Chân dung 20 tỷ phú 8X Việt Nam năm 2015

Google News

Tính đến 25/12, 20 tỷ phú 8X giàu nhất trên thị trường chứng khoán có tổng tài sản 4.160 tỷ đồng, trong đó nhiều người là vợ chồng, anh em.

Điểm chung của những tỷ phú 8X này là có xuất phát điểm tốt. Đa số đều được thừa hưởng truyền thống kinh doanh và sự hỗ trợ rất lớn từ phía gia đình.
Không chỉ sở hữu khối lượng cổ phiếu có giá trị hàng trăm tỷ đồng, những 8X này còn giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán.
Ngoài ra, những doanh nhân này cũng đều được đào tạo bài bản. Hai chuyên ngành được phần đông doanh nhân 8X lựa chọn là cử nhân kinh tế và cử nhân tài chính ngân hàng.
Ba anh em họ Trầm
Ba anh em Trầm Trọng Ngân, Trầm Khải Hòa, Trầm Thuyết Kiều là con của ông Trầm Bê, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB). Hiện tại, 3 người này nắm giữ khoảng 115 triệu cổ phiếu STB trị giá 1.336 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tháng 10/2015, ông Trầm Bê đã có cam kết sẽ chuyển giao quyền cổ đông của mình và những người có liên quan tại Sacombank cho Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, việc nắm giữ cổ phiếu STB của các doanh nhân trên được dự đoán có thể thay đổi trong thời gian tới.
Đặng Hồng Anh và Đặng Huỳnh Ức My
Thuộc thế hệ 8X đời đầu và sớm tham gia sự nghiệp kinh doanh nên hai anh em Hồng Anh và Ức My thường xuyên góp mặt trong danh sách 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chan dung 20 ty phu 8X Viet Nam nam 2015
Hồng Anh và em gái thường xuyên góp mặt trong danh sách 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: SCR.
Ông Đặng Hồng Anh hiện sở hữu 23,77 triệu cổ phiếu của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) trị giá 311 tỷ đồng mặc dù năm 2015 doanh nhân này đã không còn giữ chức vụ nào tại đây.
Ức My được biết đến với biệt danh “công chúa mía đường” khi cô sớm theo nghiệp kinh doanh của mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc. Ức My hiện giữ chức vụ chủ chốt và sở hữu hàng chục triệu cổ phần trị giá 306 tỷ đồng tại nhiều công ty mía đường hàng đầu cả nước như Đường Biên Hòa (BHS), Đường Ninh Hòa (NHS), Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT).
Lê Thị Dịu Minh
Mặc dù, CTCP Thủy sản Minh Phú (MPC) đã hủy niêm yết từ cuối tháng 3/2015 nhưng với việc sở hữu 3,15 triệu cổ phiếu MPC tương đương 385 tỷ đồng, cái tên Lê Thị Dịu Minh xứng đáng góp mặt trong danh sách này. Dịu Minh chính là ái nữ của “vua tôm” Minh Phú Lê Văn Quang. Hiện doanh nhân này cũng đang giữ chức Thành viên HĐQT MPC.
Điêu Chính Hải Triều - Nguyễn Xuân Đoài
Vợ chồng Hải Triều – Xuân Đoài đang nắm giữ tổng cộng 4,68 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động với giá trị lên tới 362 tỷ đồng.
Ông Triều là sáng lập viên của Thế Giới Di Động, đang giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc kỹ thuật tại đây.
Đỗ Hữu Hậu
Sinh năm 1984, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương Trung Quốc. Đỗ Hữu Hậu hiện là Thành viên HĐQT của của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), doanh nghiệp kinh doanh các loại xe ôtô tải và bất động sản. Đỗ Hữu Hậu sở hữu 22,3 triệu cổ phiếu HHS trị giá 299 tỷ đồng.
Chan dung 20 ty phu 8X Viet Nam nam 2015-Hinh-2
Thiếu gia 8X Đỗ Hữu Hậu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS). Ảnh: H.H. 
Nguyễn Thái Nga
Sinh năm 1984, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Nguyễn Thái Nga đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc TCP Bóng đèn Điện Quang (DQC). Thái Nga là con gái của bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Chủ tịch Bóng đèn Điện Quang,(hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương).

Chan dung 20 ty phu 8X Viet Nam nam 2015-Hinh-3
Nguyễn Thái Nga. Ảnh: DQC.
Thái Nga đang sở hữu 3,75 triệu cổ phiếu tương đương 12,93% vốn điều lệ DQC, trị giá 212 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Huyền My
Huyền My sinh năm 1983, con gái bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch HĐQT của CTCP Quốc Cường Gia Lai và em gái doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. My nắm giữ 39,4 triệu cổ phiếu QCG trị giá 193 tỷ đồng đồng.
Đặng Thành Duy
Thành Duy sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, hiện Thành Duy là Phó TGĐ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS), chủ sở hữu thương hiệu Taxi Vinasun, con trai Chủ tịch Đặng Phước Thành. Thành Duy hiện sở hữu 5,4 triệu cổ phiếu VNS trị giá 162 tỷ đồng.
Hà Nguyệt Nhi
Doanh nhân Hà Nguyệt Nhi sinh năm 1981, đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG), công ty chủ yếu kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa giữa đảo Phú Quốc và đất liền.
Tính đến ngày 25/12, Bà Nhi nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phiếu SKG trị giá 115 tỷ đồng.
Dương Hoàng Quỳnh Như
Quỳnh Như hiện giữ chức thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc tại Sacombank, sở hữu 9,6 triệu cổ phiếu STB trị giá 112 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Thái Bình
Nguyễn Ngọc Thái Bình sinh năm 1982, tốt nghiệp cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Đại học Virginia – Hoa Kỳ. Anh là Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính CTCP Cơ điện lạnh (REE) đồng thời là thành viên HĐQT của CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW). Có thời gian, anh thuộc thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB). Thái Bình đang nắm giữ 2,7 triệu cổ phiếu REE và 2,53 triệu cổ phiếu STB trị giá 97,6 tỷ đồng.
Trần Ngọc Phương Thảo
Phương Thảo là con gái của Chủ tịch CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Cao Thị Ngọc Dung và doanh nhân Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.
Thảo không chỉ nổi tiếng bởi bố làm ông chủ ngân hàng mẹ làm chủ tịch công ty vàng bạc đá quý mà còn bởi thành tích học tập rất ấn tượng. Cô từng được 5 trường danh tiếng trên thế giới tuyển thẳng học nghiên cứu sinh tiến sỹ. Phương Thảo sau đó đã lựa chọn nghiên cứu sinh ngành kinh tế của đại học Harvard, cô có bằng tiến sĩ từ năm 26 tuổi.
Hiện tại Phương Thảo nắm giữ 1,82 triệu cổ phiếu PNJ trị giá 78 tỷ đồng.
Doãn Chí Thanh – Doãn Chí Thiện
Họ là con trai của ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt (ANV), một doanh nghiệp kinh doanh chế biến cá tra, basa.
Cùng nắm 9 triệu cổ phiếu ANV trị giá gần 74 tỷ đồng nhưng chỉ có người anh Chí Thanh hiện giữ chức Thành viên HĐQT tại đây.
Nguyễn Thanh Loan
Sinh năm 1989, là người trẻ nhất trong số những doanh nhân thế hệ 8X góp mặt trong danh sách này, Nguyễn Thanh Loan đang sở hữu 6,2 triệu cổ phiếu của CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) trị giá 51 tỷ đồng. Tháng 4/2015, Thanh Loan đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc. Cha cô Nguyễn Thanh Nghĩa cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Đại Thiên Lộc.
Nguyễn Thị Tuyết
Bà Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1982, là vợ ông Đỗ Xuân Chiểu - Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (POM). Bà Tuyết là cổ đông của POM. Tính đến 25/12/2015, bà đang nắm giữ 5,25 triệu cổ phiếu trị giá 37 tỷ đồng.
Theo Zing

Bình luận(0)