Bà lão đại gia tung 13 tỷ đồng để tìm chó lạc

Google News

Tờ Youth Daily đã đưa tin tìm một chú chó đi lạc của một đại gia Trung Quốc 70 tuổi với mức hậu tạ vô cùng “béo bở”.

Đại gia Trung Quốc 70 tuổi này đã cam đoan sẽ hậu tạ cho người tìm thấy chú chó một căn nhà ở Bắc Kinh. Khoản hậu tạ tìm chó lạc này trị giá lên đến 4 triệu nhân dân tệ (hơn 13 tỉ đồng). Thông báo của bà nhanh chóng thu hút đông đảo mọi người tự nhận đã tìm được chú chó.
Bà Liu sống ở Bắc Kinh chỉ có chú chó là “người thân”, vì con trai và con gái của bà đều đang sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây chú chó đã “mất tích”.
Ba lao dai gia tung 13 ty dong de tim cho lac
 Thông báo đăng tìm chó cưng của bà Liu với phần “hậu tạ” là một căn nhà trị giá 4 triệu nhân dân tệ.
Bà Liu liền đăng thông báo trực tuyến tìm chó với phần “hậu tạ” là một căn nhà ở Bắc Kinh trị giá 4 triệu nhân dân tệ.

Sau khi thông báo được đăng lên, đông đảo người đọc đã gọi điện tới cho bà Liu và khẳng định họ đã tìm thấy chú chó này. Nhưng tất cả chú chó mà họ tìm đều là… nhận bừa. Một số người thậm chí đã cung cấp sai đầu mối tìm chó hoặc “cải trang” cho các chú chó để giống với chú chó đã mất.
“Chúng tôi rất thất vọng với những cuộc gọi giả dối này. Có lẽ chúng tôi nên kết thúc cuộc tìm kiếm này”, cháu trai bà Liu cho biết.
Theo Ngọc Như/PLTPHCM

Bình luận(0)