Động đất gây cảnh báo sóng thần ở Nhật

Google News

Một trận động đất mạnh vừa xảy ra ngoài khơi, phía Đông Bắc Nhật Bản, khiến Thủ đô Tokyo rung chuyển.

Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter, khó có khả năng gây ra sóng thần trên diện rộng. Trước đó, cơ quan này thông báo trận động đất mạnh 7,4 độ Richter.

Ngay sau thiên tai, lệnh cảnh báo sóng thần cao 1 m được đưa ra đối với tỉnh Miyagi ở phía Đông Bắc Nhật, nơi từng bị trận động đất và sóng thần khác tàn phá hồi tháng 3/2011.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật thông báo, trận động đất xảy ra lúc 17h 18 (giờ địa phương). Tâm chấn cách thủ phủ Miyagi là Sendai 240 km về phía Đông. Dù ở xa như vậy nhưng thảm họa cũng làm rung lắc Tokyo vài phút.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương thì thông báo, không có nguy cơ xảy ra sóng thần lớn dọc bờ biển Nhật Bản, ngoại trừ tỉnh Miyagi.

Tâm chấn nằm cách xa đất liền.
Tâm chấn nằm cách xa đất liền.

Trong khi đó, truyền hình Nhật Bản đưa tin, sóng thần cao 1 m vừa đánh vào địa phận Ishinomaki sau khi xuất hiện động đất 7,3 độ Richter ở Đông Bắc nước này.

Trận động đất diễn ra lúc 17h 18, tâm chấn nằm ở ngoài khơi Sanriku, tọa độ 37,8 độ Vĩ Bắc và 144,2 độ Kinh Đông, ở độ sâu 10 km.

Lần dư chấn thứ hai xuất hiện lúc 17h 33. Ở khu vực nhà cao tầng ở Tokyo vẫn có thể cảm nhận cường độ mạnh của trận động đất này.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát đi cảnh báo sóng thần ngay sau rung chấn lần thứ nhất tại vùng duyên hải Đông Bắc gồm các tỉnh Iwate, Fukushima và Miyagi.

Đây cũng chính là nơi chịu thảm họa sóng thần năm ngoái. Phát thanh viên đài NHK cũng kêu gọi người dân đề cao cảnh giác: "Hãy nhớ đến trận động đất và sóng thần năm ngoái".

Phóng viên AFP liên hệ với Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và được thông báo chưa có vấn đề gì xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Minh Thiên  (theo VietnamPlus, BBC, AP, AFP)

 [links()]

Bình luận(0)