Giải mã mối quan hệ "sân nhà": Nam Long Thịnh và "duyên nợ" với ĐH SPKT TP HCM, Điện lực Nhơn Trạch [Kỳ 3]

Công ty Nam Long Thịnh đã tham gia tới 33 gói thầu tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch và 5 gói thầu tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, với tỷ lệ trúng thầu áp đảo tại cả hai đơn vị này.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong danh sách 19 bên mời thầu mà Công ty TNHH Nam Long Thịnh từng tham gia, nổi bật lên hai cái tên chiếm phần lớn số lượng và giá trị gói thầu mà nhà thầu này tham gia. Đó là Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (Đồng Nai) và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Mối quan hệ hợp tác bền chặt này đã tạo nên một hiện tượng "sân nhà" đáng chú ý.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch: 33 gói thầu, trúng 25 gói

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch chính là "đất lành" lớn nhất và lâu dài nhất của Công ty TNHH Nam Long Thịnh.

Thống kê cho thấy, Công ty TNHH Nam Long Thịnh có quan hệ với Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch. Tổng cộng, tại chủ đầu tư này, Công ty TNHH Nam Long Thịnh đã tham gia tới 33 gói thầu và trúng 25 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây là hơn 25,1 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu tại đây lên tới hơn 75%.

Mối quan hệ này bắt đầu từ năm 2017 và kéo dài liên tục đến nay. Các gói thầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng nhà máy, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, nhà xưởng...

Năm 2024, nhà thầu này tiếp tục trúng các gói thầu đáng chú ý tại đây. Đơn cử, gói "Sơn chống ăn mòn, rỉ sét 02 ống khói thoát chính lò thu hồi nhiệt..." trị giá 2.854.648.372 đồng (liên danh, công bố kết quả tháng 7/2024); gói "Bảo dưỡng, sửa chữa sơn chống ăn mòn cho hệ khung, mái che..." trị giá 674.242.067 đồng (liên danh, công bố kết quả tháng 12/2024).

Tần suất trúng thầu dày cho thấy sự am hiểu sâu sắc của nhà thầu về yêu cầu kỹ thuật và đặc thù của chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quản lý nhà nước về đấu thầu, hiện tượng này cũng tiềm ẩn nguy cơ làm giảm tính cạnh tranh. Khi một nhà thầu trở nên quá "quen mặt", liệu các nhà thầu khác có còn động lực để tham gia đấu thầu tại chủ đầu tư đó?

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Mối quan hệ mới nhưng giá trị lớn

So với Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, mối quan hệ với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE) có vẻ mới hơn, bắt đầu từ năm 2024, nhưng lại tập trung vào các gói thầu có giá trị lớn.

Tại đây, Công ty TNHH Nam Long Thịnh đã tham gia 5 gói thầu, trúng 4 gói và 1 gói chưa có kết quả (Gói thầu "Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị", mở thầu ngày 03/11/2025). Tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối (đối với các gói đã có kết quả). Tổng giá trị trúng thầu tại HCMUTE lên tới 23.492.141.564 đồng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm.

Năm 2024, nhà thầu này đã trúng 2 gói. Gói thứ nhất là "Thi công xây dựng" (Cải tạo xây dựng khu tổng hợp) với giá trị lớn 8.453.019.841 đồng (công bố kết quả tháng 3/2024). Gói thứ hai là "Thi công xây dựng" (Cải tạo sân nền khu B – C) với giá 860.133.000 đồng (công bố kết quả tháng 10/2024).

Đáng chú ý, gói thầu thứ hai có hình thức lựa chọn là "Chỉ định thầu rút gọn". Việc áp dụng hình thức này đồng nghĩa với việc Công ty TNHH Nam Long Thịnh được chủ đầu tư trực tiếp lựa chọn mà không cần qua quá trình đấu thầu cạnh tranh. Mặc dù Luật Đấu thầu cho phép áp dụng chỉ định thầu trong một số trường hợp cụ thể, việc áp dụng này cần được giải trình rõ ràng để đảm bảo minh bạch.

Sang năm 2025, nhà thầu này tiếp tục trúng 2 gói thầu lớn với tổng giá trị hơn 14,1 tỷ đồng (tháng 1 và tháng 2/2025).

Dấu hỏi về tính minh bạch và nguồn vốn

Tại HCMUTE, các gói thầu sử dụng "Nguồn thu hợp pháp của Nhà trường". Tại Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, nguồn vốn đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Dù là nguồn vốn nào, theo quy định của Luật Đấu thầu, việc sử dụng vốn cũng phải đảm bảo các nguyên tắc: Công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc một nhà thầu liên tục được lựa chọn, đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặt ra những câu hỏi cần được làm rõ: Liệu quy trình xây dựng Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại các chủ đầu tư này có vô tình hay cố ý tạo ra các tiêu chí phù hợp với năng lực của nhà thầu "quen"? Quy trình đánh giá E-HSDT có đảm bảo tính khách quan khi các nhà thầu khác thường xuyên không đáp ứng được yêu cầu?

Sự tồn tại của các "sân nhà" trong hoạt động đấu thầu, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, có thể làm suy giảm tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4] Tính cạnh tranh tại các gói thầu của Công ty Nam Long Thịnh: Bức tranh cạnh tranh ảm đạm

Chân dung Nam Long Thịnh: Nhà thầu 'quen mặt' tại các dự án tiền tỷ ở TP HCM, Đồng Nai [Kỳ 1]

Trúng 47/68 gói thầu với tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng, Công ty TNHH Nam Long Thịnh là cái tên quen thuộc tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, dữ liệu về hoạt động của Công ty TNHH Nam Long Thịnh tại một số chủ đầu tư lớn đang cho thấy một tần suất trúng thầu ổn định đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khiêm tốn, làm dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh thực tế tại các gói thầu này.

Liên tiếp trúng thầu đầu năm 2025

Hồ sơ đấu thầu 2025 của Nam Long Thịnh: Tần suất trúng thầu ấn tượng và những con số biết nói [Kỳ 2]

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Công ty Nam Long Thịnh đã trúng 6 gói thầu với tổng giá trị hơn 18,2 tỷ đồng, tiếp tục điệp khúc trúng thầu sát giá tại các chủ đầu tư quen thuộc.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 tiếp tục là một giai đoạn hoạt động sôi nổi và hiệu quả của Công ty TNHH Nam Long Thịnh trên thị trường đấu thầu xây lắp, sửa chữa. Dữ liệu thống kê chi tiết đang phác họa nên những quy luật đáng suy ngẫm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tại các gói thầu mà nhà thầu này tham gia.

6 gói thầu, hơn 18,2 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025

Gói thầu thiết bị 160 tỷ tại Vĩnh Long: Tranh cãi nảy lửa việc coi phần mềm là "xuất bản phẩm" [Kỳ 2]

Nhà thầu tố cáo Bên mời thầu "cài cắm" tiêu chí khi yêu cầu phần mềm dạy học phải có "Quyết định xuất bản", một loại giấy tờ không bắt buộc theo Luật Công nghệ thông tin. Đáp lại, Chủ đầu tư khẳng định E-HSMT tuân thủ quy định pháp luật và không hạn chế nhà thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bên cạnh các tranh luận về phần cứng, "cuộc chiến" pháp lý tại gói thầu IB2500478937còn căng thẳng hơn ở hạng mục phần mềm dạy học.

Nhà thầu tố cáo "kịch bản cài cắm"

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.