Thành triệu phú Mỹ gốc Việt nhờ trúng xổ số hơn 26 tỷ

Google News

Một người đàn ông gốc Việt vừa trở thành triệu phú mới nhất ở California (Mỹ) sau khi trúng số độc đắc gần 1,3 triệu USD.

Ông Lujan Do, người Mỹ gốc Việt, sống ở thành phố San Jose bang California, Mỹ đã trúng số độc đắc sau khi tấm vé ông mua trùng khớp với 5 trong 6 con số của giải thưởng Powerball và ẵm giải thưởng lên tới gần 1,3 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng). Thông tin trên được đơn vị chủ quản công bố mới đây.
Triệu phú Lujan Do cho biết, ông mua chiếc vé may mắn này tại Cask’n Flask Liquors tại số 14520 đường Camden Avenue.
Theo đơn vị tổ chức, Lujan Do mua tấm vé trúng thưởng ở một cửa hàng bán nước giải khát mang tên Cash’n Flask ở số 14520 đại lộ Camden. Chủ cửa hàng này cũng sẽ nhận được 140 triệu đồng vì bán tấm vé số đạt giải.
Lujan Do trả lời công ty xổ số Powerball rằng không muốn tiết lộ thông tin về kế hoạch chi tiêu số tiền 26 tỷ đồng.
Thanh trieu phu My goc Viet nho trung xo so hon 26 ty
Xổ số Powerball có mặt tại 44 bang và 3 vùng lãnh thổ của Mỹ. 
Ông biết tin trúng giải từ ngày 8/5, tuy nhiên muốn giữ kín thông tin và không muốn xuất hiện trước truyền thông.
Tháng 1/2016, số tiền khổng lồ 1,5 tỷ USD của xổ số Powerball đã có chủ. Xác suất để trúng siêu độc đắc Powerball là 1/300 triệu, thấp hơn cả tỉ lệ bị sét đánh trúng.
Xổ số Powerball có mặt tại 44 bang và 3 vùng lãnh thổ của Mỹ. Năm nay, tổng giá trị giải thưởng độc đắc Powerball liên tục tăng do không có người chiến thắng kể từ ngày 4/11/2015. Người trúng giải sẽ có hai lựa chọn, hoặc nhận tiền một lần nhưng bị đánh thuế rất cao, hoặc nhận đủ số tiền 1,5 tỷ USD (trước thuế) nhưng nhận thanh toán thành 30 lần trong vòng 29 năm.
Trước đó, hồi tháng 1, công ty xổ số Powerball công bố có 3 tấm vé trúng giải độc đắc đã được bán ra ở 3 bang là Tennessee, Florida và California. Do đó, mỗi người trúng giải sẽ chia nhau giải độc đắc, với mỗi phần thưởng trị giá gần 528 triệu USD (nếu nhận giải từng lần trong vòng 29 năm) chưa trừ các khoản thuế phải đóng.
Chủ nhân đầu tiên lộ diện là vợ chồng John và Lisa Robinson ở bang Tennessee. Chủ nhân thứ hai là một cặp vợ chồng ở Florida. Họ cũng lựa chọn phương án lĩnh giải một lần trị giá 328 triệu USD trước thuế.
Theo ĐSPL

Bình luận(0)