Đấu thầu thiết bị giáo dục tại Tây Ninh: 15 nhà thầu cạnh tranh, giá dự thầu giảm "sốc" gần 50%

Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn Toán trị giá hơn 31 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư vừa ghi nhận kỷ lục với 15 nhà thầu tham dự. Đáng chú ý, mức giá thấp nhất được chào chỉ còn hơn 17 tỷ đồng, mở ra cơ hội tiết kiệm ngân sách khổng lồ nhưng cũng đặt ra bài toán khó về chất lượng.

Sự kiện mở thầu Gói thầu số 1 thuộc dự án mua sắm thiết bị dạy học tại tỉnh Tây Ninh vừa qua đã tạo nên một "chấn động" nhẹ trong giới nhà thầu cung cấp thiết bị giáo dục khu vực phía Nam. Với 15 hồ sơ dự thầu và mức giảm giá kỷ lục, đây được xem là phép thử quan trọng cho các quy định mới về chống bán phá giá và đảm bảo chất lượng trong Luật Đấu thầu sửa đổi.

Sức hút từ gói thầu 31 tỷ đồng

Theo các tài liệu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 15/09/2025, ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 557/QĐ-SGDĐT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh".

Trong đó, tâm điểm chú ý dồn về Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu môn toán cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ năm 2025 (Mã TBMT: IB2500401119). Gói thầu này có giá dự toán là 31.183.234.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đến thời điểm đóng thầu vào 15h00 ngày 07/10/2025, Hệ thống ghi nhận sự tham gia của 15 nhà thầu, con số cho thấy mức độ cạnh tranh cực kỳ gay gắt trong lĩnh vực thiết bị giáo dục hiện nay.

5-8783.png
4-1767.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Biên độ giá chênh lệch tới... 13 tỷ đồng

Phân tích dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 07/10/2025 cho thấy một bức tranh đa dạng về chiến lược giá của các doanh nghiệp. Nếu chỉ xét thuần túy về yếu tố tài chính, cơ hội tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này là rất lớn.

Cụ thể, dẫn đầu cuộc đua về giá là Liên danh Gói thầu số 1 (với thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng - Thiết bị Phú Đăng). Nhà thầu này chào giá 17.988.755.000 đồng và có thư giảm giá 5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 17.089.317.250 đồng.

So với giá gói thầu (31,18 tỷ đồng), mức giá của Liên danh Phú Đăng thấp hơn tới 14,09 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 45,1%.

Bám đuổi sát nút ở vị trí thứ hai là Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh với giá dự thầu 19.983.442.000 đồng.

Vị trí thứ ba thuộc về Liên danh Tây Ninh (đứng đầu là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu An Hùng) với giá tham dự là 20.106.845.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, nhóm nhà thầu chào giá sát trần (giảm giá không đáng kể) gồm:

  • Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh: 30.398.498.000 đồng (Cao nhất trong 15 nhà thầu).
  • Liên danh Diệp Thảo - Tân Văn: 30.351.598.000 đồng.
  • Liên danh Nhà thầu Gói thầu số IB2500401119 (Công ty TNHH Nhật Tân đứng đầu): 30.017.225.000 đồng.

Sự chênh lệch giữa nhà thầu bỏ giá thấp nhất (17,08 tỷ đồng) và nhà thầu bỏ giá cao nhất (30,39 tỷ đồng) lên tới hơn 13,3 tỷ đồng. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về cơ cấu giá thành sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật mà các nhà thầu đang áp dụng. Liệu "tiền nào của nấy" hay đây là nỗ lực tối ưu hóa chi phí thực sự của doanh nghiệp?

Cần thận trọng với bài toán "giá thấp bất thường"

Trao đổi về hiện tượng chênh lệch giá quá lớn trong các gói thầu mua sắm hàng hóa, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc tiết kiệm 45% ngân sách là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng là 'báo động đỏ' buộc Tổ chuyên gia phải làm việc hết công suất. Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá thấp không còn là yếu tố duy nhất quyết định chiến thắng. Chủ đầu tư phải làm rõ đơn giá này có đi kèm với thiết bị đúng quy chuẩn, xuất xứ rõ ràng và chế độ bảo hành đầy đủ hay không. Đặc biệt, cần cảnh giác với tình trạng bỏ thầu giá rẻ để trúng thầu rồi cung cấp hàng kém chất lượng hoặc tìm cách phát sinh chi phí sau này."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích dưới góc độ pháp lý: "Thông tư 79/2025/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật số 90/2025/QH15 đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình. Đối với các hồ sơ có giá dự thầu thấp bất thường (dưới mức bình quân hoặc dưới một tỷ lệ nhất định so với dự toán), Bên mời thầu có quyền và nghĩa vụ yêu cầu nhà thầu làm rõ cấu thành đơn giá. Nếu nhà thầu không chứng minh được tính khả thi của đơn giá, hồ sơ đó hoàn toàn có thể bị loại để đảm bảo an toàn cho dự án và hiệu quả kinh tế thực chất."

Năng lực các nhà thầu: Ai sẽ là người chiến thắng?

Xét về cục diện, ngoài lợi thế về giá của Liên danh Phú Đăng, các nhà thầu còn lại cũng thể hiện sự quyết tâm thông qua các tỷ lệ giảm giá trực tiếp.

  • Liên danh thiết bị các trường tiểu học, Tây Ninh (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc đứng đầu) giảm giá tới 10%, đưa giá về mức 20,9 tỷ đồng.
  • Liên danh Gói thầu số 1 Tây Ninh (Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong đứng đầu) thậm chí giảm giá sâu 13,1%, còn khoảng 22,48 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cuộc đua vẫn còn ở phía trước. Việc đánh giá E-HSDT không chỉ dừng lại ở giá. Năng lực thực hiện hợp đồng tương tự, doanh thu bình quân hằng năm và đặc biệt là nhân sự, thiết bị thi công (lắp đặt) sẽ là những "màng lọc" khắt khe.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, với tư cách là Chủ đầu tư, đang đứng trước áp lực phải lựa chọn được nhà thầu vừa đảm bảo tiết kiệm ngân sách (theo đúng tinh thần đầu tư công), vừa phải đảm bảo chất lượng thiết bị dạy học cho các em học sinh – mục tiêu tối thượng của ngành giáo dục.

Dư luận và cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi kết quả xét thầu công tâm, minh bạch từ phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Liệu kỷ lục tiết kiệm 14 tỷ đồng có được xác lập, hay sẽ có những cú "lội ngược dòng" từ các nhà thầu có mức giá an toàn hơn?

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.

Gói thầu Chăm sóc Cây Xanh: Hơn 1,6 tỷ đồng hoàn thành trong 45 ngày cấp bách

Chủ đầu tư Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc vừa phê duyệt kết quả gói thầu gần 1,63 tỷ đồng. 4 nhà thầu cạnh tranh, quá trình lựa chọn diễn ra nhanh chóng, liệu chất lượng có được đảm bảo?

Gói thầu đặc thù: Nhiệm vụ 45 ngày trị giá gần 1,63 tỷ đồng

Gói thầu “Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc năm 2025 (từ ngày 17/11/2025 đến ngày 31/12/2025)” với mã thông báo mời thầu (TBMT) IB2500499358 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, xác định giá gói thầu là 1.624.925.370 đồng (Mã KHLCNT PL2500250467).

Phú Long Thịnh: "Gương mặt thân quen" trúng loạt gói thầu xây lắp tại TP HCM, năng lực thực tế ra sao?

Liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu xây lắp trên địa bàn TP HCM trong năm 2025 với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng", Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Long Thịnh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận về năng lực thi công thực tế.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 30/10/2025, Ủy ban nhân dân Phường Đông Hòa (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các tuyến (Hẻm 14 Nội Hóa 1, hẻm 38 Trần Đại Nghĩa, hẻm 104 Bình Thung 1 và hẻm 38 đường Lồ Ồ)".

qd1-1773.jpg

Dự án 12 tỷ tại Trường CĐ Công Thương TP HCM: Vì sao 3/4 gói thầu chỉ định rút gọn?

Dự án 12 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM áp dụng "chỉ định thầu rút gọn" cho ba phần tư số gói thầu. Một nhà thầu trúng liên tiếp hai gói, trong đó một gói có tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUITC) đang đặt ra nhiều câu hỏi về phương thức lựa chọn nhà thầu, khi ba trên bốn gói thầu của dự án được phê duyệt thực hiện bằng hình thức "chỉ định thầu rút gọn", thay vì đấu thầu cạnh tranh.

Đáng chú ý, một doanh nghiệp đã được chỉ định trúng liên tiếp hai gói thầu xây lắp, trong đó một gói ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng.

Đọc nhiều nhất

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

 Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.