Hà Nội chưa rõ thời điểm học sinh đi học trở lại do Covid-19

Việc quyết định đi học trở lại hay không phụ thuộc vào tình hình thời tiết và đánh giá độ an toàn của TP Hà Nội.

Chiều nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV hay Covid-19).
Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết tính đến 15h chiều, TP chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Giám sát tại bệnh viện 68 trường hợp nghi nhiễm (9 trường hợp đến từ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, 7 trường hợp đến từ Vũ Hán, 39 trường hợp đến từ vùng khác của Trung Quốc, 13 trường hợp có tiếp xúc gần).
Giám sát theo dõi sức khỏe người đi từ vùng dịch tại cộng đồng 1.857 người, hiện tại còn 336 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe.
Ha Noi chua ro thoi diem hoc sinh di hoc tro lai do Covid-19
 Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh
Lo ngại lây lan dịch từ Vĩnh Phúc
Theo dự báo của Sở Y tế, một số huyện của Vĩnh Phúc hiện đang có dịch tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập sang các tỉnh khác trong đó có Hà Nội. Về mặt địa lý, Hà Nội tiếp giáp với Vĩnh Phúc và có người tại huyện có dịch bệnh của Vĩnh Phúc đến làm ăn, sinh sống tại Hà Nội, cũng như có người từ Hà Nội đi đến vùng có dịch của Vĩnh Phúc.
Do vậy, cần tiếp tục nâng cao sự chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn TP, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các trường hợp về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, khoanh vùng xử lý.
Đại diện huyện Đan Phượng cho biết, trên địa bàn phát hiện 12 trường hợp đến Vĩnh Phúc, có dự đám tang. Huyện đã yêu cầu các xã thực hiện cách ly, đến tận gia đình áp dụng các biện pháp, người dân cũng rất đồng tình, ủng hộ.
UBND huyện Gia Lâm cho biết, cũng cách ly một trường hợp từ vùng dịch ở Vĩnh Phúc về. Đáng chú ý, theo vị này, có 7 công an thực hiện dẫn giải về Vĩnh Phúc, dù không đi vào xã Sơn Lôi, nhưng công an TP, công an huyện rất nghiêm túc, cũng yêu cầu cách ly, theo dõi.
Đại diện UBND huyện Quốc Oai cũng cho biết, hiện huyện tiếp tục theo dõi, cách ly 10 người, trong đó có 1 trường hợp đến từ Trung Quốc, 9 người ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). “Cả 10 trường hợp này đều do người dân phát hiện. Một số trường hợp phản ứng khi bị cách ly, nhưng nhân dân cũng tham gia tuyên truyền, giám sát họ”, đại diện huyện Quốc Oai báo cáo.
Lắp đặt máy đo thân nhiệt trong trường học
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương sự vào cuộc của bộ máy, người dân thủ đô trong công tác phòng chống dịch, nhờ đó chưa có trường hợp nào dương tính với virus corona.
Ha Noi chua ro thoi diem hoc sinh di hoc tro lai do Covid-19-Hinh-2
 Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh việc cách ly và phát hiện sớm các ca nghi nhiễm, nhưng ông cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý hài hòa, hạn chế đến mức thấp nhất phải dùng các biện pháp cưỡng chế để cách ly. Còn trường hợp nào được tuyên truyền mà không chấp hành thì phải có cách biện pháp cưỡng chế.
Sở Y tế chủ trì cử cán bộ lên tâm dịch ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để khảo sát, học hỏi các kinh nghiệm chống dịch. "Lựa chọn 2 đến 4 bác sĩ, có chuyên môn cử lên học hỏi kinh nghiệm từ vùng dịch mà Sở Y tế Vĩnh Phúc đang làm. Chúng ta tìm hiểu từ nguyên nhân, cách phát hiện, cách ly...", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.
Ông Chung cho rằng dù Hà Nội đang có nhiều dấu hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch nhưng không được phép chủ quan. Các sở, ngành, quận huyện tiếp tục đề cao cảnh giác, theo dõi sát sao du khách nhập cảnh từ Singapore và Nhật Bản.
Ông đề nghị Sở GD-ĐT và các quận huyện tiếp tục cho khử trùng, vệ sinh trường lớp vào thứ 7 và chủ nhật tuần này. Chuẩn bị các cơ sở vật chất, dấu hiệu không bình thường thì xử lý thế nào. Trường hợp nào phức tạp thì lắp đặt máy đo thân nhiệt ở các lớp học. Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu phải có máy đo nhiệt độ tự động ở các lớp, giáo viên đo cho học sinh trước khi đến lớp và đi về.
Ông Chung yêu cầu cuối tuần này tiếp tục phun tiêu độc, khử trùng lần thứ 4 tất cả các trường học trên địa bàn thành phố. Việc quyết định đi học trở lại hay không phụ thuộc vào tình hình thời tiết và đánh giá độ an toàn của TP.

Đại tá Vũ Hồng Văn trấn áp tội phạm thế nào khi làm GĐCA Đồng Nai?

