Danh sách 8 sản phẩm thuốc nam Triệu Hòa "dính án" phạt 30 triệu đồng

(Kiến Thức) - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH Nam dược Triệu Ngọc Hòa tại Bắc Ninh do cơ sở này quảng cáo 8 sản phẩm TPCN không phép.

Căn cứ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã tổng hợp kết quả thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hai tuần cuối tháng 12/2018. Trong đó, Chi nhánh Công ty TNHH Nam dược Triệu Ngọc Hòa tại Bắc Ninh (địa chỉ: Tổ dân phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị phạt 30 triệu dồng.
Lý do Chi nhánh Công ty TNHH Nam dược Triệu Ngọc Hòa tại Bắc Ninh phải chịu án phạt là do cơ sở này đã quảng cáo 8 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty trên website: www.thuocnamtrieuhoa.com mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.
Danh sach 8 san pham thuoc nam Trieu Hoa
TPCN Thải độc gan Triệu Hòa không phép vẫn quảng cáo là thuốc chữa bệnh 
Danh sách 8 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe “dính” phạt gồm: Điều kinh Triệu Hòa, An đường huyết Triệu Hòa, Ho viên Triệu Hòa, Bài thận Triệu Hòa, Hoạt huyết Triệu Hòa, Dạ dầy Triệu Hòa, An phụ khoa Triệu Hòa và Thải độc gan Triệu Hòa.
Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc cơ sở này tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin theo quy định.

Dược phẩm Đông Đô liên tiếp sai phạm quảng cáo TPCN là thuốc

(Kiến Thức) - Dược phẩm Đông Đô mới bị cơ quan chức năng xử phạt do quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên công ty này "dính" sai phạm quảng cáo gây hiểu nhầm TPCN là thuốc.

Ngày 27/9/2018, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô, do những sai phạm về quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GastimunHP.
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Công ty Dược phẩm Đông Đô mắc sai phạm này. Trước đó (ngày 2/1/2018), bài đăng trên báo Khoa học Đời sống với tiêu đề “Dược phẩm Đông Đô quảng cáo thực phẩm chức năng là thuốc” đã phản ánh những vi phạm của công ty này trong việc quảng cáo sản phẩm GastimunHP.

Những bê bối thực phẩm chức năng rúng động thế giới

(Kiến Thức) - Thời gian qua, cơ quan chức năng ở nhiều nước phanh phui không ít bê bối thực phẩm chức năng chứa chất độc, chất cấm..

Không ít thực phẩm chức năng có xuất xứ từ các quốc gia lớn như Trung Quốc, Mỹ... dính vào bê bối chứa chất độc, chất cấm. Sau khi những bê bối thực phẩm chức năng bị phát giác, giới chức trách đã yêu cầu ngừng cung cấp/ngừng bán, thu hồi những loại thực phẩm chức năng đó vì chúng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng, người tiêu dùng kêu ai?

(Kiến Thức) - Vị lãnh đạo Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam thừa nhận, thị trường TPCN đang phát triển nở rộ nhưng lộn xộn và khó kiểm soát, giá cả các sản phẩm bán ra không theo một căn cứ nào...

Những ngày qua, thông tin đăng tải trên báo Lao Động về góc khuất bát nháo của thị trường thực phẩm chức năng online có thể khiến bất kỳ ai đọc cũng rùng mình vì sự tàn nhẫn của những người nhân danh thầy thuốc, nhà thuốc dỏm đế bán thuốc bằng mọi giá.
Rùng mình bởi ở trong guồng quay của thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) này, mọi chuẩn mực đạo đức bị gạt sang một bên. “Phải ép. Ép để bệnh nhân thấy rằng, bệnh của họ cần phải chữa ngay. Lực ép phải cao. Phải nói các thảo dược đang khan hiếm, nếu không nhận lấy cơ hội thì sau này chi phí điều trị sẽ tăng cao”; “Phải nhắc đi nhắc lại với khách 2 từ “khỏi bệnh”, để trong tâm trí của họ in hằn từ “khỏi bệnh”, có vậy người ta mới tin tưởng…” hay lời tư vấn lạnh lùng của những người mạo nhân danh bác sĩ, thầy thuốc mặt “búng ra sữa”: “Càng nhiều tiền, càng mặn mà thì càng kê nhiều. Cứ bịa ra thế chứ ai mà đi cân chỉnh lại liều lượng và thành phần thuốc bao giờ. Nó là TPCN mà, dùng có chết đâu…”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới