Nga giúp Việt Nam đào tạo khoa học công nghệ hạt nhân

Google News

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Nga Livanov Dmitry Victorovich.

Tham dự buổi hội đàm còn có đại diện Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GD-ĐT; ngài Rakhman Alexandr Sergeevich, Tham tán Đại sứ quán Liên bang (LB) Nga.
Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ sự đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt thủy chung giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên công lao to lớn của các thế hệ giáo sư, nhà giáo, cơ sở giáo dục của Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay, đã giúp đỡ Việt Nam đào tạo hàng chục vạn cán bộ, chuyên gia trình độ chuyên môn cao, công nhân lành nghề, những người sau này trở thành thế hệ nòng cốt phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng, kiến thiết đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn thịnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, Bộ GD-ĐT Việt Nam đã thảo luận và thống nhất, trong đó có việc ký kết các hiệp định đào tạo công dân Việt Nam tại các cơ sở giáo dục của LB Nga giữa chính phủ hai nước, nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, hợp tác chiến lược toàn diện. Thay mặt đoàn làm việc, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận mong muốn giai đoạn 2013-2020, LB Nga tiếp tục hỗ trợ một số hoạt động trọng tâm như: Tăng số lượng đào tạo sinh viên trình độ đại học và sau đại học của Việt Nam tại LB Nga lên khoảng 1.000 chỉ tiêu; cho phép các cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ GD-KH LB Nga tạo điều kiện nhận đào tạo sinh viên Việt Nam ở các lĩnh vực chuyên ngành như: Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ Vũ trụ, Công nghệ năng lượng, Công nghệ Y-Dươc, Nghiên cứu Khoa học Biển và Thiết kế tàu thủy.
Bộ trưởng hai nước hy vọng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhìn thấy kết quả hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục.
"Đặc biệt lưu ý đào tạo nguồn nhân lực phát triển khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, cũng như phục vụ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam với sự giúp đỡ của LB Nga. Mở rộng các chuyên ngành đào tạo tại LB Nga trong lĩnh vực này, kể cả từ nguồn học bổng Chính phủ và do phía Việt Nam chi trả theo đơn đặt hàng đào tạo hằng năm", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đề nghị Bộ GD-KH LB Nga tập trung dành sự quan tâm lớn và hỗ trợ một khoản tín dụng đáng kể nhằm triển khai thành công Đề án thành lập Trường ĐH Công nghệ Việt – Nga; dành nguồn ngân sách phù hợp để khôi phục và tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy tiếng Nga và văn hóa Nga tại các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam ở mọi cấp học, đặc biệt là cấp học phổ thông, cao đẳng và đại học.

Đáp lại tấm lòng hiếu khách của Việt Nam, Bộ trưởng Livanov D.V bày tỏ sự cảm kích trước những tình cảm mà nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay. Đồng thời khẳng định Bộ GD-KH LB Nga rất quan tâm đến việc đổi mới giáo dục mà Việt Nam đang tiến hành.

Trước những đề xuất rất cụ thể từ phía Việt Nam, Bộ trưởng Livanov D.V thông báo phía Nga đã có những dự án để thực hiện. “Hai nước cần tiến hành hợp tác về nhiều mặt, từ soạn thảo chương trình hợp tác đào tạo, đến trao đổi học sinh, thành lập trường đại học giữa hai nước với những chuyên ngành phù hợp với tình hình Việt Nam và LB Nga”, Bộ trưởng Livanov D.V đề nghị.

Bộ trưởng Livanov D.V cho rằng: Các chuyên ngành đào tạo mà Việt Nam quan tâm cũng là những ngành mà Nga ưu tiên. Chúng tôi thấy rõ tầm quan trọng trong việc đào tạo các chuyên gia năng lượng hạt nhân của Việt Nam. Bộ GD-KH LB Nga hứa sẽ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này.

Về Đề án thành lập Trường ĐH Công nghệ Việt – Nga, phía Nga rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy để sớm ký hiệp định khung liên Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Bộ GD-KH LB Nga sẽ đề xuất và bàn bạc cụ thể với Bộ Tài chính Nga để xác định nguồn kinh phí, để Chính phủ hai nước nhanh chóng triển khai đề án; cũng như nguồn học bổng dành cho sinh viên Việt Nam.

Hai bộ trưởng hy vọng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhìn thấy kết quả hợp tác giữa hai nước. Đồng thời thống nhất sẽ sớm có quyết định thành lập ủy ban liên cấp giữa hai Bộ để bàn bạc cụ thể những vấn đề về giáo dục mà hai bên cùng quan tâm, góp phần đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Theo Quân đội nhân dân

Bình luận(0)