Cuộc đời sóng gió của ái nữ được chiều nhất nhà Lý Hùng

Google News

Diễn viên Lý Hương - từng được mệnh danh là "đả nữ" đầu tiên trên màn ảnh Việt - luôn được cưng chiều nhất nhà và có đời tư sóng gió nhất.

Tiểu thư chuyên... đánh đấm!
Vào thập niên 80 -90, đúng thời điểm nở rộ những "đóa hoa đẹp" của dòng phim "mì ăn liền" như: Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà... thì sự xuất hiện của Lý Hương đã gây xôn xao dư luận.
Thậm chí, cô em út trong nhà Lý Hùng từng mang tiếng là dựa bóng vào cha là võ sư-đạo diễn Lý Huỳnh và anh trai Lý Hùng khi đó tiếng tăm đang nổi như cồn.
Gia đình tài tử màn ảnh Lý Hùng có 6 anh chị, ngoài hai em gái làm kinh doanh là Lý Nga và Lý Thanh thì các anh chị em còn lại như: Lý Sơn, Lý Hồng, Lý Hùng, Lý Hương đều hoạt động nghệ thuật.
Là con gái út trong gia đình nổi tiếng, khá giả nên từ nhỏ Lý Hương đã được cưng chiều. 18 tuổi, đạo diễn Lý Huỳnh đã hướng cho con gái theo học ngành điện ảnh và giao cho các vai quan trọng trong những bộ phim đình đám từ Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Phi vụ Phượng Hoàng... cho đến các phim phối hợp nước ngoài như Truy nã tội phạm quốc tế... Tuy nhiên, ái nữ nhà họ Lý dường như vẫn mờ nhạt trong lòng công chúng và cô chỉ thực sự gây chú ý khi gắn với danh xưng "em gái Lý Hùng".
Cuoc doi song gio cua ai nu duoc chieu nhat nha Ly Hung
Diễn viên Lý Hương.
Bù lại, nhờ được học võ từ nhỏ, luyện tập thường xuyên và sở hữu gương mặt cá tính, vóc dáng cao ráo nên các vai diễn trên màn ảnh của Lý Hương được ghi nhận ở mức độ chân thật, không phụ thuộc vào kỹ xảo. Đặc biệt, ngày ấy, các người đẹp chủ yếu vào vai "lá ngọc cành vàng" nên hình tượng "đả nữ" giúp Lý Hương nhanh chóng trở thành "của hiếm".
Vai chính đầu tiên em gái Lý Hùng đảm nhận là vai Thùy Vân, đội trưởng đội chống ma túy trong bộ phim đình đám "Phi vụ Phượng Hoàng". Những cảnh quay hành động trong phim đều do Lý Hương tự thực hiện mà không cần đến diễn viên đóng thế.
"Tôi nhớ như in cảnh mình nhảy lên, quật cổ tên trùm ma túy do một người đàn ông nặng 90 kg đảm nhận. Cảnh quay thành công nhưng tôi bầm dập khắp người. Nói điều đó để thấy, tôi có cơ hội nhưng phải nỗ lực hết mình. Tôi không phủ nhận mình may mắn nhưng nếu không có khả năng thật sự, tôi đã sớm bị đào thải", Lý Hương chia sẻ.
Cuoc doi song gio cua ai nu duoc chieu nhat nha Ly Hung-Hinh-2
 Em gái Lý Hùng ngồi Thiền bên cha mẹ.
Được cha cưng chiều, ưu ái nên Lý Hương là một trong số ít diễn viên Việt Nam bấy giờ có cơ hội đóng phim chung với các tài tử Hoa ngữ như: Mạc Thiếu Thông, Tiền Tiểu Hào... Có giai đoạn, mối quan hệ giữa cô và "ông trùm" Tiền Tiểu Hào trong phim "Truy nã tội phạm quốc tế" từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực trước những câu hỏi liên quan đến nghi án "phim giả tình thật".
Nếu ở trong nước, ái nữ nhà họ Lý có phần nhạt nhòa thì trên phim trường quốc tế, cô thường nhận được sự chú ý, chăm sóc tận tình của các đồng nghiệp. Hình ảnh diễn viên Mạc Thiếu Thông ân cần lau mồ hôi cho Lý Hương sau mỗi cảnh quay dù lúc đó anh đã có bạn gái luôn theo chân đến phim trường. Riêng mối quan hệ đầy "bí ẩn" với Tiền Tiểu Hào sau này được Lý Hương cắt nghĩa: "Khi đó tôi là thiếu nữ mới lớn nên cũng dễ rung rinh trước những anh chàng đẹp trai, nổi tiếng nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi".
