Giải mã trận đấu xe tăng cuối cùng của thế kỷ 20 (1)
(Kiến Thức) - Diễn ra vào ngày 26/2/1991, trận đấu tăng cuối cùng của thế kỷ 20 diễn ra với một bên là liên quân Mỹ cùng 5 nước đồng minh trong khi bên kia chiến tuyến chỉ là quân đội Iraq.
Tuấn Anh
Theo đó trận đấu xe tăng cuối cùng trong thế kỷ 20 hay còn được biết tới với cái tên "trận chiến 73 Easting" diễn ra trong hai ngày từ ngày 26 tới ngày 27/2/1991 giữa một bên là liên quân Mỹ - Anh và bên còn lại là quân đội Iraq. Đây là trận chiến nhằm can thiệp vào việc Iraq xâm lược Kuwait. Với chiến thắng của phe liên minh trong cuộc chiến này, phía Iraq đã chấp nhận rút quân khỏi Kuwait. Đặc biệt, trận chiến này cũng là nơi diễn ra cuộc đấu tăng đúng nghĩa cuối cùng của nhân loại, kể từ sau trận chiến 73 Easting tới nay, chưa từng có một cuộc đấu tăng với quy mô nào khác từng xảy ra.
Trong trận chiến này, Trung đoàn Tăng kỵ số 2 (thiết giáp) của quân đội Mỹ đã nhận nhiệm vụ làm mũi tiến công, tấn công trực diện vào lực lượng Iraq đang tham chiến trong cuộc xâm lược Kuwait. Sau khi gặp phải kháng cự có phần hời hợt của quân đội Iraq sau ba ngày tiến công, Trung đoàn này của Mỹ đã chạm chán với một trong những đội hình thiết giáp lớn nhất của quân đội Iraq thời điểm đó.
Xe tăng Type 69 của Iraq bị tiêu diệt trong trận chiến 73 Easting. Ảnh: Barkley.
Nhiệm vụ của Trung đoàn Tăng kỵ số 2 Quân đội Mỹ về cơ bản là khá đơn giản nhưng thực tế lại rất khó thực hiện. Vào ngày thứ ba của nhiệm vụ, họ sẽ phải chặn đường rút lui của quân đội Iraq ra khỏi Kuwait và phá huỷ càng nhiều thiết giáp Iraq càng tốt. Vấn đề ở đây là cuộc chiến diễn ra giữa sa mạc và thiết bị định vị vào thời điểm này rất thô sơ, chưa có độ chính xác cao. Đó là chưa kể tới việc, cát bụi xa mạc sẽ khiến việc định hướng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết và tầm nhìn của binh lính cũng không được tốt. Tóm lại, quân đội Mỹ thiếu hoàn toàn kinh nghiệm tác chiến ở khu vực sa mạc trong Chiến tranh Vùng Vịnh lần I.
Cuộc chạm trán đầu tiên là của Đại đội Fox, trong cuộc chạm trán này phía Mỹ đã tiêu diệt được vài thiết giáp nhẹ của đối phương mà không chịu bất cứ thiệt hại gì. Trong vòng hai ngày tiếp theo, các phương tiện trinh sát của Iraq chạm trán với đại đội này nhưng sau đó ngay lập tức rút lui, vị trí chính xác của lực lượng tăng thiết giáp Iraq vẫn là ẩn số với Mỹ.
Sức mạnh thiết giáp được Mỹ và Anh huy động tới chiến trường Kuwait năm 1991. Ảnh: Fox News.
Ngày 26/2 hàng dài xe tăng Mỹ rơi vào ổ phục kích của Iraq. Phía Iraq đã cực kỳ khôn ngoan khi đón lõng các xe tăng Mỹ khi các xe tăng này đang xuống đồi. Khi này, do độ đốc của đồi khá lớn, phần lớn các xe tăng Mỹ sẽ… phơi nóc xe ra trước mũi pháo của xe tăng Iraq. Cần phải nói thêm, phần nóc xe tăng luôn là nơi có giáp mỏng nhất trong thiết kế của mọi loại xe tăng. Trong khi đó, ở phía bên kia lực lượng xe tăng Iraq được chuẩn bị trận địa khá tốt, các xe tăng đều được nguỵ trang và đào hố.
Ngay khi phát hiện ra mình đã rơi vào ổ phục kích của Iraq, các xe tăng Mỹ đồng loạt nổ súng không hề do dự. Phía Mỹ cũng biết rằng, dù bên Iraq chưa nổ súng nhưng các xe tăng Mỹ chắc chắn đang nằm trong tầm nguy hiểm của pháo xe tăng Iraq.
Xe tăng T-62 của Quân đội Iraq bị bắn nổ khoang đạn, tung tháp pháo. Ảnh: Museum.