(Kiến Thức) - Đại tá Vũ Hồng Văn sau khi được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm, ổ nhóm, băng đảng khét tiếng trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Đại tá Vũ Hồng Văn (sinh năm 1976, quê Hưng Yên) sau khi được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào tháng 11/2019 đã để lại nhiều dấu ấn khi liên tục trấn áp, triệt phá nhiều băng đảng, tụ điểm khét tiếng trên địa bàn.
Ngoài ra, Đại tá Văn cũng thực hiện nhiều thay đổi trong nhân sự, đặc biệt gia tăng thêm nhiều CSGT về các địa bàn huyện, xã nhằm giúp đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.
Dai ta Vu Hong Van tran ap toi pham the nao khi lam GDCA Dong Nai?
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. 

Vào tháng 1/2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định điều động 53 chiến sĩ CSGT về huyện, xã trên địa bàn thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã ký quyết định điều động 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội ở Phòng CSGT Công an tỉnh về nhận nhiệm vụ ở các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Thống Nhất, Nhơn Trạch và TP Long Khánh.
Nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ sẽ do chỉ huy công an các huyện, thành phố phân công về các phường, xã hoặc các đội của đơn vị để làm việc phù hợp.
Trấn áp tội phạm, tăng cường an ninh
Từ khi đại tá Vũ Hồng Văn về làm Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, hàng loạt vụ án, băng nhóm đã được đích thân ông trực tiếp chỉ đạo triệt phá.
Cụ thể, đêm 7/12 và rạng sáng 8/12, nhiều nhóm trinh sát hình sự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích Bar Cosmo, bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo.
Dai ta Vu Hong Van tran ap toi pham the nao khi lam GDCA Dong Nai?-Hinh-2
Đại tá Vũ Hồng Văn trực tiếp xuống tận hiện trường chỉ đạo lực lượng chiến đấu. 
Đây là các tụ điểm có tiếng trên địa bàn TP Biên Hòa, Long Khánh và huyện Long Thành mà dân chơi ma túy tìm đến “bay”. Những quán bar này đã tồn tại trong một thời gian dài, gây tâm lý bất an trong dân.
Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm nam nữ đang “bay” theo tiếng nhạc, trên bàn và dưới gầm bàn, nhiều viên dạng thuốc, gói chất bột màu trắng được phát hiện. Công an bắt quả tang bảy người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày sau đó vài tuần, vào ngày 16/12/2019, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Theo đó, hơn 1.000 cảnh sát của của nhiều lực lượng như: Cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, CSCĐ, CSGT, an ninh tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân triệt phá các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước tết Nguyên Đán.
Đại tá Vũ Hồng Văn cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng tuyên chiến với các băng nhóm có tổ chức, tín dụng đen, bảo kê, chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, tàng trữ thuốc nổ, pháo, đua xe trái phép... trong đó lực lượng Cảnh sát hình sự, đặc nhiệm và CSCĐ là lực lượng chủ lực.
Dai ta Vu Hong Van tran ap toi pham the nao khi lam GDCA Dong Nai?-Hinh-3
Hình ảnh Đại tá Vũ Hồng Văn thân thiện với các cán bộ chiến sĩ. 
Như vậy, chỉ vài tháng sau khi nhậm chức đến đầu tháng 2/2020, ông Văn đã làm cho Công an tỉnh Đồng Nai có bộ mặt mới. Trong hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá 15 băng nhóm tội phạm, bắt, xử lý 86 đối tượng hoạt động có tổ chức. Trong số đó có 4 nhóm, 36 đối tượng hoạt động tín dụng đen.
Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã triệt xóa 88 tụ điểm, 513 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm (tăng 62% so với cả năm 2019).
Đối với tội phạm ma túy, lực lượng công an tỉnh cũng đã phát hiện 135 vụ (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019).
Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ triệt phá đường dây sản xuất ma túy ở địa bàn TP.Biên Hòa, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1 ngàn viên thuốc lắc, nhiều gói ma túy tổng hợp.
Đối với loại tội phạm tín dụng đen, nổi bật nhất là vụ việc chặn đứng hoạt động của băng nhóm Toàn "đen" cầm đầu.
Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Tháng 6/2018, đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu. Khi đương nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Văn đã trực tiếp ra hiện trường, chỉ đạo phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp.
Đại tá Vũ Hồng Văn được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong thời điểm tỉnh này có nhiều lùm xùm tiêu cực trong ngành Công an địa phương, gần đây nhất là thông tin một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm, “bảo kê” xe quá tải, bên cạnh đó có sự “ăn chặn” tiền phụ cấp.

Công an tạm giam tất cả 12 người liên quan đến Tuấn "khỉ"

(Kiến Thức) - Công an TP HCM đã tạm giam 12 người liên quan đến vụ án Tuấn "khỉ" nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1.

Ngày 17/2, Công an TP HCM đang tạm giam 12 người liên quan đến vụ án do Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1.

Cong an tam giam tat ca 12 nguoi lien quan den Tuan Khi
Thi thể Tuấn Khỉ đã được hoả tán.

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 23/2

Hà Nội vừa quyết định cho học sinh trên địa bàn nghỉ học thêm một tuần, đến hết ngày 23/2 để phòng Covid-19 (nCoV).

Với quyết định trên, không tính thời gian nghỉ Tết thì tới thời điểm này, học sinh Hà Nội nghỉ học hai tuần để phòng Covid-2019 (nCoV). Thông tin nhận nhiều sự ủng hộ của phụ huynh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới