Khởi tố tài xế tông, kéo lê CSGT tội “giết người“

Google News

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với tài xế tông, kéo lê CSGT.

Ngày 15/12, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Chuyên (Hưng Yên) - tài xế tông, kéo lê CSGT.
Khoi to tai xe tong keo le CSGT toi “giet nguoi“
 Thượng úy Đạt bị thương.
Cơ quan công an xác định Đoàn Văn Chuyên là tài xế lái xe tải lao thẳng vào thượng uý Nguyễn Quốc Đạt, cán bộ Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội hôm 12/12 tại ngã tư Sài Đồng - Quốc lộ 5.
Trước đó, khoảng 10h ngày 12/12, tại ngã ba Sài Đồng- Quốc Lộ 5 (quận Long Biên, Hà Nội), thượng uý Nguyễn Quốc Đạt đang thực hiện nhiệm vụ phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89L-0211 có va chạm với một xe ô tô 4 chỗ Toyota Vios nên ra hiệu lệnh dừng xe để giải quyết.
Tuy nhiên, lái xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, rồ ga bỏ chạy và lao thẳng vào thượng uý Đạt, kéo lê anh Đạt gần 20m dưới gầm xe cho đến khi anh Đạt rơi ra khỏi xe. Sau đó lái xe đã bỏ chạy về hướng nội thành Hà Nội.
Cơ quan công an đã khẩn trương xác minh, truy bắt lái xe đâm thượng uý Đạt. Tuy nhiên, sau đó lái xe Đoàn Văn Chuyên đã ra đầu thú và trình bày về nguyên nhân bỏ chạy, gây tai nạn của mình. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có dấu hiệu tội phạm giết người nên đã khởi tố điều tra.
Ngày 15/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và lãnh đạo Công an Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên thượng uý Nguyễn Quốc Đạt.
Hiện anh Đạt đang được điều trị tại Khoa Tim mạch và Lồng ngực với thương tích tràn máu, tràn khí màng phổi, dập phổi trái, gãy 3 xương sườn chọc vào phổi.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)