GS.TS Đinh Thị Mai Thanh: 'Khi làm khoa học bằng đam mê, mọi kết quả đều có giá trị'

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh được vinh danh bằng Huân chương cao quý của Pháp nhờ thành tích trong nghiên cứu vật liệu nano và hợp tác quốc tế.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) vừa vinh dự được Chính phủ Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng Sĩ quan (Officier).

Đây là một trong những phần thưởng lâu đời và danh giá nhất của Chính phủ Pháp nhằm vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong giáo dục, khoa học, văn hóa và nghệ thuật.

gs-ts-dinh-thi-mai-thanh-duoc-trao-tang-huan-chuong-canh-co-han-lam-phap-3.jpg
GS.TS Đinh Thị Mai Thanh phát biểu tại buổi Lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng Sĩ quan của Chính phủ Pháp. Ảnh: USTH.

Mở hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư từ vật liệu composite nano

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh có nhiều năm theo đuổi các nghiên cứu về vật liệu mới, trong đó tập trung vào vật liệu nano và composite. Một trong dấu ấn nổi bật là công trình thực hiện cùng các cộng sự tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về chế tạo vật liệu composite từ các hạt nano oxit sắt siêu thuận từ (SPIONs) và hydroxyapatit (HAp).

Vật liệu này thuộc nhóm “lai siêu thuận từ”, với cấu trúc gồm lõi SPIONs và lớp vỏ HAp có độ xốp, cho phép mang thuốc thông qua cơ chế hấp phụ. Hệ vật liệu được sử dụng như một nền để cố định các dược chất chống ung thư và hướng tới giải phóng thuốc cục bộ tại vị trí điều trị.

Theo cơ chế hoạt động, khi vật liệu được đưa vào cơ thể và chịu tác động của từ trường ngoài, các hạt SPIONs tạo hiệu ứng tăng thân nhiệt từ tính. Đồng thời, quá trình này thúc đẩy việc giải phóng thuốc từ lớp HAp. Khi kết hợp với đồng (Cu) và hoạt chất 5-fluorouracil (5-FU), hệ vật liệu cho thấy khả năng tiêu diệt tế bào ung thư bàng quang trong điều kiện thử nghiệm.

Điểm đáng chú ý của kết quả này là việc chứng minh được hiệu ứng hiệp đồng giữa tăng thân nhiệt từ tính và các tác nhân hóa trị. Sự kết hợp giữa SPIONs và thuốc chống ung thư tạo ra tác động mạnh hơn lên tế bào ung thư so với sử dụng hóa trị đơn lẻ.

Không chỉ dừng lại ở y sinh, các công trình của bà còn trải rộng sang lĩnh vực môi trường. Từ nghiên cứu vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nước đến phát triển lớp phủ chống ăn mòn cho kim loại, các hướng đi của bà đều gắn với nhu cầu thực tiễn của đời sống và sản xuất.

Điểm đáng chú ý trong hành trình khoa học của GS. Mai Thanh là cách tiếp cận liên ngành. Bà kết hợp hóa học điện hóa với công nghệ vật liệu tiên tiến để thiết kế các cấu trúc nano có kiểm soát, qua đó nâng cao hiệu quả ứng dụng. Với bà, nghiên cứu không chỉ dừng ở công bố quốc tế mà phải hướng tới khả năng chuyển giao và tác động xã hội.

Coi nghiên cứu khoa học như hơi thở

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh sinh năm 1974 tại Hải Dương. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bà về công tác tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Năm 2000, Mai Thanh nhận học bổng của Chính phủ Pháp để theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Paris VI (nay là Sorbonne Université).

gs-mai-thanh.jpg
GS.TS Đinh Thị Mai Thanh. Ảnh: TTXVN.

Thời gian học tập và nghiên cứu ở Pháp giúp bà tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực hóa học và khoa học vật liệu. Sau khi trở về Việt Nam, bà tập trung vào các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng, bao gồm vật liệu chống ăn mòn, vật liệu xử lý môi trường và vật liệu y sinh trên nền hydroxyapatit.

Năm 2016, khi đang giữ cương vị Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, GS.TS Đinh Thị Mai Thanh nhận lời đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cơ sở đào tạo được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam – Pháp.

Theo bà, việc tham gia điều hành một cơ sở đào tạo không chỉ là thay đổi vị trí công tác, mà còn gắn với trách nhiệm tạo dựng môi trường học thuật cho nhiều thế hệ sinh viên, giảng viên.

Trong một chia sẻ, GS Mai Thanh cho hay, bà luôn coi nghiên cứu là hơi thở của mình, dù bất cứ ở cương vị nào. “Khi làm khoa học bằng đam mê và sự nhiệt huyết, mọi kết quả đều có giá trị”, bà chia sẻ.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh cho biết, việc được trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm không chỉ là niềm tự hào của cá nhân bà mà còn là vinh dự chung của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Bà bày tỏ sự cảm ơn tới Chính phủ Pháp đã ghi nhận những đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Theo bà, phần thưởng này là nguồn động viên để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, hướng tới vai trò cầu nối tri thức giữa Việt Nam và Pháp.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh cho rằng, rào cản lớn đối với phụ nữ không nằm ở năng lực chuyên môn mà ở việc cân bằng giữa công việc và gia đình. các nhà khoa học nữ trẻ cần kiên trì với lựa chọn của mình, đồng thời phát huy sự linh hoạt và khả năng thích ứng trong môi trường nghiên cứu.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt:

(Nguồn: VGP)

Giáo sư Việt nhận giải thưởng khoa học danh giá của Đức

GS.TSKH Phùng Hồ Hải vừa được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.

Ngày 16/4/2026, Quỹ Alexander von Humboldt (Cộng hòa Liên bang Đức) thông báo: GS.TSKH Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.

gs-hai.jpg
GS.TSKH Phùng Hồ Hải tại Tại Lễ tổng kết và trao giải Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2026. Ảnh: Mai Loan.

GS.TSKH Phùng Hồ Hải: Cái mà chúng ta có thể giỏi hơn là phải ‘người’ hơn AI

Theo GS.TSKH Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Pi, cái mà chúng ta có thể giỏi hơn là phải ‘người’ hơn AI, tức là năng lực tư duy và sáng tạo”.

Toán học được coi là nền tảng của khoa học cơ bản và là “ngôn ngữ” của khoa học – công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, trong thời đại AI bùng nổ, khi AI có khả năng giải toán “siêu việt”, liệu AI cũng có thể “cướp việc” của những người học Toán trong tương lai?

toa-dam-toan.jpg
Tọa đàm Ứng dụng các công cụ AI trong dạy và học toán ở bậc đại học được tổ chức trong khuôn khổ Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc lần thứ 32. Kỳ thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng bảo trợ.

Không thể phát triển công nghệ vũ trụ nếu đi một mình

PGS.TS Phạm Anh Tuấn cho rằng hợp tác quốc tế là nền tảng để Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ, nhưng để bứt phá cần chiến lược dài hạn, đúng hướng.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc sáng lập Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho hay, không thể phát triển công nghệ vũ trụ nếu đi một mình, Việt Nam buộc phải “đi cùng thế giới” nhưng theo cách riêng để tích lũy năng lực.

pham-anh-tuan-2.jpg
PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc sáng lập Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới