Đột quỵ do hẹp động mạch cảnh trong kèm mạch máu lồi

Đặt stent thành công cho một bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh trong kèm theo bất thường giải phẫu mạch máu lồi hiếm gặp dạng Bovine Arch.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Thần kinh – Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy can thiệp đặt stent thành công cho một bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh trong kèm theo bất thường giải phẫu mạch máu não hiếm gặp dạng Bovine Arch – một thách thức lớn trong can thiệp mạch máu.

Bà Phạm.T.L (60 tuổi), Phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng mệt, chóng mặt, tê yếu nửa người bên phải, đi lại khó khăn, tiền sử đặt stent mạch vành, suy tim, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Qua thăm khám và cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ sọ não mạch não, kết quả cho thấy: Hình ảnh nhồi máu não lồi thể trai, cạnh sừng chẩm não thất bên trái, thoái hóa myelin chất trắng trung tâm bán bầu dục, cạnh não thất bên hai bên.

hep-manh-canh.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Giáp Hùng Mạnh cùng ê kíp can thiệp đã tiến hành nong động mạch cảnh trong bên trái bị hẹp và đặt stent cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định chụp mạch xóa nền DSA, cho thấy động mạch cảnh trong bên trái bị hẹp rất nặng, trong khi động mạch cảnh trong bên phải bị teo nhỏ – nguyên nhân chính gây thiếu máu não – kèm bất thường giải phẫu mạch máu dạng Bovine Arch (dạng động mạch cảnh chung trái xuất phát từ thân động mạch cánh tay đầu thay vì từ cung động mạch chủ như bình thường).

Các bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp đặt stent để tái thông dòng chảy mạch máu não cho bệnh nhân.

hep-mach-canh-2.jpg
hep-mach-canh-1.jpg

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, ThS.BS Giáp Hùng Mạnh cùng ê-kíp can thiệp đã tiến hành nong động mạch cảnh trong bên trái bị hẹp và đặt stent thành công, giúp mở rộng lòng mạch hiệu quả, phục hồi lưu lượng máu lên não cho bệnh nhân.

Sau can thiệp, bệnh nhân phục hồi tốt, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, không có biến chứng sau thủ thuật.

hep-manh-canh-3.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Giáp Hùng Mạnh khám lại cho bà Liên trước khi xuất viện.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng khoa Khoa Thần kinh – Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng cho biết: Bất thường giải phẫu mạch máu dạng Bovine Arch là một dạng bất thường giải phẫu không phổ biến, chỉ gặp ở khoảng 15% dân số và có thể không gây ảnh hưởng nhiều tới chức năng của cơ thể sống nhưng gây thách thức trong thực kỹ thuật can thiệp do thay đổi hướng đi của ống thông và catheter dẫn đường.

Đặt stent động mạch cảnh trong ở bệnh nhân có cấu trúc giải phẫu bất thường như Bovine Arch đòi hỏi bác sĩ can thiệp phải có kinh nghiệm và sự khéo léo.

Liệt nửa người do nhồi máu não Moyamoya hiếm gặp

Người dân cần chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bệnh lý mạch máu não, khám sàng lọc mạch máu não định kỳ ở những người có yếu tố nguy cơ cao.

Các bác sĩ khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy vừa cấp cứu thành công một trường hợp nữ bị nhồi máu não do bệnh Moyamoya – một căn bệnh mạch máu não hiếm gặp, tiến triển mạn tính, có nguy cơ để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo đó, bệnh nhân S.T.M (45 tuổi, Quảng Ninh), được đưa đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đột ngột yếu liệt nửa người bên trái, không đi lại được, nói khó, đau đầu. Bệnh nhân được kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ não, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Chóng mặt, đi loạng choạng... không ngờ hẹp động mạnh cảnh

Tắc động mạch cảnh trong là một dạng của đột quỵ não, mức độ nguy hiểm rất cao, bệnh nhân có thể tử vong hoặc phải chịu những di chứng nặng nề.

Các bác sĩ Khoa thần kinh, Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp nong và đặt stent mạch cảnh cho bệnh nhân nam 63 tuổi bị hẹp động mạch cảnh.

Theo đó, ông Đặng Đ.X, sinh năm 1962, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng chóng mặt nhiều, đi lại loạng choạng, buồn nôn, tê tay. Bệnh nhân có tiền sử nhồi máu não và tăng huyết áp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới