Công an Phú Yên điều tra vụ bóp cổ nhân viên y tế

Google News

Một người trong nhóm thanh niên đưa bệnh nhân Cảnh đến cấp cứu chụp cổ áo nữ điều dưỡng và bóp cổ người phụ nữ này.

Chiều 9/10, Phó trưởng Công an Phường 9 (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) đại úy Bùi Văn Hiếu cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Minh Tuyên (trú ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) vì có hành vi chụp cổ áo, bóp cổ, đẩy điều dưỡng viên Ngô Thị Hoài Thương vào tường. Liên quan có Nguyễn Minh Tuyên, nhân viên Câu lạc bộ Phù Đổng, Thành phố Tuy Hòa.
Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Quang Nhất cho biết, đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương sớm điều tra, kết luận và xử lý vụ việc một nhóm thanh niên xông vào Bệnh viện đa khoa tỉnh đánh điều dưỡng viên; lãnh đạo Sở Y tế Phú Yên làm việc và động viên y, bác sĩ bệnh viện yên tâm công tác, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
 Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 4/10, tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên có một nhóm thanh niên (khoảng 3 đến 4) người đưa bệnh nhân Nguyễn Văn Cảnh (23 tuổi, trú ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nồng nặc men rượu, xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu. 
Sau khi tiếp nhận, điều dưỡng viên Ngô Thị Hoài Thương chuẩn bị truyền dịch cho bệnh nhân Cảnh thì bất ngờ bị Nguyễn Minh Tuyên là thành viên trong nhóm thanh niên nói trên chụp cổ áo, bóp cổ, đẩy chị Thương vào tường. Rất may, lúc xảy ra sự việc, một người bệnh gần đó can ngăn nên điều dưỡng Thương nên không bị thương tích. 
Sau khi xảy ra vụ việc, Công an Phường 9 có mặt tại hiện trường lấy lời khai của người bị hại và nhân chứng. Theo đại úy Bùi Văn Hiếu, sau khi Nguyễn Minh Tuyên có hành vi bóp cổ điều dưỡng Thương rồi bỏ đi, nên sau đó Công an phường 9 mời Tuyên đến làm việc.
Theo Tịnh Yên/Báo Phú Yên

Bình luận(0)