Trong đó hai huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn và TP Quảng Ngãi có tỉ lệ bệnh nhân đau mắt đỏ nhiều nhất. Hiện chưa thể thống kê được số bệnh nhân bị bệnh đau mắt đỏ là bao nhiêu, nhưng chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thì trong 100 ca đến khám mắt có trên 50 ca bị bệnh đau mắt đỏ.
Theo bác sĩ Đoàn Văn Xiêm, nguyên nhân gây dịch đau mắt đỏ là do virút Adeno lây bệnh qua không khí, vật dụng sinh hoạt gia đình. “Bệnh đau mắt đỏ không nguy hiểm, có thể bớt sau một tuần bằng cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, nhỏ thuốc muối sát trùng mắt, dùng thuốc kháng sinh tránh biến chứng”, bác sĩ Xiêm nói.
Kỹ thuật ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh mà còn góp phần giảm tải tuyến trung ương, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.
Kỹ thuật ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh mà còn góp phần giảm tải tuyến trung ương, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.
Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…
Aceton không phải là chất vô hại như nhiều người lầm tưởng. Với trẻ nhỏ, chỉ một lượng nhỏ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời.