Đường dây mua bán thận, giá mỗi ca lên tới 1,5 tỷ đồng

Lợi dụng nhu cầu ghép thận của người bệnh và hoàn cảnh của người muốn bán thận, các đối tượng kết nối hai bên, hợp thức hoá hồ sơ để che giấu việc mua bán.

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự.

kto-tl_anh-2.jpg
Những bị can trong đường dây mua bán thận bị bắt

11 đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Đỗ Đăng Khoa (SN 1989, hiện ngụ tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai), Nguyễn Tấn Đạt (SN 1988, hiện ngụ tại phường Phước Long), Phạm Nhất Tiến (SN 1995, ngụ tỉnh Cà Mau); Phạm Thị Mỹ Hà (SN 1994, hiện ngụ tỉnh Gia Lai), Lê Bá Huy (SN 1995, ngụ phường Bình Lợi Trung), Tô Minh Trung (SN 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Cao Thị Dự (sinh năm 1988, hiện ngụ tại xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) Nguyễn Hoàng Quốc Thái (sinh năm 1995, hiện ngụ tại xã Đất Đỏ), Ngô Thụy Tường Vy (sinh năm 1993, hiện ngụ tại phường Phú Lâm), Cao Hữu Đông (sinh năm 1965, hiện ngụ tại phường Hòa Hưng), Huỳnh Thị Thúy Vân (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Khánh Hòa).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phạm Đỗ Đăng Khoa, Phạm Thị Mỹ Hà và Cao Thị Dự giữ vai trò chính trong các nhóm môi giới mua bán thận.

kto-tl_anh-1.jpg
Phạm Đỗ Đăng Khoa tại cơ quan điều tra

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tham gia những hội nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm người có nhu cầu. Khi có khách, nhóm này giới thiệu khả năng tìm người bán thận có sức khỏe phù hợp và đưa ra mức giá từ 1,4-1,5 tỷ đồng cho mỗi ca ghép.

Song song đó, các đối tượng tìm kiếm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền để thuyết phục bán thận. Giá mua được thỏa thuận thấp hơn số tiền nhận từ người có nhu cầu ghép, qua đó tạo khoản chênh lệch để hưởng lợi bất chính.

Người trực tiếp tìm được người bán và giao dịch thành công có thể nhận 50 triệu đồng tiền môi giới. Người được phân công đưa người bán và người nhận đi khám sức khỏe, xét nghiệm, theo dõi kết quả và hỗ trợ thủ tục được trả 10 triệu đồng mỗi ca thành công.

Sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe phù hợp, các đối tượng sắp xếp đưa người bán và người nhận đến bệnh viện khám chuyên sâu, hoàn thiện hồ sơ hiến, ghép thận. Đáng chú ý, để che giấu bản chất giao dịch, các đối tượng hướng dẫn những người liên quan thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do và động cơ hiến thận; đồng thời hướng dẫn cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế và người tư vấn pháp lý.

Dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến, tặng, thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá cả và phương thức giao nhận tiền. Sau khi trừ chi phí mua thận, khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại được những người tổ chức hưởng lợi.

Mời quý độc giả xem video Công an TP HCM triệt xóa đường dây mua bán thận

Pod Chill là gì, nguy hiểm thế nào sau vụ triệt phá đường dây ma túy?

Pod Chill tiếp tục gây chú ý sau vụ đường dây ma túy Etomidate bị triệt phá. Sản phẩm này là gì, ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao và pháp luật quy định thế nào?

Vụ triệt phá đường dây sản xuất, pha chế và mua bán trái phép ma túy Etomidate quy mô lớn do Công an TP HCM vừa thực hiện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn đưa ma túy vào thuốc lá điện tử để tiêu thụ trên thị trường.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng vận chuyển Etomidate từ Campuchia về Việt Nam, pha chế thành tinh dầu rồi bơm vào đầu thuốc lá điện tử (Pod Chill) để bán cho nhiều đầu mối tại TP HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Vụ Mr Pips: Hé lộ bảng thưởng tiền tỷ của đường dây lừa đảo 1.600 tỷ

Cáo trạng vụ án Mr Pips cho thấy nhiều quản lý, nhân viên được trả thưởng hàng tỷ đồng theo số tiền lừa bị hại nạp vào các sàn giao dịch giả mạo.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu không chỉ vận hành theo mô hình doanh nghiệp với hàng chục văn phòng trên cả nước, mà còn xây dựng cơ chế trả thưởng theo doanh số để khuyến khích nhân viên dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền. Có người nhận tới gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng từ hoạt động bị cáo buộc là lừa đảo.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Triệt phá đường dây nước hoa giả bán tràn lan trên Shopee

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior lừa hàng nghìn khách hàng.

Theo Bộ Công An, ngày 22/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (như CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 1 bị can về tội “Trốn thuế”, gồm: Đinh Thị Phương (sinh năm 2003), Đào Văn Cảnh (sinh năm 1997) thường trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1998), Đào Văn Minh (sinh năm 1998) thường trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa; Mai Minh Đức (sinh năm 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 1996) thường trú tại khu chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1994) thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2002) thường trú tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh; Đào Thị Thùy (sinh năm 1996) thường trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Đặng Công Hanh (sinh năm 1999) thường trú tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Phùng Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997) thường trú tại xã Thượng Cát, TP. Hà Nội; Giang Quế Dinh (sinh năm 1986) thường trú tại phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh và Ngô Hải Ninh (sinh năm 1994) thường trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Tin mới

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.