Đắk Nông: Doanh nghiệp ‘siêu nhỏ’ trúng loạt gói thầu hàng chục tỷ đồng

Chỉ đăng ký với 10 nhân viên, Công ty TNHH MTV Phúc Hải liên tục được xướng tên tại nhiều gói thầu xây lắp ở Đắk Nông với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự của nhà thầu này.

Những tháng giữa năm 2025, thị trường xây lắp tại tỉnh Đắk Nông ghi nhận sự hoạt động sôi nổi của Công ty TNHH Một thành viên Phúc Hải (Công ty Phúc Hải) khi doanh nghiệp này liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu xây lắp quan trọng. Tuy nhiên, đằng sau những thắng lợi này là những dữ liệu đáng chú ý về năng lực và "khẩu vị" lựa chọn gói thầu của doanh nghiệp.

Chân dung nhà thầu quen mặt

Theo thông tin đăng ký, Công ty TNHH Một thành viên Phúc Hải (MSDN: 6400052162) do ông Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc, có địa chỉ tại số 198 đường Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũ. Dữ liệu từ Mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đây là một doanh nghiệp "siêu nhỏ" với số lượng nhân viên đăng ký là 10 người.

Dù có quy mô khiêm tốn, "bảng thành tích" của Công ty Phúc Hải lại khá ấn tượng. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 17 gói thầu, trúng 7 gói với tổng giá trị (bao gồm cả liên danh) lên tới 45.309.436.000 đồng.

Gần đây nhất, ngày 18/06/2025, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong đã ban hành Quyết định số KQ2500193572_2506181045, phê duyệt cho Liên danh nhà thầu thi công Quốc Minh - Phúc Hải trúng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk Som - Đắk R'măng. Giá trúng thầu của liên danh là 5.010.819.000 đồng. Gói thầu này có giá dự toán 5.726.984.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm đáng ghi nhận là 12,5%.

Chỉ trước đó không lâu, ngày 23/05/2025, tại Quyết định số KQ2500194716_2505230915 do ông Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Đắk R'La ký, Công ty Phúc Hải cũng được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường GTNT xã Đắk R'La. Giá trúng thầu là 1.020.868.000 đồng, so với giá gói thầu 1.031.180.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 1%.

"Một mình một ngựa" và bối cảnh cạnh tranh thực tế

Kịch bản "một mình một ngựa" tại gói thầu ở xã Đắk R'La đã được thể hiện rất rõ trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 16/BCĐG-HT. Theo đó, tại thời điểm mở thầu ngày 16/05/2025, chỉ duy nhất Công ty Phúc Hải nộp hồ sơ dự thầu.

Điều đáng nói hơn, giá dự thầu ban đầu mà doanh nghiệp này đưa ra là 1.031.179.994 đồng, thấp hơn giá gói thầu (1.031.180.000 đồng) chỉ đúng 6 đồng, trước khi nhà thầu này áp dụng mức giảm giá 1% để có giá trúng thầu sau cùng. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và chào giá sát nút như vậy, khi đi cùng một tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, luôn đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Ngược lại, tại gói thầu ở huyện Đắk Glong, Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 186/BCTĐ-TNĐN cho thấy một bức tranh cạnh tranh hơn hẳn. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, gói thầu này có tới 4 nhà thầu tham gia. Báo cáo thẩm định cũng ghi nhận tất cả các nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu qua các vòng đánh giá năng lực và kỹ thuật.

Cuối cùng, Liên danh Quốc Minh - Phúc Hải được xếp hạng 1 và giành chiến thắng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cũng công bố danh sách các nhà thầu không trúng thầu và lý do, cụ thể:

  • Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng T&Q: không trúng thầu vì là "Nhà thầu xếp hạng 2".
  • Công ty Cổ phần Xây dựng thiết bị Tân Hoàng: không trúng thầu vì là "Nhà thầu xếp hạng 3".
  • Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông: không trúng thầu vì là "Nhà thầu xếp hạng 4".

Điều này cho thấy, tại gói thầu này, Liên danh có Phúc Hải tham gia đã vượt qua 3 đối thủ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bằng việc đưa ra mức giá cạnh tranh nhất.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 đề cao và có nhiều quy định nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu, về mặt pháp lý, không phải là sai phạm nếu quy trình mời thầu được thực hiện công khai, đúng luật. Tuy nhiên, nó cho thấy quá trình mời thầu có thể chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các nhà thầu khác, dẫn đến thiếu yếu tố cạnh tranh để có được mức giá tốt nhất."

