tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ giữa đại dịch Covid

(Kiến Thức) - Hãng hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa công dân Ukraine và Việt Nam về nước với hành trình TP HCM - Kiev - Vân Đồn. Chuyến bay nhân đạo giữa thời điểm đại dịch Covid-19 này đã được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi trả 100%.

Thông tin liên quan đến chuyến bay Vietnam Airline được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuê chở người Việt và Ukraine về nước giữa thời điểm đại dịch Covid-19, ngày 29/3, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đặc biệt với hành trình TP HCM - Kiev - Vân Đồn.

Chi tiet chuyen bay VNA ty phu Pham Nhat Vuong tai tro giua dai dich Covid
 Chuyến bay VNA giữa thời điểm đại dịch Covid-19 đưa công dân Ukraine và Việt Nam về nước đã được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chi trả 100%. (Ảnh minh họa).
Các chuyến bay của Vietnam Airlines được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, với các tàu bay mang số hiệu VN9061, khởi hành từ TP HCM lúc 8h15 và dự kiến hạ cánh tại Kiev lúc 14h55 giờ địa phương, chở theo 238 hành khách về Uckraine; Chuyến bay mang số hiệu VN9062, dự kiến khởi hành từ Kiev lúc 17h10 và hạ cánh tại Vân Đồn lúc 7h30 ngày 30/3, chở theo 74 hành khách người Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.