Đấu kinh tế không lại, Trung Quốc mang Mỹ ra G20 chỉ trích

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 23/11 khẳng định Mỹ đã trở thành nhân tố gây bất ổn toàn cầu lớn nhất.

"Một số chính trị gia Mỹ đang bôi nhọ Trung Quốc trên toàn thế giới mà không cung cấp bằng chứng. Mỹ can thiệp nghiêm trọng vào vấn đề nội bộ Trung Quốc bằng các đạo luật trong nước của họ; tìm cách hủy hoại mô hình "một quốc gia, hai chế độ" của Trung Quốc cũng như sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông" – Bộ trưởng Vương khẳng định với người đồng cấp Hà Lan Stef Blok tại cuộc họp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 (Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới) ở TP Nagoya - Nhật Bản.
Bên cạnh đó, ông Vương còn cáo buộc Mỹ phá hoại chủ nghĩa đa phương và hệ thống thương mại toàn cầu. "Mỹ đã trở thành nhân tố gây bất ổn toàn cầu lớn nhất" – ông Vương khẳng định.
Dau kinh te khong lai, Trung Quoc mang My ra G20 chi trich
 Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang xem xét Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông (HKHRDA) – vốn được Hạ viện và Thượng viện thông qua tuần này.
Cũng vào ngày 23/11, Bắc Kinh khẳng định mọi nỗ lực cản trở sự phát triển của Trung Quốc cũng như can thiệp vấn đề Hồng Kông "chắc chắn sẽ thất bại".
Đại sứ Trung Quốc tại Canada Cong Peiwu cảnh báo quốc gia này đừng đi theo bước chân của Mỹ về việc thông qua dự luật nhân quyền và dân chủ ở đặc khu. Vị này khẳng định lợi ích của 300.000 công dân Canada tại Hồng Kông sẽ bị đe dọa nếu họ thông qua dự luật tương tự.
Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 22/11 khẳng định có thể phủ quyết HKHRDA để mở đường cho thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.
"Tôi đứng về phía Hồng Kông, về phía tất cả những thứ chúng tôi muốn làm. Tuy nhiên, chúng tôi đang trong quá trình đạt được một thỏa thuận thương mại vĩ đại nhất lịch sử. Sẽ thật tuyệt nếu làm được điều này" – ông Trump nói.

Chiêu trò trốn thuế của giới nhà giàu Trung Quốc

Từ 1/1/2019, Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách thuế nhằm giảm gánh nặng thuế lên tầng lớp thu nhập thấp và trung bình bằng cách buộc người giàu trả nhiều hơn. Kết quả là giới nhà giàu Trung Quốc đã tìm cách giấu tài sản và thu nhập trong các quỹ ủy thác ở nước ngoài.

Quỹ tín thác ở quần đảo Virgin

Có bao nhiêu công dân Canada đang bị Trung Quốc bắt giữ?

(Kiến Thức) - Căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada leo thang vì các vụ bắt công dân của nhau gần đây. Được biết, Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất 13 công dân Canada sau khi Ottawa bắt Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu hồi đầu tháng 12/2018.

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?
 Ngày 14/1, Tòa thượng thẩm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã tuyên án tử hình với công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg vì tội buôn ma túy. Phán quyết của Toà án Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa vẫn chưa "hạ nhiệt" sau các vụ bắt công dân của nhau trong thời gian gần đây. Ảnh: NY Times.

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-2
 Trước đó, ngày 1/12/2018, Canada đã bắt Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu từ phía Mỹ. Mỹ cáo buộc bà Mạnh vi phạm lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt với Tehran (Iran). Ảnh: SCMP.

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-3
Ngay lập tức, Bắc Kinh đã có những động thái đáp trả Ottawa. Giới chức Ottawa ngày 3/1 thông báo, kể từ sau vụ bắt bà Mạnh Vãn Chu, 13 công dân Canada đang làm việc tại Trung Quốc đã bị bắt giữ, trong đó có cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Ảnh: CP24.com. 

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-4
 Cụ thể, ngày 10/12, Michael Kovrig, người từng là nhà ngoại giao của Canada, bị bắt ở Trung Quốc. Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group) thông tin về việc Michael Kovrig, cố vấn cấp cao của tổ chức này tại Đông Bắc Á, bị giam giữ tại Trung Quốc. Ảnh: CG.

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-5
 Truyền thông Trung Quốc tuyên bố ông Kovrig bị bắt vì bị nghi ngờ tham gia vào "các hoạt động tổn hại đến an ninh quốc gia". Ảnh: TS. 

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-6
 Tờ báo South China Morning Post đưa tin, Kovrig có thể nói tiếng Quan thoại. Ông làm việc như một chuyên gia toàn thời gian cho Nhóm Khủng hoảng Quốc tế từ tháng 2/2017. Ảnh: CNBC. 

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-7
 Tiếp đến, ngày 13/12, trang Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho hay, một công dân nước này đã bị tạm giữ bởi Chính phủ Trung Quốc, sau trường hợp của cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig. Ảnh: Reuters.

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-8
Công dân Canada này được xác định là Michael Spavor, sống ở Trung Quốc và điều hành công ty Paektu Cultural Exchange chuyên cung cấp dịch vụ du lịch đến Triều Tiên. Ông Spavor được cho là người đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức chuyến đi tới Bình Nhưỡng của Dennis Rodman, cựu siêu sao bóng rổ NBA. Ảnh: BusinessLive.

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-9
 Giới chức ngoại giao Canada xác nhận đã tiếp cận với Kovrig lần đầu tiên vào ngày 14/12 và ông Michael Spavor ngày 16/12. Ảnh: G&M.

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-10
 Ngày 19/12, người phát ngôn của Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada xác nhận công dân thứ ba của nước này đã bị nhà chức trách Trung Quốc bắt. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ bắt giữ này không được tiết lộ. Ảnh: ABC.

Co bao nhieu cong dan Canada dang bi Trung Quoc bat giu?-Hinh-11
 Ngoài ra, nhiều công dân Canada khác cũng bị bắt khi đang làm việc tại đất nước Trung Quốc. Một số người đã được trả tự do sau đó. Ảnh: WION.

Cố vấn an ninh Mỹ: Sẽ không làm ngơ Hong Kong và biển Đông

Mỹ muốn cuộc bầu cử địa phương Hong Kong diễn ra không bạo lực.

Ngày 23-11, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien tuyên bố Mỹ sẽ không làm lơ tình hình ở Hong Kong dù muốn có một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Ông O’Brien cũng nói Mỹ gần như sắp đạt được một thỏa thuận “giai đoạn một” với Trung Quốc vào cuối năm nay. Nhưng “trong cùng lúc, chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ những gì xảy ra tại Hong Kong hay những gì xảy ra tại biển Đông hay các nơi khác trên thế giới, những nơi chúng tôi quan ngại về hoạt động của Trung Quốc” – hãng tin Sputnik dẫn lời ông O’Brien nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới