Bơi lội giúp trẻ thông minh hơn

Google News

Cho trẻ học bơi sớm thì trẻ dễ thích nghi với môi trường sống sau này.

 (Ảnh minh họa)

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Griffith (Australia) đã công bố kết quả nghiên cứu kéo dài 3 năm về vấn đề này. Bước đầu họ đã lấy ý kiến của gần 7.000 phụ huynh - những người cùng đi đến hồ bơi với con cái, sau đó tiến hành các bài kiểm tra đối với 180 đứa trẻ khác.

Người đứng đầu nhóm các nhà khoa học - ông Robin Jorgensen cho hay, bơi lội đối với trẻ em ở độ tuổi từ 3-5 có một ảnh hưởng nhất định tới quá trình phát triển trí thông minh, đặc biệt là ở những bộ môn khoa học và những môn học đòi hỏi sự sáng tạo. Rõ ràng là những đứa trẻ được học bơi từ sớm sẽ sẵn sàng chủ động hơn với môn học này ở trường so với những đứa trẻ sợ nước. Chúng cũng sẽ trở nên năng động và tích cực hơn ở những môn học đòi hỏi kỹ năng sáng tạo (ví dụ như môn vẽ hay các môn thủ công, kỹ thuật…). Cũng theo các nhà khoa học, càng cho trẻ học bơi sớm thì trẻ càng dễ thích nghi với môi trường sống sau này.

Ngoài ra không chỉ tốt đối với trẻ em mà ngay cả đối với người lớn, bơi lội cũng giúp giải toả căng thẳng. Các nhà khoa học  cũng đã chứng minh được nước sở hữu “sức mạnh thần kỳ” có thể làm ổn định trạng thái cảm xúc và tâm lý của con người. Để giải tỏa stress các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên thả lỏng cơ thể trong nước hoặc bơi lội cho khuây khỏa.

Theo ANTD

Bình luận(0)