Dưới góc độ kinh tế, chuyên gia đấu thầu Phạm Giang phân tích: "Một tỷ lệ tiết kiệm 1% là rất thấp. Con số này không mang nhiều ý nghĩa về mặt hiệu quả kinh tế, thậm chí không đủ bù đắp các chi phí quản lý, tổ chức. Nó cho thấy giá gói thầu có thể đã được xây dựng quá sát với năng lực của một nhà thầu cụ thể, hoặc việc thiếu vắng đối thủ cạnh tranh đã khiến nhà thầu không có động lực để chào một mức giá tốt hơn cho ngân sách nhà nước."

Sự tương phản giữa một gói thầu có tính cạnh tranh với tỷ lệ tiết kiệm tốt khi đi cùng liên danh và một gói thầu "một mình một ngựa" với tỷ lệ tiết kiệm tượng trưng cho thấy sự đa dạng trong cách thức tham gia và kết quả mà Công ty Phúc Hải đạt được.

Làm thế nào một doanh nghiệp "siêu nhỏ" lại có thể "tung hoành" ở nhiều sân chơi với quy mô khác nhau? Phải chăng năng lực thực sự của Phúc Hải là một ẩn số, hay có những quy luật nào khác đằng sau sự thành công này?

Mời quý độc giả đón đọc Kỳ 2: Giải mã 'hệ sinh thái' đấu thầu của Công ty Phúc Hải: Những mối quan hệ Vàng."

Gói thầu tại BV Phạm Ngọc Thạch: Dự toán 4,66 tỷ, giá trúng thầu chỉ hơn 3 tỷ

Kết quả đấu thầu cho thấy sự cạnh tranh gay gắt về giá, đặc biệt khi các nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực. Tuy nhiên, cũng cần đặt câu hỏi liệu giá trúng thầu quá thấp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm được cung cấp hay không?

Ngày 18/7/2025, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TS.BS. Nguyễn Hữu Lân, đã ký Quyết định số 600/QĐ-PNT để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm Hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn năm 2024". Quyết định này được đưa ra sau khi Tổ chuyên gia có báo cáo đánh giá E-HSDT vào ngày 11/6/2025.

Theo Quyết định số 124/QĐ-PNT ngày 13/2/2025 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, giá gói thầu ban đầu được phê duyệt là 4.666.865.076 VNĐ. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu cuối cùng cho thấy tổng giá trúng thầu chỉ là 3.015.080.052 VNĐ, thấp hơn dự toán ban đầu tới hơn 1,6 tỷ đồng, tương đương mức giảm giá 35%.

Gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại Tây Ninh: Nhà thầu quen trúng sau khi đối thủ duy nhất bị loại

Công ty CP XD TM Thanh Điền vừa trúng gói thầu mương thoát nước An Thạnh - Phước Chỉ. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh duy nhất, dù bỏ thầu thấp hơn, đã không qua được vòng đánh giá năng lực.

Ngày 30/7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Khu vực 3 (tỉnh Tây Ninh) đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình Mương thoát nước đường An Thạnh - Phước Chỉ. Theo đó, đơn vị trúng thầu là một cái tên không còn xa lạ trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền.

qd.jpg
01 phần Quyết định số 244/QĐ-BQLDA
(Nguồn: MSC)

TP HCM: Điểm danh những gói thầu của PN Bà Rịa

Công ty PN Bà Rịa từng trúng thầu tuyệt đối 6/6 gói tại Ban QLDA huyện Đất Đỏ, tổng giá trị gần 48 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng giá trị trúng thầu của nhà thầu.

Theo ghi nhận, dù mới được thành lập hơn 6 năm nhưng Công ty TNHH PN Bà Rịa đã sớm khẳng định được vị thế vững chắc, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 95 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp này là sự thống lĩnh tuyệt đối tại địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi PN Bà Rịa đã giành chiến thắng trong tất cả 6 gói thầu đã tham dự, khẳng định vai trò là đối tác chủ lực của chính quyền địa phương.

Được thành lập vào tháng 4/2019, nhà thầu PN Bà Rịa có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Đất Đỏ, TP HCM, do Võ Xuân Thạnh là người đại diện pháp luật. Chỉ một năm sau khi thành lập, vào tháng 3/2020, công ty đã chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Tin mới

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.