Dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Tại những vị trí này, ông luôn để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế.

Sáng ngày 31/3, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỷ lệ tán thành ở mức tuyệt đối.
Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê quán tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông chính thức vào Đảng ngày 9/9/1985. Ông có trình độ giáo sư, tiến sỹ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Huệ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Dau an dac biet trong linh vuc kinh te cua Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue
Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: VOV).
Tại những vị trí từng đảm nhận, ông Vương Đình Huệ luôn để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế. Trong 4 năm làm việc tại Chính phủ, ông Vương Đình Huệ cùng với tập thể Thường trực Chính phủ và Chính phủ đã góp công lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất 10 năm qua. Nếu như đầu nhiệm kỳ Chính phủ của Quốc hội khóa XIII, nợ công quốc gia “phình to” sát trần 64,73% GDP, nợ chính phủ vượt trần ở mức 53,62% GDP, đến giai đoạn gần cuối nhiệm kỳ, áp lực nợ đã giảm mạnh.
Đến cuối năm 2019, nợ công chỉ còn khoảng 55% GDP. Song song với đó, cơ cấu vay nợ chuyển dịch dần theo hướng tăng vay trong nước giảm rủi ro tỉ giá, hỗ trợ phát triển thị trường vốn trong nước.
Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước bình quân giai đoạn 2012-2015 khoảng trên 4 năm, nhưng từ năm 2017 đến nay bình quân là 13,4 năm, có kỳ hạn 20-30 năm. Bên cạnh đó, lãi suất vay đã giảm sâu khi có khoản vay lãi suất từ mức 13%/năm trong 3 năm nay còn 4,5%.
Dau an dac biet trong linh vuc kinh te cua Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue-Hinh-2
 Trên cương vị Phó Thủ tướng, ông Vương Đình Huệ tiếp đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Nigeria-Việt Nam. (Ảnh: VGP).
Trên cương vị Phó Thủ tướng ở nhiệm kỳ vừa qua, ông Vương Đình Huệ đã tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội ban hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu của nền kinh tế, sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng. Nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng đã giảm từ 10,08% năm 2012 xuống còn 1,89% vào cuối năm 2019 - mức bình thường, nếu tính cả nợ xấu ngoại bảng (đang nằm ở VAMC) cũng chưa tới 5% tổng dư nợ.
Thời kỳ ông Huệ là Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ, lạm phát giai đoạn này được kiểm soát giảm theo từng năm, đảm bảo mục tiêu ổn định vĩ mô. Kết quả lạm phát bình quân giảm từ 4,74% năm 2016 xuống còn 3,53% năm 2017, 3,54% năm 2018 và năm 2019 là 2,79%.
Dau an dac biet trong linh vuc kinh te cua Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue-Hinh-3
Ông Vương Đình Huệ trong một lần thị sát, kiểm tra công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại làng nghề gốm sứ Bát Tràng khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Hà Nội Mới).
Thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Huệ phải đối mặt với nhiệm vụ, thử thách hết sức khó khăn là ngăn chặn dịch COVID-19 tại Thủ đô. Cùng với chống dịch, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng ban hành và triển khai các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.
Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy đã làm việc, chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội như: Tăng cường sản xuất nông nghiệp, về dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông và các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố; về giải ngân vốn đầu tư công; làm việc với Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội và 11 tổng Công ty lớn của thành phố…

Cả trăm mét sông bị Cty Thăng Long san lấp trái phép: Hạt quản lý đê Sóc Sơn nói gì?

(Kiến Thức) - Hạt trưởng Hạt quản lý đê Sóc Sơn đã lập biên bản đối với Công ty Thăng Long khi đổ đất san lấp sông, dựng trạm trộn bê tông trái phép ở ngã ba sông Công - sông Cầu.

