Những thú chơi xa xỉ ít ai biết của doanh nhân Khaisilk

Google News

Ông Hoàng Khải, chủ tịch HĐQT Khaisilk Group được nhiều người biết đến là doanh nhân sở hữu nhiều tài sản “khủng” tại TP.HCM. 

Ông Hoàng Khải tự nhận mình là người say mê cái đẹp và kiến trúc. Bạn có thể thấy rõ điều này hiện hữu trong phong cách kiến trúc, décor và từng món đồ nội thất bên trong tòa lâu đài trắng Tajmasago (mang dấu ấu của ngôi đền Taj Mahal của Ấn Độ) hay lối kiến trúc của nhà hàng Ming Dynasty mang phong cách Trung Hoa, Cham Charm mang đậm nét phế tích của văn hóa Chăm Pa. Tại Việt Nam, những tòa nhà mang dấu ấn của vị doanh nhân này đều có kiến trúc đẹp và không rập khuôn. Sắp tới đây, sẽ có 2 tòa cao ốc mang tên Khaisilk mọc lên trên khu đất vàng Phú Mỹ Hưng và người yêu kiến trúc đang chờ đợi xem tòa cao ốc này sẽ có gì khác biệt. Tuy nhiên, khi được hỏi về dự án này thì ông chỉ cho biết nó sẽ rất hiện đại, hai tòa nhà đứng cạnh nhau tượng trưng cho âm - dương và do các kiến trúc sư Việt Nam thiết kế.
Khaisilk vốn là người thích đồ xa xỉ, ông không tiếc tiền cho những thú chơi của mình như xe hơi, đồng hồ, rượu vang và thú nuôi.
Xe hơi
Hoàng Khải là người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu chiếc siêu xe đắt giá Rolls Royce Phantom. Thời điểm vào năm 2007, ông đã bỏ ra 1 triệu USD (khoảng 16 tỷ đồng) để mua chiếc xe này. Và cũng vào thời điểm đó, chiếc xế sang này được xem là đắt nhất ở Việt Nam. Những năm sau đó, bổ sung vào danh sách người giàu có sở hữu siêu xe này là bà Diệp Bạch Dương, Cường Đô-la và "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản.
Nhung thu choi xa xi it ai biet cua doanh nhan Khaisilk
 
Hiện tại, ngoài chiếc Rolls Royce Phantom màu bạc này, Khaisilk còn sở hữu những chiếc xe của các thương hiệu “đỉnh” như Range Rover, Jaguar, Audi Q7, BMW series 7 và vào tháng 3 tới là chiếc Mercedes S500 đời 2016 (khoảng 5, 5 tỷ đồng) sẽ cập bến về “gia trang” của ông. Mercedes S500 là dòng xe sang trọng đang được giới doanh nhân và các người đẹp trong giới showbiz yêu thích.
Đồng hồ
Nói về đồng hồ, ông Khải cho biết mình chỉ có bộ sưu tập khiêm tốn, chỉ có… 7 cái mà thôi. Đồng hồ thuộc về các thương hiệu danh giá như Rolex, Bulgari, Omega, Tag Heuter và Hublot. Trong đó Hublot Big Bang là dòng đồng hồ ông thích nhất vì dáng vẻ mạnh mẽ, thể thao và thời trang, cũng vì lẽ đó mà ông “tậu” 3 chiếc để thay đổi. Trong bộ sưu tập “nho nhỏ” này, chiếc có giá trị thấp nhất ông mua khoảng 18.000USD và đắt giá nhất là 80.000USD.
Nhung thu choi xa xi it ai biet cua doanh nhan Khaisilk-Hinh-2
 
Ông chia sẻ, lần đầu tiên ông chi 8.000USD ra chỉ để mua 1 chiếc đồng hồ Rolex mình thích là vào khoảng năm 1996, chiếc đồng hồ đó sau này ông đã tặng lại cho một người em của mình.
Nhung thu choi xa xi it ai biet cua doanh nhan Khaisilk-Hinh-3
 

Nhung thu choi xa xi it ai biet cua doanh nhan Khaisilk-Hinh-4
Ngoài đồng hồ, xe thì nội thất, những món vật dụng trong Tajmasago cũng đều được ông tìm tòi, sưu tập ở nhiều nơi trên thế giới trong những chuyến đi du lịch của mình. Trong hình là một bộ tách uống trà của thương hiệu Hermès
Thú nuôi
Gần đây, ông Hoàng Khải hay chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình về một “người bạn” có tên Prince. Trên thực tế, đây chính là một chú ngựa Xích Thố 3 tuổi mà ông mang từ Úc về và yêu mến, đặt tên là Prince.
Nhung thu choi xa xi it ai biet cua doanh nhan Khaisilk-Hinh-5
 
Ngựa Xích Thố là loài ngựa mà những người có thú vui sưu tập ngựa tốt đều mong muốn sở hữu một con như vậy. Bởi loài ngựa dũng mạnh này chính là thước đo “độ” đẳng cấp chịu chơi và “biết chơi” của người chủ nhân. Bởi giá trị của chú ngựa Xích Thố này cũng ngang ngửa với một chiếc sedan hạng sang.
Ngoài những sở thích “xa xỉ” trên, ông còn có thú vui sưu tập rượu vang, tuy nhiên, đó không phải là những loại rượu đắt tiền mà chính là khẩu vị. Ông tự nhận xét mình có gu thưởng thức vang (ông từng là giám khảo trong cuộc thi nấu ăn MasterChef phiên bản Việt) vì thế, ông thích sưu tầm những vị vang ngon, rẻ để chia sẻ đến người yêu vang trong các chuỗi nhà hàng của mình.
Trong dịp đầu Xuân mới, thông qua Một Thế Giới, doanh nhân Hoàng Khải chúc các bạn đọc một năm mới An khang, Thịnh vượng.
Theo Một thế giới

Bình luận(0)