Hải Dương: Bắt giữ đối tượng nổ súng bắn chủ lò mổ

Google News

(Kiến Thức) - Công an TP Hải Dương vừa bắt giữ hai đối tượng tham gia vụ nổ súng bắn chủ lò mổ...

Đại diện Công an TP Hải Dương (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, chiều ngày 10/1/2016, lực lượng công an TP đã bắt giữ hai đối tượng Đỗ Xuân Trượng (SN 1966, ở Tiền tiến, Thanh Hà, Hải Dương) với vai trò là chủ mưu và Trần Đăng Toàn SN 1967 ở Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải Phòng do có hành vi nổ súng bắn gây thương tích đối với vợ, chồng anh Đỗ Văn Duẩn, SN 1986, người làm nghề giết mổ trâu bò ở Thái Tân, Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Do thấy nhiều thợ mổ trâu bò của mình chuyển sang làm cho vợ chồng anh Duẩn, Trượng nảy sinh thù tức cá nhân. Khoảng cuối tháng 9/2015, Trượng xuống Hải Phòng mời bạn tù trước đây là Trần Đăng Toàn về nhà chơi, kể lại toàn bộ vụ việc cho Toàn nghe, sau đó nhờ Toàn đánh dằn mặt Duẩn cho bõ tức.
Hai Duong: Bat giu doi tuong no sung ban chu lo mo
  Đối tượng Trần Đăng Toàn tại cơ quan điều tra.
Hai Duong: Bat giu doi tuong no sung ban chu lo mo-Hinh-2
Đối tượng Đỗ Xuân Trượng, kẻ chủ mưu trong vụ án trên.
Do không thể một mình thực hiện nên tối ngày 9/10/2015, Toàn tìm gặp Thoại nhờ hôm sau chở Toàn về Hải Dương để trả thù hộ bạn. Thoại đồng ý. Khoảng 9h ngày 10/10/2015, Toàn điện thoại cho Duẩn giả vờ đặt mua thịt bê để phục vụ đám cưới. Do tưởng thật nên Duẩn hẹn Toàn cuối buổi chiều cùng ngày sẽ gặp nhau tại ngã 3 Hàng – TP Hải Dương trao đổi cụ thể việc mua bán. Sau khi điện thoại được cho Duẩn thì Toàn điện thoại cho Thoại thông báo chiều cùng ngày chở Toàn về Hải Dương để Toàn đánh Duẩn. Toàn đã chuẩn bị 1 khẩu súng ngắn Colt ổ xoay dài khoảng 16cm, bên trong có 6 viên đạn loại đạn thể thao.
Khoảng hơn 13h ngày 10/10/2015, Thoại đi xe máy đến gặp Toàn chở về Hải Dương để đánh Duẩn nhưng không cho Thoại biết mình đã mang theo súng. Như đã hẹn, khoảng 18h cùng ngày, Duẩn đi ô tô tải đến đường 390 đoạn trước cổng Công ty TNHH Thành Lộc thuộc thôn Đồng Ngọ, xã Nam Đồng và gọi điện cho Thoại ra để trao đổi việc mua bán. Sau khi nói chuyện một hồi, Toàn mở cửa xe bên phải bước xuống đất đồng thời lấy khẩu súng giấu ở túi quần hướng nòng súng về phía anh Duẩn tuy nhiên anh Duẩn đã phát hiện nên đứng dậy. Toàn bóp cò bắn trúng vào đùi phải anh Duẩn gây ra vết thương kích thước 1 x 0,7cm. Sau khi bắn, Toàn chạy ra xe nơi Thoại đang đợi, định bỏ chạy thì bị anh Duẩn đuổi theo phía sau. Toàn bắn tiếp một phát lên trời để dọa anh Duẩn sau đó cùng Thoại chạy về Hải Phòng.
Công an thành phố Hải Dương cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh củng cố chứng cứ làm rõ vụ việc trên...
Hải Ninh

Bình luận(0)