Bài học từ An Giang: Minh bạch hóa đấu thầu và chế tài xử lý gian lận [Kỳ 5]

Chuỗi sự kiện đấu thầu thiết bị giáo dục tại An Giang cuối năm 2025 đã để lại những bài học đắt giá về công tác thẩm định hồ sơ và trách nhiệm giải trình. Làm thế nào để ngăn chặn hành vi “phù phép” hồ sơ và đảm bảo vốn ngân sách hiệu quả?

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, qua phân tích toàn bộ hồ sơ các gói thầu tại Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, đặc biệt là tại dự án Trường THPT Vĩnh BìnhNguyễn Quang Diêu, bức tranh đấu thầu hiện lên với cả những điểm sáng và mảng tối.

Điểm tích cực là vai trò của Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư trong việc phát hiện các sai phạm. Việc phát hiện nghi vấn cắt ghép tài liệu của hãng ASUS tại Gói thầu số 10 hay việc kiên quyết loại nhà thầu thay đổi thông số kỹ thuật cơ bản tại Gói thầu số 05 cho thấy quy trình chấm thầu đã được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15.

1-5200.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chế tài xử lý hậu kiểm. Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) nhấn mạnh: “Đối với trường hợp gian lận tài liệu như tại Gói thầu số 10, nếu chỉ dừng lại ở việc loại hồ sơ dự thầu là chưa đủ sức răn đe. Căn cứ Khoản 1 Điều 125 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, người có thẩm quyền cần ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhà thầu vi phạm. Quyết định này phải được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để cảnh báo cho các chủ đầu tư khác”.

Ngoài ra, hiện tượng nhiều nhà thầu mắc lỗi sơ đẳng về bảo lãnh dự thầu hay năng lực kinh nghiệm cũng cần được xem xét kỹ. Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cảnh báo: “Cần giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng ‘quân xanh’ tức là các nhà thầu tham gia chỉ để cho đủ số lượng, cố tình làm hồ sơ sai sót để nhường sân cho đơn vị khác. Nếu phát hiện sự thông đồng, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra”.

Kết lại, vệt bài phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn mang đến góc nhìn đa chiều, khách quan, góp phần xây dựng một môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả, nơi mà năng lực thực sự và sự trung thực được tôn vinh, đảm bảo lợi ích tối đa cho ngân sách Nhà nước và xã hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

Nghi án gian lận hồ sơ tại An Giang: Loại nhà thầu giá thấp vì ‘tài liệu giả’, ngân sách thiệt hại hơn 400 triệu đồng? [Kỳ 1]

Tại gói thầu thiết bị trường học ở An Giang, một liên danh nhà thầu đã bị loại vì nghi vấn cắt ghép tài liệu kỹ thuật của hãng ASUS. Hệ quả là ngân sách nhà nước phải chi thêm hơn 414 triệu đồng để chọn đơn vị xếp hạng sau.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một sự việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về tính trung thực trong đấu thầu vừa được ghi nhận tại dự án Trường trung học phổ thông Vĩnh Bình do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm Chủ đầu tư.

snapedit-1767324639902.jpg
Ảnh minh họa

Gói thầu tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu: Hàng loạt đối thủ “ngã ngựa” vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 2]

Tại dự án Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, Công ty Việt Mỹ đã giành chiến thắng thuyết phục sau khi 7 đối thủ cạnh tranh bị loại vì những lỗi hồ sơ khó tin, từ thiếu bảo lãnh hợp lệ đến việc tự ý thay đổi hồ sơ kỹ thuật.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường trung học phổ thông Nguyễn Quang Diêu (xã Tân An, tỉnh An Giang) có giá dự toán được duyệt là 8.115.963.000 đồng.

12-7881.jpg
Ảnh minh họa

Chân dung Công ty Tuấn Kiệt và Giáo dục Mekong: Lịch sử trúng thầu và những ‘vết gợn’ [Kỳ 3]

Sở hữu bề dày thành tích trúng hàng trăm gói thầu tại khu vực ĐBSCL, nhưng hai doanh nghiệp Tuấn Kiệt và Giáo dục Mekong lại vấp phải những nghi vấn về tính trung thực và sai sót hồ sơ trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hai đơn vị vừa bị loại tại An Giang là những doanh nghiệp có thâm niên hoạt động tại khu vực miền Tây.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Sản xuất Tuấn Kiệt (MSDN: 2100436989) có địa chỉ tại Ấp Tân Đại, Xã Tập Ngãi, Vĩnh Long. Doanh nghiệp này do ông Huỳnh Tuấn Kiệt làm Chủ tịch kiêm Giám đốc. Dữ liệu cho thấy, dù quy mô nhân sự công bố chỉ khoảng 5 người, Tuấn Kiệt đã tham gia 160 gói thầu, trúng 82 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 110 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động chính là Vĩnh Long (108 gói) và Trà Vinh cũ (64 gói). Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình là 86,35%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới