Thê thảm cuộc sống hôn nhân đen tối của "biểu tượng sex" Hong Kong

Google News

Thiệu Âm Âm - được xem là "biểu tượng sex" của Hong Kong luôn cắn răng chịu đựng cảnh chồng và tình nhân cùng ngồi chung mâm cơm sau khi “vui vẻ”.

“Quả bom sex” được Lý Tiểu Long hứa giúp đỡ
Thiệu Âm Âm ngày trẻ có gương mặt xinh đẹp, cuốn hút.
Sinh ra tại Hong Kong nhưng sau đó Thiệu Âm Âm cùng gia đình chuyển đến Đài Loan định cư. Trước khi gia nhập làng giải trí, Thiệu Âm Âm từng là một y tá trên tàu.
Với gương mặt xinh đẹp và giọng hát tốt, bà được nhận việc hát trong một hộp đêm ở Hong Kong. Nhan sắc của bà nhanh chóng được chú ý. Năm 1972, bà ký hợp đồng với công ty Trường Cung và được giới thiệu đến casting trong bộ phim mới của Lý Tiểu Long. Khi đó, bà nhận được lời khen từ huyền thoại võ thuật họ Lý và được ông hứa giúp đỡ.
Tuy nhiên, vì sự ra đi quá đột ngột của Lý Tiểu Long, Thiệu Âm Âm không được đóng bộ phim đó và gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp.
Năm 1975, Thiệu Âm Âm tham gia bộ phim Ngôi nhà số 13 và bị ép đóng cảnh tắm gợi cảm. Bộ phim mang lại cho Thiệu Âm Âm sự nổi tiếng nhưng sau đó bà yêu cầu dừng hợp đồng với công ty cũ và gia nhập Thiệu Thị. Đây chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thiệu Âm Âm khi hướng bà đi theo con đường của diễn viên cấp ba.
Tham gia hàng loạt bộ phim cấp ba như Phong hoa tuyết nguyệt, Lừa đảo, Hồng Hy quan… khiến Thiệu Âm Âm trở thành “biểu tượng sex”.
Với thân hình nóng bỏng, lựa chọn con đường diễn viên cấp ba mang lại cho Thiệu Âm Âm sự nổi tiếng.
Năm 1978, Thiệu Âm Âm được mệnh danh là “Búp bê Trung Quốc” khi tham gia LHP Cannes. Sau khi có sự nghiệp ổn định, Thiệu Âm Âm dần từ chối những bộ phim cấp ba mà lựa chọn những bộ phim chất lượng. Bà hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Mạc Văn Úy…
Năm 2007, Thiệu Âm Âm nhận được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng với bộ phim The Pyed Dog.
Tủi hờn sống cảnh “chồng chung”
Năm 1982, Thiệu Âm Âm tới Malaysia dự sự kiện và gặp doanh nhân Trần Diệu Phát. Đến năm 1984, sau 2 năm làm quen, họ chính thức thành hôn và không lâu sau chào đón con gái đầu lòng.
Năm 1984, sau 2 năm làm quen, Thiệu Âm Âm kết hôn cùng doanh nhân Trần Diệu Phát.
Có danh tiếng, sự nghiệp, chồng giàu sang, con cái đuề huề, mọi thứ tưởng chừng như rất tốt đẹp nhưng bên trong cuộc sống của bà khiến nhiều người ngỡ ngàng.
“Cuộc sống tưởng như viên mãn thì chồng tôi ngoại tình. Dù có con, nhưng ông ta vẫn ngày ngày ra ngoài cặp bồ. Ở ngoài chưa đủ, người đàn ông tệ bạc còn đưa người tình về nhà”, Thiệu Âm Âm chia sẻ.
Bà và con chịu cảnh nén nhịn trước hành động quá quắt của chồng: “Có lần ông ta đưa người tình về nhà, họ "vui vẻ" xong điềm nhiên ra ăn cơm chung bàn. Người đàn bà hồ ly luôn miệng khen tôi may mắn vì có gia đình hạnh phúc và còn đòi nhận tôi làm chị”.

Mặc dù đã có cùng nhau hai con nhưng Trần Diệu Phát ngang nhiên ngoại tình, thậm chí dắt nhân tình về nhà, cùng nhau ăn cơm sau khi đã "vui vẻ".
Thế nhưng bà vẫn không dám ly hôn. Bà luôn canh cánh nỗi lo vì con cái. Thiệu Âm Âm nghĩ rằng bản thân mình chỉ là một diễn viên bình thường, còn mang danh “diễn viên cấp ba” thì không thể nào nuôi dạy con cái tốt được.
“Tôi có thể không cần tiền nhưng không thể mất con. Ông ta uy hiếp nếu ly hôn tôi sẽ không nhận được quyền nuôi con. Thân tôi chỉ là diễn viên bình thường, tiền bạc không đủ thuê luật sư giỏi, quá khứ từng đóng phim 18+, tóa án khó lòng tin tôi có thể nuôi dạy con tốt. Vì thế tôi luôn chịu đựng.” Vì thế, bản thân bà luôn chịu đựng hy sinh để con cái được sống trong điều kiện gia đình tốt.
Vẫn miệt mài làm việc và mong được vui vẻ những ngày cuối đời
Thiệu Âm Âm từng gây xôn xao dư luận khi xuất hiện với gương mặt cứng đơ, biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ. Chính bà đã từng thừa nhận việc lạm dụng dao kéo khiến bà mất cảm giác ở khuôn mặt. Bà từng dùng silicon để độn cằm, bơm môi… và sau một lần bị ngã dẫn đến chấn thương nặng và gương mặt biến dạng.
Thiệu Âm Âm thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ khiến mất cảm giác khuôn mặt.
Năm 2017, Thiệu Âm Âm bất ngờ chia sẻ rằng bản thân mình bị ung thư khi tham dự một sự kiện từ thiện. Bà không muốn mọi người thương hại và coi mình như một người bệnh. Bản thân bà luôn kiên cường và mong muốn có thể sống vui vẻ hơn ở những ngày cuối đời.
Thiệu Âm Âm vẫn tham gia đóng một số phim và tham dự các sự kiện giải trí. Bà là một trong nhà hảo tâm hoạt động từ thiện rất tích cực và giữ chức vụ Tổ phó tổ phúc lợi của Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong.
Dù đã lớn tuổi nhưng Thiệu Âm Âm vẫn làm việc và hoạt động tình nguyện rất tích cực. Với bà đó là niềm vui cuối đời.
Theo bà chia sẻ, công việc chính là niềm vui hiện tại của bà, vì thế dù đã có tuổi nhưng bà vẫn tích cực tham gia diễn xuất và các hoạt động giải trí, từ thiện. Hiện tại, bà đang sống trong căn biệt thự rộng 1.000 m2 tọa lạc ngay ở ngoại ô Hong Kong. Trị giá của tư dinh này ước tính 10 triệu HKD (tương đương 28 tỷ đồng).
Theo Đoàn Hòa/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)