Một trong những điều đáng buồn nhất với quân đội Iraq đó là dù họ có vị trí tuyệt đẹp, tuy nhiên do phần lớn phương tiện trinh sát đều đã bị Mỹ tiêu diệt trước đó, số còn lại đều bỏ chạy thay vì quay lại trận địa nên phía Iraq dù đang đi phục kích đối phương cũng… bất ngờ không kém gì phía Mỹ khi thấy các xe tăng Mỹ lù lù xuất hiện. Chính sự bất ngờ này đã khiến phía Iraq mất đi lợi thế bất ngờ và thời cơ ngàn năm có một để áp đảo đối phương ngay từ đầu.
Các xe tăng Mỹ sau khi khai hoả loạt đạn đầu tiên là đạn HEAT đều đồng loạt đổi sang đạn Uranium nghèo để tăng khả năng tiêu diệt đối phương. Xe tăng chỉ huy của lực lượng Mỹ được điều khiển bởi trưởng xa Mc Master tiêu diệt hai xe tăng Iraq sau hai phát bắn, tuy nhiên khi họ đang chuẩn bị tiêu diệt mục tiêu thứ ba thì lái xe của chiếc xe tăng này nhận ra rằng họ đang di chuyển vào một bãi mìn và phải cơ động để né tránh.
Các xe tăng Type 69 của Iraq sau khi phải đối đầu với liên quân Anh - Mỹ đều chịu kết cục thảm khốc do đã quá lỗi thời. Ảnh: Barkley.
Trung đội tăng Eagle của Quân đội Mỹ ngay lập tức có mặt để cứu viện, tổng cộng lúc này phía Mỹ có 9 xe tăng trong khi đó đối đầu với họ là một số lượng lớn xe tăng chủ lực T-72 và xe thiết giáp của Iraq. Mặc dù vậy, chỉ huy lực lượng xe tăng Mỹ phải thừa nhận, ngoài một vài khoảnh khắc bất ngờ ban đầu, họ hoàn toàn áp đảo thế trận và tiêu diệt được rất nhiều xe thiết giáp BMP, cắt một lỗ rộng tới 5km dọc phòng tuyến của đối phương.
(còn nữa)
Mời độc giả xem Video: Khủng khiếp quy mô của trận chiến 73 Easting diễn ra năm 1991.
“Cười ra nước mắt” loạt lỗi chấn động siêu tiêm kích F-35
(Kiến Thức) - Không bay được khi thời tiết quá nóng, không chịu được dông gió, mũ bay nửa triệu USD trục trặc… chỉ là 3 trong những lỗi buồn cười nhất trên dòng tiêm kích tàng hình F-35 danh tiếng.
Đêm ngày 9/4, một máy bay tiêm kích tàng hình F-35A của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) gặp nạn trên biển. Sự kiện này nhanh chóng tạo nên “cơn sốt truyền thông” trên thế giới ngang ngửa các thảm kịch hàng không dân sự. Bởi đơn giản F-35 là mẫu tiêm kích tàng hình mới chỉ đưa vào sử dụng không lâu, thế nhưng “câu chuyện” về các lỗi kỹ thuật trong quá trình phát triển “đã dài như Vạn lý trường thành”. Nguồn ảnh: Airliners.net
Hiếm hoi cảnh “vui như trẩy hội” trên tàu sân bay Thái Lan
(Kiến Thức) - Đã lâu lắm rồi trên mặt boong tàu sân bay Thái Lan mới có nhiều hoạt động đông vui với các lượt máy bay hạ cánh dồn dập tới như vậy.
Trong khuôn khổ tập trận có thực binh bắn đạn thật đang diễn ra trên biển Andaman tháng 4/2019, tàu sân bay HTMS Charki Naruebet – hàng không mẫu hạm độc nhất Đông Nam Á của Thái Lan mới có dịp phối hợp nhiều khoa mục tác chiến sau một thời gian dài “làm du thuyền du lịch”. Nguồn ảnh: thaidefence
(Kiến Thức) - Những trang bị của lực lượng đặc nhiệm Iraq có giá rất đắt đỏ, được nhập khẩu trực tiếp từ các nước NATO.
Lực lượng đặc nhiệm Iraq được trang bị những thiết bị cực kỳ đắt tiền do các nước thuộc NATO cung cấp. Mỗi một người lính trong lực lượng đặc nhiệm đều được trang bị một hệ thống mũ và mặt nạ chiến thuật, súng trường M16A4 với các thiết bị phụ trợ như ống nhắm, đèn chiếu sáng và đèn laze. Nguồn ảnh: Sina.
Những binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm Iraq đều được tuyển chọn từ những cá nhân nổi bật nhất trong quân đội. Họ có tinh thần chiến đấu rất cao, kỹ chiến thuật tốt và được ưu tiên trong việc gọi hỏa lực yểm trợ. Nguồn ảnh: Sina.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.
Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.