Liên quan đến việc cả trăm mét sông ở ngã ba sông Công - sông Cầu, thuộc địa bàn xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) bị san lấp, dựng trạm trộn bê tông trái phép để làm điểm tập kết khoáng sản cát sỏi, chiều ngày 29/3, PV Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bảo - Hạt trưởng Hạt quản lý đê Sóc Sơn (thuộc Chi cục phòng, chống thiên tai Hà Nội - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội).
Ca tram met song bi Cty Thang Long san lap trai phep: Hat quan ly de Soc Son noi gi?
Cả trăm mét bờ, lòng sông ở ngã ba sông Công - sông Cầu (xã Trung Giã) bị san lấp trái phép.
Bước đầu, ông Bảo cho biết mấy tuần qua Hạt quản lý đê Sóc Sơn có lập biên bản một trường hợp là Công ty Thăng Long đổ đất lấn chiếm bãi sông ở khu vực nói trên và đề nghị địa phương xử phạt.
Ca tram met song bi Cty Thang Long san lap trai phep: Hat quan ly de Soc Son noi gi?-Hinh-2
Những khối đất đát đổ lấn ra phía lòng sông với quy mô khủng.
Khi PV đề cập đến nội dung hiện trạng khu vực vi phạm, đến thời điểm này ra sao, cơ quan chức năng đã xử lý, giải tỏa hay chưa? Vị Hạt trưởng Hạt quản lý đê Sóc Sơn chỉ nói: “Cả huyện và xã vẫn đang đôn đốc để xã giải tỏa. Chức năng nhiệm vụ thì Hạt chỉ lập biên bản”.
Ca tram met song bi Cty Thang Long san lap trai phep: Hat quan ly de Soc Son noi gi?-Hinh-3
 Tại vị trí san lấp trái phép còn "mọc" lên một trạm trộn bê tông không phép vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ đê điều.
Thực tế, cả trăm mét bờ, lòng sông ở ngã ba sông Công - sông Cầu đã bị san lấp trái phép. Hoạt động này diễn ra công khai, rầm rộ với quy mô khủng, hủy hoại bờ sông, làm biến dạng mặt bằng của đất khiến đoạn dòng chảy qua đây bị thu hẹp lại, vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ đê điều. Thế nhưng, không hiểu vì sao khi sự việc đã rồi, Hạt quản lý đê Sóc Sơn mới “mò” đến lập biên bản theo như lời ông Bảo nói là làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, rồi chính quyền địa phương thì “rục rịch” xử lý?

Dự án BĐS của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có gì hot mà “hết veo” trong 80 phút mở bán?

(Kiến Thức) - Chỉ trong 80 phút đợt mở bán đầu tiên, 139 căn Tesla và Cantata tại dự án bất động sản Thành phố Cà Phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã “hết veo”.

Thành phố Cà Phê là dự án bất động sản đầu tay của Tập đoàn Trung Nguyên Legend do ông Đặng Lê Nguyên Vũ điều hành. Dự án này có quy mô 45,45 ha, tọa lạc ở trung tâm thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), được khởi công xây dựng từ tháng 1/2017.
Tháng 1/2021, Trung Nguyên Legend chính thức giới thiệu dự án và xây dựng hàng loạt tiện ích dành cho cư dân như: Tiện ích vườn Zen (Zen Garden) đã hoàn thiện trong chưa tới 30 ngày, tạo thành điểm đến thú vị của Buôn Ma Thuột.

Nguyễn Hồng Nhung dương tính COVID-19 bay chuyến Vietnam Airlines nào?

(Kiến Thức) - Chị Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19  tại Việt Nam đã di chuyển trên chuyến bay mang số hiệu VN 0054 của Vietnam Airlines về nước hôm 2/3.

Tại cuộc họp khẩn diễn ra vào lúc nửa đêm, Hà Nội đã có báo cáo nhanh về một ca nghi nhiễm COVID-19 là Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, là quản lý khách sạn (địa chỉ ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) vào viện ngày 5/3 (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, cơ sở Kim Chung).
Nguyen Hong Nhung duong tinh Covid-19 bay chuyen Vietnam Airlines nao?
 Tối 6/3, phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) bị phong tỏa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới