Hà Nội thêm 2.832 ca Covid-19, F0 cao nhất ở Hà Đông, Hoàng Mai

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, ngày 10/1, Hà Nội ghi nhận 2.832 ca bệnh tại 393 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Cũng theo CDC Hà Nội, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Hà Đông (168); Hoàng Mai (165); Thanh Trì (134); Đống Đa (124); Thanh Xuân (115); Nam Từ Liêm (109); Hai Bà Trưng (100)… Như vậy, số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 73.790 ca.
Hơn 2 tuần qua, Hà Nội liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới trong ngày. Không chỉ số ca mắc, tỷ lệ tử vong do Covid-19 của TP cũng có xu hướng tăng. Theo Sở Y tế Hà Nội, các giải pháp chống dịch được đưa ra là tăng cường tiêm vắc xin; cung cấp thuốc kịp thời và quản lý chặt F0 tại nhà, hạn chế tối đa chuyển tầng điều trị.
TP cũng đang tăng cường điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Theo CDC Hà Nội đang có 36.460 F0 theo dõi cách ly tại nhà. Các chuyên gia nhận định, TP nên tăng số này để giảm tải cho y tế tuyến trên. Đồng thời, ngành y tế nên tập trung vào số ca nặng, nguy kịch. Đặc biệt là các ca có nguy cơ chuyển nặng, để đưa đến bệnh viện điều trị, cấp cứu kịp thời nhằm giảm tỷ lệ tử vong.

Cuộc chiến cân não sau vô lăng của tài xế vận chuyển bệnh nhận COVID-19

Cuộc chiến với dịch COVID-19 đang ngày càng căng thẳng khi số ca bệnh ngày càng gia tăng. Phía sau các y bác sĩ, cuộc chiến thực sự của những tài xế vận chuyển bệnh nhân COVID-19 cũng đang diễn ra sau vô lăng.

“Cướp ngân hàng ở Việt Nam chỉ có cửa vào tù”

Nhiều vụ cướp ngân hàng được công an triệt phá nhanh chóng, dư luận tán dương lực lượng chức năng: “Cướp ngân hàng ở Việt Nam chỉ có cửa vào tù”.

Mới đây, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thay mặt Bộ Công an biểu dương Công an thành phố Hải Phòng và Cục nghiệp vụ Bộ Công an tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn quận Hải An.

Đây là chiến công đột xuất của lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công trấn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Vụ án được phá, đối tượng gây án bị bắt chỉ 1 ngày sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra. Sự việc này cũng nhận được nhiều lời tán dương từ dư luận. 
Anh Nguyễn Văn Thưởng (Quán Toan, Hải Phòng) cho biết: "Dư luận Hải Phòng rất phấn khởi khi công an nhanh chóng bắt được đối tượng dùng súng cướp ngân hàng vô cùng nguy hiểm. Qua theo dõi báo chí tôi được biết hầu hết các vụ cướp ngân hàng, các vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng đều được lực lượng công an triệt phá nhanh chóng, chính xác. Nói chung, cướp ngân hàng ở Việt Nam không có cửa, chỉ có cửa vào tù khi thực hiện hành vi phạm tội. Người dân rất vui mừng khi cái ác được kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân." 

Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất trên địa bàn TP Hà Nội đạt 400 triệu đồng, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Khảo sát được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội thực hiện đối với hơn 6.200 doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Hà Nội, gồm 4 loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI.

Theo báo cáo, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 cao nhất là 400 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng thấp nhất cũng thuộc về khối doanh nghiệp này và doanh nghiệp Nhà nước giữ toàn bộ vốn điều lệ với chỉ 500.000 đồng/người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới