Giật mình lương cao ngất ngưởng của đại gia Việt

Google News

(Kiến Thức) - Lương của đại gia Việt khiến nhiều người phải giật mình vì con số cao ngất ngưỡng mà ai cũng mơ ước.

Theo báo cáo mới đây của Tôn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ được trả lương lên đến 130 triệu đồng/tháng khi giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban quản lý dự án, Trưởng ban tái cấu trúc tại Tập đoàn Tôn Hoa Sen. Chưa kể tỷ lệ trả cổ tức 75% của Tôn Hoa Sen, Chủ tịch Lê Phước Vũ dự tính sẽ thu về 110 tỷ đồng tiền mặt và 22 triệu cổ phiếu.
Giat minh luong cao ngat nguong cua dai gia Viet
 Ông Lê Phước Vũ nhận lương khủng 130 triệu đồng/tháng. 
Chủ tịch Lê Phước Vũ là người giàu thứ 11 trên sàn chứng khoán Việt năm 2015 với tổng tài sản 1.383 tỷ đồng. Năm 2014, ông cũng giữ vị trí giàu thứ 10 trên sàn chứng khoán.
Ngoài ông Vũ, nhiều lần dư luận cũng phải choáng váng về mức lương của đại gia Việt.
Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai luôn được biết đến với tư cách một trong những sếp bự nhận lương cao nhất.
Giat minh luong cao ngat nguong cua dai gia Viet-Hinh-2
Ít đại gia Việt "vượt mặt" Bầu Đức về khoản lương nhận được hàng tháng. 
Với mức lương dự đoán hơn 4,18 tỷ đồng/năm, tương đương mỗi tháng hơn 350 triệu đồng của bầu Đức, đại gia Việt khó ‘qua mặt’ được ông về mức lương khủng.
Sau bầu Đức, ông Lê Quốc Bình, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) cũng lọt vào danh sách những sếp có lương cao với mức dao động từ 2,3 đến 2,6 tỷ đồng hàng năm. 
Giat minh luong cao ngat nguong cua dai gia Viet-Hinh-3
 Tính bình quân mỗi tháng, thu nhập của ông Lê Quốc Bình đạt gần 217 triệu đồng (chưa tính thuế thu nhập cá nhân).
Nhụy Hồ (tổng hợp)

Bình luận(0)