Giáo sư Việt nhận giải thưởng khoa học danh giá của Đức

GS.TSKH Phùng Hồ Hải vừa được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.

Ngày 16/4/2026, Quỹ Alexander von Humboldt (Cộng hòa Liên bang Đức) thông báo: GS.TSKH Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.

gs-hai.jpg
GS.TSKH Phùng Hồ Hải tại Tại Lễ tổng kết và trao giải Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2026. Ảnh: Mai Loan.

Giải thưởng cho những nghiên cứu Toán học xuất sắc

Theo thông báo của Quỹ, GS Phùng Hồ Hải được trao giải trên cơ sở đề cử của GS Christopher Deninger, nhà toán học người Đức, nhằm tôn vinh toàn bộ những đóng góp khoa học của ông trong lĩnh vực Toán học.

GS.TSKH Phùng Hồ Hải sinh năm 1970, là chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số.

Ông là cựu học sinh lớp chuyên Toán A0 (Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội), giành Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế IMO khi đang là học sinh lớp 11.

Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lomonosov (Nga) năm 1992, bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Ludwig-Maximilian Munich (Đức) năm 1996 và nhận học vị Tiến sĩ khoa học tại Đại học Duisburg-Essen (Đức) năm 2005.

Trong quá trình nghiên cứu, ông tập trung vào các hướng như đại số, nhóm lượng tử, đại số Hopf và lý thuyết phạm trù, với nhiều công trình được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế uy tín. Năm 2003, ông được trao Giải thưởng Viện Toán học; năm 2005 nhận giải Baedeker dành cho luận án Tiến sĩ khoa học xuất sắc nhất của Đại học Duisburg-Essen; năm 2006 được trao Giải thưởng Von Kaven của Quỹ Nghiên cứu khoa học Đức (DFG) và đồng thời nhận Học bổng Heisenberg giai đoạn 2005–2010.

Năm 2009, ông được The World Academy of Sciences bầu làm Thành viên trẻ, đại diện khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2009–2013, trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vị trí này. Năm 2012, ông được đặc cách công nhận chức danh giáo sư.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, GS Phùng Hồ Hải còn tích cực tham gia đào tạo, phát triển đội ngũ toán học trẻ và thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế. Ông từng làm việc, giảng dạy tại nhiều cơ sở nghiên cứu uy tín ở Đức và các quốc gia khác trước khi trở về Việt Nam công tác.

Ông giữ cương vị Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2017–2022. Giai đoạn từ 2013-2018, ông là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Toán học Việt Nam.

Mục tiêu của việc học Toán là năng lực tư duy

Không chỉ được biết đến như một nhà toán học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đại số và lý thuyết phạm trù, GS.TSKH Phùng Hồ Hải còn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục và lan tỏa tình yêu với Toán học. Trong các chia sẻ của mình, ông nhiều lần nhấn mạnh vai trò cốt lõi của tư duy, coi đây là giá trị bền vững nhất mà việc học Toán mang lại.

“Mục tiêu chính của việc học Toán là năng lực tư duy chứ không phải kỹ năng. Chúng ta không cần một lời giải, mà cần hiểu quá trình đi đến lời giải đó”, GS Phùng Hồ Hải nhấn mạnh. Chính quá trình đó giúp người học rèn luyện khả năng phân tích, lập luận và sáng tạo, những năng lực không thể thay thế trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, GS Phùng Hồ Hải cho rằng con người không thể cạnh tranh với máy móc nếu chỉ làm việc như một “cỗ máy”. Theo ông, lợi thế duy nhất và cũng là cốt lõi của con người nằm ở khả năng tư duy độc lập và sáng tạo: “Chúng ta chỉ có thể thắng được AI nếu chúng ta làm sao để ‘người’ nhất có thể”. Ông cảnh báo rằng điều đáng lo ngại không phải là sự xuất hiện của AI, mà là nguy cơ con người đánh mất năng lực tư duy khi quá phụ thuộc vào công nghệ.

20260411-be-mac-ky-thi-olympic-toan-hoc-2026-13.jpg
GS.TSKH Phùng Hồ Hải trao giải cho các thí sinh đoạt giải tại Lễ Bế mạc Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh lần thứ 32.