Gia đình thất vọng khi con gái lấy chồng
Đang trên đà vinh quang, Lý Hương quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi". Khi ấy, đại gia đình đạo diễn Lý Huỳnh không khỏi sốc vì ước muốn con gái cưng trở thành một diễn viên chuyên nghiệp vẫn chưa được thực hiện.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, "đả nữ" họ Lý thừa nhận: "Ba tôi thất vọng nhưng cũng muốn tôi tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Ba thường nói với tôi: Thôi không sao đâu con, số mình nó vậy biết sao giờ. Nghĩ lại tôi cũng tiếc nuối nhưng chuyện cũng đã qua, mình đâu có thay đổi được quá khứ".
Cách đây vài năm, Lý Hương bị tòa án Mỹ điều tra hình sự tội bắt cóc con gái. Trải qua thời gian dài liên tiếp đấu tranh đòi công bằng, cuối 2014, cô đã được trắng án nên quyết định về Việt Nam nương náu vào mái ấm gia đình. Lúc này, đạo diễn Lý Huỳnh đang lâm trọng bệnh và Lý Hương gần như ở ẩn sau khi nếm đủ đủ cay đắng với "tình, tiền, tù, tội" nơi đất khách quê người.
Cuoc doi song gio cua ai nu duoc chieu nhat nha Ly Hung-Hinh-3
"Đả nữ" Lý Hương tái xuất trong vai trò ca sĩ. 
"Có lẽ, suốt cuộc đời, tôi không thể nào quên được khoảnh khắc bị còng tay dắt vào nhà tù liên bang Mỹ. 10 ngày trong phòng giam, tôi không ăn uống được gì, không ngủ được. Tôi khóc hết nước mắt. Nhưng tôi may mắn là luôn có những người thân trong gia đình yêu thương và quan tâm, những người bạn sẵn sàng đồng hành, chìa tay giúp đỡ mình trong lúc khó khăn", Lý Hương nói.
Dù đã ở độ tuổi sắp chạm ngưỡng 40 nhưng trong nhà họ Lý, Lý Hương vẫn như nàng tiểu thư bé bỏng luôn được bao bọc, chở che. Nếu không vướng vụ kiện tụng ở Mỹ, cô đã đảm nhận vai chính Bùi Thị Xuân trong phim "Tây Sơn hào kiệt" đóng cùng anh trai Lý Hùng do cha mình làm đạo diễn.
Cuoc doi song gio cua ai nu duoc chieu nhat nha Ly Hung-Hinh-4
Mẹ con Lý Hương thăm nghệ sĩ Hoàng Lan. 
Gần đây, Lý Hương đã tái xuất trong chương trình "Tình ca Việt" để chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của nghệ sĩ Hoàng Lan đang phải đối mặt với bệnh tật và nguy cơ bị mù lòa. Cô cũng mẹ mình và ê-kíp chương trình đã đến thăm hỏi, động viên nữ nghệ sĩ.
Hơn ba năm gần như quanh quẩn giữa bốn bức tường, Lý Hương đã tĩnh tâm trở lại nhờ chỗ dựa tinh thần vững chắc là gia đình mình. Cô khẳng định, dù hiện tại cuộc sống vẫn rất khó khăn vì phải sống xa con gái và chưa thể định ngày sẽ trở lại màn ảnh nhưng tinh thần "đả nữ" đã khá hơn sau lần vấp ngã "đau đến nhớ đời".
Trong số những anh chị em nổi tiếng nhà Lý Hùng, Lý Hương vốn được cưng chiều nhất nhưng cũng là người có cuộc sống sóng gió hơn cả và dường như cô chưa bao giờ hết nhỏ bé trong mắt gia đình. Trong nhiều câu chuyện, đạo diễn Lý Huỳnh và tài tử màn ảnh Lý Hùng vẫn nhắc đến Lý Hương như một niềm mến thương và tiếc nuối nhất.
Theo Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận(0)