Bắt được rùa biển gắn định vị Trung Quốc ở vùng biển VN

Google News

Rùa biển trọng lượng 50kg, dài 0,9m, phía trên mai và dưới chân có gắn thiết bị định vị, thẻ gắn mã ký hiệu CN 0662 của Hải Nam, TQ.

Sáng 17/12, trong lúc bủa lưới đánh bắt tại vùng biển cảng Chân Mây, một ngư dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt được một con rùa biển.
 Rùa biển được tìm thấy ở vùng biển cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế).
Theo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên - Huế, ngư dân Hồ Đức Lâm (trú xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã bắt được một con rùa biển trọng lượng 50 kg, dài 0,9 m. Đặc biệt phía trên mai và dưới chân có gắn thiết bị định vị, thẻ gắn mã ký hiệu CN 0662 và các ký tự Hainan normal UNI +8613637592937.
Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên - Huế cho biết con rùa biển này thuộc họ Vích Cheloniidae - loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam - nên cấm đánh bắt dưới mọi bất cứ hình thức nào. Các thiết bị trên cá thể rùa này bước đầu được xác định là mã vùng của một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở đảo Hải Nam (Trung Quốc). Hiện đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây đã tiếp nhận và chăm sóc con rùa biển trên.
Theo Người Lao Động

Bình luận(0)