Từ góc nhìn đó, ông cho rằng AI cần được nhìn nhận như một công cụ hơn là một “người bạn”. Việc sử dụng AI đòi hỏi sự hiểu biết và kiểm soát, thay vì phụ thuộc: con người phải giữ vai trò chủ thể, làm chủ công nghệ thay vì để công nghệ chi phối. Theo ông, lịch sử phát triển khoa học – công nghệ đã cho thấy không thể ngăn cản tiến bộ, mà điều quan trọng là khả năng thích nghi và tận dụng nó một cách hiệu quả.

Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt được trao cho các nhà khoa học có uy tín quốc tế, ghi nhận thành tựu nghiên cứu đã đạt được trong suốt sự nghiệp. Mỗi giải thưởng có giá trị 80.000 euro, đồng thời người nhận giải được mời sang Đức hợp tác nghiên cứu với các đối tác khoa học hàng đầu. Đây là một trong những chương trình trọng tâm của Quỹ Alexander von Humboldt từ năm 1972.

Trước GS.TSKH Phùng Hồ Hải, Quỹ mới chỉ trao giải cho hai nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam, gồm GS Nguyễn Thế Hoàng (y học) với Friedrich Wilhelm Bessel Research Award năm 2013 và GS Nguyễn Xuân Hùng (cơ học) với Georg Forster Research Award năm 2015.

Tuy nhiên, đây là hai giải thưởng mang tính phân nhánh trong hệ thống giải của Quỹ Humboldt. Trong đó, Friedrich Wilhelm Bessel Research Award được trao cho các nhà khoa học đang ở giai đoạn phát triển mạnh của sự nghiệp (chưa quá 18 năm sau khi nhận bằng tiến sĩ), còn Georg Forster Research Award dành cho các nhà khoa học đến từ các quốc gia đang phát triển.

Trong khi đó, Humboldt Research Award là giải thưởng truyền thống, có tính đại diện lớn nhất của Quỹ trên phạm vi toàn cầu, nhằm tôn vinh những thành tựu khoa học xuất sắc trong suốt sự nghiệp. Với việc được trao giải thưởng này, GS Phùng Hồ Hải trở thành nhà khoa học đang làm việc trong nước đầu tiên được vinh danh ở hạng mục quan trọng này.

GS.TSKH Phùng Hồ Hải: Cái mà chúng ta có thể giỏi hơn là phải ‘người’ hơn AI

Theo GS.TSKH Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Pi, cái mà chúng ta có thể giỏi hơn là phải ‘người’ hơn AI, tức là năng lực tư duy và sáng tạo”.

Toán học được coi là nền tảng của khoa học cơ bản và là “ngôn ngữ” của khoa học – công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, trong thời đại AI bùng nổ, khi AI có khả năng giải toán “siêu việt”, liệu AI cũng có thể “cướp việc” của những người học Toán trong tương lai?

toa-dam-toan.jpg
Tọa đàm Ứng dụng các công cụ AI trong dạy và học toán ở bậc đại học được tổ chức trong khuôn khổ Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc lần thứ 32. Kỳ thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng bảo trợ.

Thủ khoa Olympic Toán toàn quốc 2026 tiết lộ bí quyết đạt giải Đặc biệt

Các thí sinh đoạt giải đặc biệt Kỳ thi Olympic Toán sinh viên học sinh năm 2026 chia sẻ bí quyết bất ngờ đạt giải cao.

Ngày 11/4, tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 32 năm 2026 do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các trường đại học, học viện trong nước tổ chức.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 306 giải chính thức ở 2 môn Đại số và Giải tích. Trong đó, ở môn Đại số có 27 giải Nhất, 52 giải Nhì và 78 giải Ba; ở môn Giải tích có 25 giải Nhất, 52 giải Nhì và 72 giải Ba. Có 7 thí sinh đạt giải nhất của cả hai môn hoặc là thủ khoa bảng A được trao giải Đặc biệt. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 75 giải Khuyến khích cho các thí sinh có kết quả tốt.

GS.TSKH Vũ Hoàng Linh: Không hành động ngay, Toán học Việt Nam có nguy cơ tụt hậu

Theo GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, khoa học và công nghệ thay đổi rất nhanh. Nếu không hành động kịp thời, Việt Nam sẽ đối mặt nguy cơ tụt hậu, trong đó có Toán học.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, trong bối cảnh khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, thách thức lớn của Việt Nam là đào tạo được đội ngũ nhà Toán học đạt trình độ quốc tế. Nếu không hành động kịp thời, chúng ta có nguy cơ tụt hậu không chỉ trong Toán học mà cả các lĩnh vực khoa học - công nghệ khác.

gs-vu-hoang-linh-4.jpg
GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới